Việt Nam là một trong ba nước đứng đầu về tình trạng nạo phá thai, số thai bỏ gấp đôi số sanh. Lứa tuổi thanh thiếu niên có 23,8 triệu người chiếm 31% dân số, trong đó 7,6% có quan hệ tình dục. Đây là một “thành tích” không lấy gì làm vui vẻ!
Từ tò mò đến “sành điệu”
Văn hóa Việt Nam coi trọng trinh tiết của người phụ nữ, nhưng thực trạng hiện nay lại làm mất đi truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục. Một trụ cột của xã hội đã bị suy yếu, thiếu vững chắc. Những chủ nhân tương lai nếu không nhận thức đúng vấn đề sẽ thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Cần có một phương pháp giáo dục mới và cần có sự quan tâm hơn từ các cấp lãnh đạo, nhà trường, gia đình. Không những dạy cho các em những kiến thức khoa học về giới tính mà còn bồi dưỡng về tâm lý giới tính, quan niệm đạo đức, lối sống lành mạnh, nhận thức đúng sai, quan hệ luân lý, sự ràng buộc pháp luật nhằm bảo vệ chính bản thân các em cũng như cho bạn của của em. Đó là một nhu cầu thực tế và bức bách.
Trong bối cảnh hội nhập, những tiếp xúc văn hoá có thể sẽ làm thay đổi đời sống văn hóa đã hình thành từ lâu đời của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, những lo ngại này đã có từ thời ông cha ta. Vì vậy, triều đình phong kiến thường hạn chế cho dân chúng tiếp xúc với thương buôn nước ngoài hoặc lập những thương cảng hoặc thành phố ở xa đất liền để hạn chế việc tiếp xúc với văn hóa ngoại bản như việc lập ra thành phố Vân Đồn…

Hiện nay tỉ lệ nạo phá thai Việt Nam đứng hàng thứ ba trên thế giới và tỷ lệ này đang có khuynh hướng ngày một tăng cao. Đây là một “thứ hạng” đáng buồn, vì con số nạo phá thai hàng năm xấp xỉ với tổng số sinh toàn quốc. Một thống kê cho thấy: năm 1997 tổng số sinh trên toàn quốc là 1.138.607 ca, thì con số nạo phá thai là 934.302 ca (một số liệu khác của Bộ Y tế là 1.123.620 ca nạo phá thai trong năm này), năm 1998 số sinh là 1.101.791 ca, thì số nạo phá thai là 861.353 ca (một số liệu khác chỉ trong 6 tháng đầu năm 1998 đã là 680.992 ca nạo phá thai). Định nghĩa thai ở tuổi vị thành niên là thai ở phụ nữ nhỏ hơn hoặc bằng 19 tuổi - thì tỷ lệ nạo phá thai của phụ nữ 15 - 19 tuổi chiếm 13,4% (giai đoạn 1995 - 1996). Có ý kiến cho rằng nạo phá thai là một “thủ thuật thô bạo” đối với phụ nữ. Con số tai biến do nạo phá thai cũng không nhỏ - những tai biến trước mắt như băng huyết, nhiễm trùng, sót nhau, thủng tử cung... năm 1997 là 2.669 ca, năm 1998 là 4.473 ca. Ngoài ra, còn những hậu quả lâu dài không lường được về mặt sức khỏe, tâm lý, hạnh phúc gia đình...
Theo thống kê của Khoa Kế hoạch hóa Gia đình thuộc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, số lượng thai phụ dưới 18 tuổi đến nhờ “giải quyết hậu quả” bình quân 1 năm khoảng 911 ca. Số liệu thống kê tăng dần theo từng năm. Bác sĩ Diễm Tuyết, Phó trưởng Khoa Kế hoạch hóa Gia đình, cho biết: So với những năm 1990, từ năm 2001 trở đi số trẻ vị thành niên đến “giải quyết hậu quả” ở đây đã tăng gấp 3 lần. Một thực tế đang dần chứng minh: giới trẻ hiện nay quan hệ tình dục khá sớm, có khi mới chỉ ở độ tuổi 15 - 16. Từ chỗ tò mò “chuyện người lớn” rồi làm chuyện ấy và coi đó mới là “sành điệu”. Các bậc cha mẹ, nhà trường đang thật sự lo lắng trước thực trạng này.
Sẽ lại có những bà mẹ vị thành niên giống... mẹ mình?
Theo điều tra của Tổng cục thống kê thì trong những năm gần đây có đến 5% các em gái dưới 18 tuổi và khoảng 15% dưới 19 tuổi đã trở thành các bà mẹ trẻ. Chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, số nạo phá thai dưới 18 tuổi năm 1997 là 1.280 ca, năm 1998 là 1.240 ca. Cùng với sự đến sớm của tuổi dậy thì và quan niệm tình dục dễ dãi, tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên ngày càng giảm, ở Mỹ: 16 tuổi: Thái Lan: 16 tuổi; còn ở Việt Nam trong một nghiên cứu 1993 - 1994 là 19,5 tuổi đối với nam và 19 tuổi đối với nữ. Một nghiên cứu mới nhất - năm 1999 ở 1.017 học sinh ở 4 trường trung học tại TPHCM tuổi từ 15 - 17 cho thấy có 7 học sinh có quan hệ tình dục, thì tuổi trung bình cho lần quan hệ tình dục đầu tiên ở nam là 16,6 tuổi, ở nữ là 16 tuổi.
|
Cần đòi hỏi giới trẻ nhận thức được trách nhiệm của mình Theo tôi, cần hướng dẫn, và đòi hỏi giới trẻ nhận thức được trách nhiệm của chính mình. Giới trẻ có thể lựa chọn lối sống “hiện đại” hay “truyền thống” thì tùy, bởi xã hội đã thay đổi thì suy nghĩ và sự lựa chọn của con người cũng sẽ đổi thay. Tuy nhiên, khi chọn cách sống nào thì cần phải biết “kết quả” của nó. Thế hệ cha mẹ và những thông tin từ xã hội sẽ cho biết điều đó, đó chính là những “kinh nghiệm của cộng đồng”. Và khi đã có những thông tin ấy, bạn lựa chọn thế nào thì cần biết tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Như vậy, trách nhiệm của xã hội là cung cấp thông tin, càng nhiều, càng đa dạng càng tốt, hướng cho giới trẻ có nhiều khả năng lựa chọn với những kết quả khác nhau. Đồng thời cũng giáo dục tinh thần trách nhiệm cho giới trẻ, đầu tiên là biết chịu trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, sau đó là trách nhiệm với những người thân. Có vậy mới có thể là một công dân có trách nhiệm với xã hội. |
Trong cuộc biến động tình yêu và tình dục hiện nay, con người vẫn có thể không cần tỏ tình bằng ánh mắt hay cử chỉ “tay trong tay” như nhà tương lai học Desmond Morris đã miêu tả trong cuốn “Những chú khỉ trần trụi”, mà chỉ cần “click” là xong. Trên tất cả lại là sự uốn nắn, chứ không phải ngăn chặn, vì sự phát triển tự nhiên về thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên là một chuỗi các quy luật. Trong đó có quy luật về sự phát dục của tuổi dây thì. Với sự phát dục tự nhiên, ta không thể cấm đoán hay “đóng mạch”, mà thuyết phục và cảm hóa để trẻ tự chuyển mình theo hướng đi phù hợp mà vẫn đúng luật tự nhiên. Nhà Tâm lý học E.Maslow đã nói: “Nhu cầu bản năng là một quy luật. Nó như dòng sông chảy, ta không thể ngăn chặn, mà chỉ nên uốn dòng chảy theo một hướng khác, êm đềm hơn”…