Nhạc và kịch gây “sốt” của diễn viên nghiệp dư 9X

15/08/2012 13:52 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Cá tính và tài năng là những lời khen tặng của khán giả dành cho các diễn viên nghiệp dư 9X khi thưởng thức đêm diễn đầu tiên của chương trình ca nhạc và kể chuyện Góc phố danh vọng (diễn ra vào 20h tối 13/8, kéo dài tới 16/8, tại Hà Nội).

Câu chuyện giả tưởng pha trộn giữa cổ tích, hiện đại thể hiện quan điểm về danh vọng và tình yêu là hai chủ đề chính của vở kịch, thông qua 3 vai diễn chính: Rudolph (Quang Minh) – tuần lộc biến thành người, yêu Roxanne (Việt Nga) - cô ca sĩ khao khát nổi tiếng, từ quê ra thành phố, đang sống nhờ vào anh thợ xây Flint (Minh Quân) mà không biết đây chính là hoàng tử. Khi Rudolph trở nên giàu có, Roxanne đã lợi dụng tình yêu của Rudolph để bỏ Flint, nhưng cuộc sống vương giả của họ không hạnh phúc khi thú tính của Rudolph vẫn luôn trỗi dậy mỗi lúc nghĩ đến việc Roxanne không yêu mình.

Cuối cùng, Roxanne đã từ bỏ của cải, danh tiếng để trở lại với anh thợ xây – hoàng tử Flint. Về âm nhạc, các trích đoạn nhạc kịch trong một số vở như Cats, Phantom of the Opera, Moulin Rouge hay các ca khúc quốc tế của Lady Gaga, Britney Spears, Bruno Mars, Katy Perry được các diễn viên hát bằng tiếng Việt.



Một màn trình diễn trong Góc phố danh vọng.

1. Nội dung không hẳn là mới, tình tiết cũng không có những pha gay cấn, những diễn viên ở đây, từ ca sĩ, diễn viên múa, kịch đều không phải chuyên nghiệp nên người họ chưa hẳn đẹp, các phần trình diễn của họ chưa phải là hoàn hảo mặc dù họ đã phải bỏ ra hơn 10 tiếng mỗi ngày trong suốt một tháng để có được một đêm diễn như vậy. Nhưng họ lại được khán giả đón chào nồng nhiệt bằng cả một khán phòng không còn ghế trống hay tràng pháo tay nồng nhiệt.

Một khán giả không tiếc dành những lời “có cánh” để nói về chương trình: "Diễn xuất tuyệt vời! Rất tự nhiên, hài hước và dễ thương, giọng hát miễn chê. Ban đầu thấy hồi hộp vì lo các diễn viên có thể sẽ căng thẳng mà vấp phải lỗi nhưng tất cả lỗi đều vô cùng nhỏ nhặt, nhiệt huyết của các diễn viên khiến tôi quên những lỗi vớ vẩn ấy ngay tức khắc, tiếng trẻ con ì èo bên cạnh cùng tiếng chuông điện thoại di động ở đâu đó cũng không thể làm tôi mất tập trung…".

Vậy, Góc phố danh vọng đã "lấy lòng" khán giả như thế nào?

Đó là cách kể chuyện độc thoại hoặc diễn kịch một cách hóm hỉnh, những động tác đặc biệt gây chú ý, những câu thoại kiểu ngôn ngữ thời @ được sử dụng, thể hiện những suy nghĩ về lối sống của giới trẻ hiện nay như "đánh" trúng "tim đen" của khán giả trẻ. Điều đó khiến họ "tâm đắc" và tán thưởng. Bên cạnh đó, âm nhạc là những bản "hit" dễ nghe đang thịnh hành trên thế giới được chuyển soạn phần lời bằng tiếng Việt để phù hợp với nội dung câu chuyện.

Góc phố danh vọng đã không chỉ phản ánh được những khía cạnh nổi trội trong đời sống giới trẻ hiện nay, mà còn như giúp họ được thỏa mãn gu thưởng thức nghệ thuật mang phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng cũng rất văn minh, lành mạnh, khiến họ cảm thấy như được sống trong thế giới của chính mình, không lạc lõng, không quá xa vời như các loại hình nghệ thuật khác. Đặc biệt nữa là chủ dự án Góc phố danh vọng cũng là một chàng trai còn khá trẻ: Nguyễn Phi Phi Anh - sinh viên chuyên ngành đạo diễn, biên kịch, khoa sân khấu điện ảnh, ĐH Hampshire (Mỹ).

2. Nguyễn Phi Phi Anh cho biết, anh đã tận mắt xem một vở nhạc kịch Broadway chính hiệu ở khán phòng Ambassador ở New York, được chứng kiến sự kết hợp nghệ thuật siêu đẳng giữa những màn vũ đạo rực rỡ năng lượng và những tình huống truyện vô cùng gay cấn, nhưng hơn hết cả là âm nhạc – thứ âm nhạc len lỏi vào từng câu thoại, từng cái nháy mắt, từng bước đi của mỗi diễn viên.

“Tôi thấy tủi thân vì biết ê-kíp của mình, dù có tài năng đến đâu, cũng sẽ còn lâu mới làm nổi một chương trình như thế" – Phi Anh chia sẻ thêm. Nhưng chàng trai sinh năm 1991 này vẫn muốn "điếc không sợ súng" với dự án ca nhạc, kể chuyện Góc phố danh vọng của mình. Và mặc dù hình thức tổ chức được xem là đi theo hơi hướng của nhạc kịch Broadway khi BTC diễn liền 4 đêm nhưng lý giải cho tên gọi của chương trình là ca nhạc và kể chuyện, Phi Anh cho rằng: "Đơn giản, đó là chúng tôi không muốn mình bị so sánh với những chuẩn mực to lớn của hai chữ "nhạc kịch", chứ đừng nói đến nhạc kịch Broadway".

3. Nếu như ngoài xã hội, người ta vẫn thấy bề nổi của thế giới 9X đang lộn xộn vì những học đòi, lối sống thực dụng thì đến với Góc phố danh vọng, bạn sẽ thấy những 9X có học thức và biết cách thể hiện mình rất văn minh qua âm nhạc, kịch, múa. Không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp trên sân khấu, các nghệ sĩ biểu diễn còn thay mặt chương trình nói lời cảm ơn khán giả - những người đã mua vé, đến đúng giờ và hồi hộp chuẩn bị thưởng thức Góc phố danh vọng.

Buổi công diễn đầu tiên có thể nói là thành công khi diễn với thời lượng 2 tiếng 30 phút, mà vẫn giữ chân được khán giả cho đến phút cuối. Không chỉ vậy, BTC đã phải tăng thêm 1 suất diễn vào 16h ngày 16/8 – ngày trình diễn cuối cùng của chương trình bởi ngay từ khi băng rôn chương trình treo lên, vé của bốn đêm diễn dự kiến đã “cháy”.

Lam Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm