(TT&VH Online) - Ít nhất đã có 1.068 loài vật mới được phát hiện ở khu vực tiểu vùng sông Mekong từ năm 1997 tới 2007.

Đáng chú ý trong số này có hai loài dơi lông mịn (tên khoa học Kerivoula titania và Kerivoula kachinensis); loài bò sát từ rừng Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam (Cyrtodactylus phongnhakebangensis); loài bò sát (Lygosoma boehmei) từ Việt Nam, rắn độc vipe màu xanh lục (Trimeresurus gumprechti); loài nhện lông (Heteropoda dagmarae) từ bắc Lào; một loài dơi (Kerivoula kachinensis) rắn sói ở vùng núi Cardamom, tây nam Campuchia; loài nhện săn mồi (có tên khoa học Heteropoda maxima) với đường kính cơ thể (tính cả sải chân) là 30 cm, được tìm thấy trong các hang động ở Lào; thỏ vằn Việt Nam (Nesolagus timminsi), có lông màu đen và nâu, được phát hiện ở Việt Nam và Lào năm 2000. Đây là loài thỏ vằn thứ hai được tìm thấy trên thế giới.
Trong số 15 loài động vật có vú được phát hiện ở vùng này có loài chuột đá Lào (Laonastes aenigmamus). Loài vật được coi là đã tồn tại trong 11 triệu năm qua này được một nhà nghiên cứu phát hiện khi bị mang ra bán ở chợ tại Lào năm 2005.
Trong số những loài vật kỳ dị nhất được phát hiện mới có một loài động vật giống sâu có nhiều chân và có nhiều gai màu hồng rực, có tên Desmoxytes purpurosea. Loài vật nhiều chân này có các tuyến sản sinh ra chất xyanua để sẵn sàng tự bảo vệ trước những kẻ tấn công.
QK (Theo FFI, WWF)