Tình yêu - Giới tính

Ngáy: triệu chứng mắc bệnh tinh thần ở trẻ em

24/05/2009 11:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Những đứa trẻ từ 3 đến 6 tuổi ngáy khi ngủ sẽ có dấu hiệu suy nhược, lo âu cũng như có vấn đề về ngôn ngữ và tập trung kém hơn so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi không ngáy khi ngủ.

Bác sĩ Eava T.Aronen của bệnh viện trung tâm trường đại học Helsinki nói: “Theo như nghiên cứu của chúng tôi, ngáy là một nhân tố nguy hiểm gây ra những vấn đề về tâm lý với những đứa trẻ chưa đến tuổi đến trường”

So sánh 43 cháu bé dưới tuổi đi học ngáy ít nhất 1 hoặc 2 lần một tuần và 46 cháu bé khác khi đi ngủ không ngáy, nhóm nghiên cứu của Aronent thấy rằng các em này có tỉ lệ mắc những bệnh về tinh thần, đặc biệt là những triệu chứng suy nhược và lo âu cao hơn. 22 % các cháu bé ngáy khi ngủ có dấu hiệu rối loạn thần kinh .

Bác sĩ Aronen nói: “Thật là kinh ngạc và không như suy đoán của chúng tôi, những thói xấu như hung hăng và hiếu động thái quá không thường xuyên xảy ra với những cháu bé chưa đến tuổi đến trường thường ngáy khi ngủ”.

Dựa vào bản báo cáo theo ngiên cứu được xuất bản trên tập san Developmental and Behavioral Pediatrics, những đứa trẻ hay ngáy còn hay gặp phải những vấn đề về giấc ngủ như gặp ác mộng và chứng khó ngủ.

Những bài kiểm tra chức năng não cũng chỉ ra rằng có những khác biệt đáng kể giữa những đứa trẻ ngủ hay ngáy và những đứa trẻ không ngáy, bao gồm cả giảm sự tập trung và kĩ năng ngôn ngữ.

Ngoài ra ngáy còn là một triệu chứng của rối loạn hô hấp, nguyên nhân do cản trở luồng hơi phía trên khi ngủ. Biết được sức khỏe tinh thần và những ảnh hưởng tăng dần của chứng rối loạn hô hấp trong khi ngủ ở trẻ em chưa đến tuổi đi học sẽ giúp cho những bác sĩ khoa nhi nhận ra vấn đề phía sau giấc ngủ của những đứa trẻ này.

“ Nó giúp các bác sĩ có sự can thiệp hợp lí trước khi các em có những biểu hiện như có kết quả kém khi học tập ở trường học hoặc trước khi có những vần để về tâm lí khó chữa trị”

Lê Anh (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm