
Đây là năm thứ 60 của sự kiện thường niên được tổ chức ở thành phố Sapporo thuộc đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản này.
Liên hoan năm nay được tổ chức ở ba địa điểm trong thành phố Sapporo nhưng Công viên Odori ở trung tâm thành phố vẫn là điểm chính của liên hoan. Tham dự liên hoan có khoảng 270 công trình điêu khắc trên tuyết và băng. Chủ đề của các công trình rất đa dạng, từ mô phỏng các công trình kiến trúc nổi tiếng, chân dung các nhân vật có thật cho tới các nhân vật không có thật.

Một trong những công trình lớn nhất của liên hoan năm nay là phiên bản bằng tuyết công trình kiến trúc Nam Đại Môn, di sản quốc gia của Hàn Quốc, đã bị hư hỏng nặng do hỏa hoạn năm 2008
Liên hoan Tuyết Sapporo được tổ chức lần đầu năm 1950, khi các học sinh phổ thông trung học đắp 6 bức tượng tuyết lớn ở công viên Odori. Năm 1955, Cục Phòng vệ Nhật Bản tham gia và đắp một công trình bằng tuyết rất lớn và khiến cho Liên hoan này trở nên nổi tiếng. Các công trình lớn ở liên hoan này ngày nay vẫn được tạo nên bởi Cục Phòng vệ Nhật Bản với công cụ quan trọng là máy xúc và bàn xoa.

QK (Theo Telegraph)