Trong nghi lễ tang ma của một số dân tộc, nhà táng thường được trang hoàng lộng lẫy để che linh cữu (và sau khi lấp mộ xong thì đốt). Một cái nhà táng như thế, được chở bằng xe máy, đang bay vèo vèo trên đường nhựa..., gợi nhớ cảnh "chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ"
![]() |
Nhà táng làm 2 tầng mô phỏng kiểu nhà sàn cổ. Trước khi phát tang, gia đình làm thủ tục che ban thờ tổ tiên. Áo quan để ngang gian chính, đầu đặt hướng Nam, phía trên có bát cơm quả trứng (hướng Nam là hướng đi xa, người mất phải dời xa những người đang sống). Cửa nhà táng đặt theo hướng nhà, bên trong là bài vị làm bằng giấy đỏ ghi họ tên, ngày sinh và ngày mất của người quá cố.
Đỗ Doãn Hoàng
Mời các bạn tham gia đóng góp "ảnh chộp" cho chuyên mục này
