Dương Thùy Linh: "Tôi cổ vũ cho đội tuyển Đức"

07/06/2008 11:06 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Sau khi đoạt giải Đồng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2004, Dương Thùy Linh bắt tay với công việc MC của kênh thể thao Đài truyền hình Kỹ thuật Số VTC. Hơn ba năm làm công việc của một MC thể thao, tình yêu với trái bóng tròn ngày càng lớn dần trong cô người mẫu xinh đẹp này. Mới đây Thùy Linh đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và lọt vào top 5 người đẹp nhất của cuộc thi. Thùy Linh cũng đoạt được giải thưởng Hoa hậu Thân thiện.
 
Hãy nghe cô hoa hậu này kể về những kỷ niệm với trái bóng tròn trước giờ EURO 2008 được chính thức khởi động.

- Thùy Linh đến với trái bóng tròn như thế nào?

- Hồi nhỏ Thùy Linh đã nghịch ngợm như con trai, nên thường tham gia các môn thể thao với các bạn trai như đá cầu, bóng ném và cả đá bóng. Bật mí chút nhé, Linh còn là một tiền vệ khá đấy, nhưng lâu rồi không đá bóng nữa nên kỹ năng cũng kém đi.

Dương Thùy Linh tại cuộc thi HHHV Việt Nam
Cả nhà Thùy Linh ai cũng hâm mộ thể thao. Thường thì mỗi đợt có World Cup hay Euro cả nhà lại quây quần với nhau để xem. Thích nhất là những lần Việt Nam tham dự SEA Games thì cả nhà không ai bỏ trận nào và luôn cổ vũ cho đội tuyển.

- Thùy Linh có kỷ niệm gì đặc biệt với trái bóng không?

- Thùy Linh thực sự am hiểu trái bóng tròn hơn khi bắt đầu công việc người dẫn chương trình thể thao ở Đài truyền hình Kỹ thuật Số VTC. Kỷ niệm đẹp nhất với trái bóng có lẽ là khi Thùy Linh được cùng đoàn phóng viên VTC sang Đức thực hiện những chương trình về World Cup 2006. Lúc đó Thùy Linh rất thích đội tuyển Italia nên luôn hồi hộp theo dõi từng trận đấu của họ. Và đến đúng hôm chung kết, sau khi dẫn bản tin World Cup cập nhật hàng ngày từ Berlin trực tiếp về Việt Nam, Thùy Linh đã khăn gói bay sang Roma và đã được xem trận chung kết cùng người dân Italia, được hòa vào niềm vui của cả nước Italia khi đội tuyển giành được chiến thắng. Ngày hôm sau khi đội tuyển về nước, Thùy Linh còn được nhìn thấy họ từ tòa thị chính thành phố. Nói chung là cảm thấy rất hạnh phúc vì đội bóng yêu thích của mình đăng quang.

- Đam mê trái bóng như vậy, thì cuộc sống của Thùy Linh có bị đảo lộn mỗi khi trái bóng lăn không?

- Đảo lộn thì nghe nghiêm trọng quá nhưng có lẽ cũng bị ảnh hưởng mỗi khi trái bóng tròn lăn thật. Các trận đấu thường diễn ra vào ban đêm nên ngày hôm sau đến cơ quan mặt mũi phờ phạc và hốc hác vì phải thức đêm. Sắp tới Euro 2008 chắc cũng sẽ vậy vì lần này Thùy Linh không chỉ xem mà còn phải làm tin nữa. Các trận đấu Euro 2008 đều diễn ra vào ban đêm nên chắc đồng hồ sinh học sẽ bị đảo lộn đôi chút.

- Bây giờ đã trở thành một hoa hậu, Thùy Linh có còn dám theo đuổi đam mê với trái bóng không? Vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhan sắc của bạn?

- Thùy Linh đam mê với trái bóng tròn và cũng biết rằng sắc đẹp cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nếu thức đêm xem bóng đá nhiều quá. Nhưng đam mê mà...(Cười), chắc khó từ bỏ. Kế hoạch của Linh để khắc phục sẽ là cố gắng uống thật nhiều nước, vitamin, ăn nhiều rau, cá và tập thể dục để sắc tố da không bị ảnh hưởng nhiều. Thùy Linh cũng sẽ phải sử dụng mỹ phẩm để hỗ trợ thêm.
                                                                                                                            
 Thùy Linh: Tôi cổ vũ cho đội tuyển Đức

- Bạn trai của Thùy Linh có hâm mộ bóng đá không?

- Thú thật hiện giờ Thùy Linh đang... “ế”, nhưng Linh thích những người yêu thể thao nên chắc chắn bạn trai của Thùy Linh sẽ là người yêu trái bóng tròn như Linh.

- Trong EURO 2008, Thùy Linh sẽ ủng hộ và cổ vũ cho đội tuyển nào?

- Lần này Thùy Linh sẽ cổ vũ cho đội tuyển Đức bởi nhiều lý do. Lần trước sang Đức thực hiện chương trình World Cup, Thùy Linh đã có ấn tượng rất tốt về đất nước này. Thứ hai là Linh thấy đội tuyển Đức năm nay rất có triển vọng, các cầu thủ trẻ và nhiều tài năng. Chúng ta cũng sẽ gặp lại một vài gương mặt quen thuộc từ World Cup như Klose hay Ballack.

Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm