Bước nhảy hoàn vũ 2012: Minh Hằng sẽ thành nữ hoàng?

25/04/2012 14:35 GMT+7 | Truyền hình thực tế

BNHV ngay từ khi mới bắt đầu, người ta đã râm ran câu chuyện về việc Minh Hằng tham gia để trở thành Nữ hoàng khiêu vũ.

Bước nhảy hoàn vũ mới qua được 5 liveshow, còn quá sớm để nhận định ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng ngay từ khi mới bắt đầu, người ta đã râm ran câu chuyện về việc Minh Hằng tham gia để trở thành Nữ hoàng khiêu vũ.


Nhiều đồn đoán Minh Hằng sẽ lên ngôi trong BNHV năm nay.

Nhìn vậy mà không phải vậy

Là một chương trình truyền hình thực tế mang tính giải trí, tiêu chí của Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) đầu tiên phải là người nổi tiếng. Đang ở mùa thứ 3, cuộc thi đang ngày càng chứng tỏ sức hút của mình với các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chiếm nhiều ưu thế nhất vẫn là giới ca sĩ và kém duyên nhất với… người đẹp.
 
Những người đẹp này là người mẫu, thậm chí là Á hậu, sở hữu thân hình khá gợi cảm, nhưng nhìn vậy mà chưa chắc đã vậy. Đầu tiên là Vũ Hoàng Điệp, nam vương Tiến Đoàn, sau đó là Vũ Thu Phương, Ngô Thanh Vân và bây giờ là Á hậu Hoàng My, Anh Thư, Quách Ngọc Ngoan, Nam Thành…Xem lại danh sách những nam vương mỹ nữ này, chỉ duy nhất Ngô Thanh Vân là người “vượt lên chính mình”.

Các người mẫu tưởng rằng có những lợi thế về hình thể, trang phục đẹp, nhưng lại “lệch tông” với các bước nhảy khi thân hình của họ quá cứng, thiếu cảm xúc trong ngôn ngữ hình thể. Chính vì vậy, không lấy gì làm ngạc nhiên khi ở sân chơi BNHV, Ngọc Ngoan bị giám khảo Chí Anh ví von “nhảy như bơm xe”, còn MC Tuấn Tú (cũng xuất phát là một người mẫu tự do), với thân hình nặng nề cực kỳ hạn chế trong những bước nhảy nhanh và cần độ chính xác với nhạc. Còn các người đẹp như Hoàng Điệp, Vũ Thu Phương, Á hậu Hoàng My… cũng luôn đứng vào tốp nguy hiểm.

Giám khảo Nguyễn Quang Dũng trong những lần ngồi ghế nóng đều nhắc nhở các cặp đôi rằng, bản thân các điệu nhảy đã toát lên sự gợi cảm rồi nên các nghệ sĩ không cần phải cố tỏ ra mình gợi cảm nữa. Nhưng ngược lại, phần lớn các người đẹp đến với BNHV đều thể hiện sự sexy ở vẻ bề ngoài nhiều hơn là ở tinh thần của bước nhảy - yếu tố căn cốt nói lên sự thành công của nghệ sĩ với bộ môn dance sport.
 
Giám đốc một công ty người mẫu cho rằng, một người mẫu có 3 vòng quyến rũ không có nghĩa là họ sẽ nhảy đẹp. Đó là chưa kể với một người mẫu vốn quen với phong thái trình diễn catwalk, vẻ mặt lạnh lùng trở thành hạn chế khi họ đến với BNHV, cần sự mạnh mẽ nhưng mềm mại, uyển chuyển về hình thể, đa dạng khi biểu cảm trên gương mặt… “Tuy nhiên, đó cũng không hoàn toàn là hạn chế của người mẫu khi đến với dance sport bởi tôi biết có khá nhiều người mẫu, chỉ cần uốn éo, nhún vai thôi là đã toát lên sự cuốn hút rồi, như Thúy Hằng, Thúy Hạnh chẳng hạn, nhảy rất đẹp. Cho nên, điều quan trọng nhất không phải là người mẫu hay không mà quan trọng nhất vẫn là khả năng, có năng khiếu hay không với bộ môn này”, bà nói.

Minh Hằng và Vân Trang sẽ là “đối thủ”?

Trong khi ca sĩ Minh Hằng đã nhuần nhuyễn các bước nhảy, nhạc cảm tốt thì diễn viên Vân Trang đến với BNHV từ những bài tập “vỡ lòng”. Nhưng khác với những cảm nhận ban đầu cho rằng, Vân Trang khó tạo được sức hút do chưa thực sự nổi bật về nghề, tên tuổi chưa được nhiều người biết đến như Minh Hằng… thì chỉ sau hai đêm thi, Vân Trang đã khiến khán giả phải vỡ òa vì ngạc nhiên với những vũ điệu bốc lửa và đầy chuyên nghiệp.

Nữ diễn viên này chính là yếu tố mang đến sự bất ngờ lớn cho BNHV năm nay. Nhiều khán giả cho rằng, sau mỗi đêm diễn, Vân Trang càng thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Xét về hình thể, Vân Trang không hề thua kém Minh Hằng, thậm chí còn được nhận xét là quyến rũ hơn khi biết chọn những trang phục phù hợp, tôn được vóc dáng và bài nhảy.

Ca sĩ Minh Hằng tuy không phải là yếu tố mới mẻ nhưng ngược lại, cô sở hữu một lượng fan hùng hậu nhất so với các nghệ sĩ. Với kinh nghiệm nhiều năm đi diễn, Minh Hằng biết cách để gây sự chú ý với báo chí và dư luận. Chính vì vậy, ngay từ khi công bố 10 nghệ sĩ tham gia BNHV, dư luận đã râm ran phỏng đoán, Minh Hằng đã được “sắp xếp” trở thành Nữ hoàng khiêu vũ.

Điều này không phải không có cơ sở bởi rõ ràng, Minh Hằng sở hữu nhiều điều kiện cần thiết để xứng đáng trở thành Nữ hoàng. Xinh đẹp, gợi cảm, không nổi đình nổi đám nhưng ít nhất cũng được nhiều người biết đến. Và điều mà Minh Hằng “ăn đứt” Vân Trang ở chỗ, cô sở hữu một lượng fan đông đảo hơn rất nhiều. Cho dù Minh Hằng có bị Vân Trang vượt lên thì vẫn luôn luôn có những khán giả trung thành “hộ tống” cô đi đến ngôi vô địch.

Theo Giadinh.net

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm