Phát hiện tác phẩm của Mozart ở Áo

30/03/2012 14:32 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH Cuối tuần) - Một tác phẩm mới của nhà soạn nhạc Mozart vừa được phát hiện ở Áo, nhiều người cho rằng có thể bản nhạc này đã được thiên tài biên soạn khi ông mới 10 tuổi.

Tác phẩm có tên Allegro Molto ra đời vào khoảng năm 1767 hoặc 1768, được tìm thấy trong một cuốn sổ tay trong một căn phòng trên tầng áp mái. Nó đã được sao chép vào một cuốn sổ tay mang tên Del Signore Giovane Wolfgango Mozart. Mặc dù các trang nhạc đã không được Mozart hay người cha của ông Leopold chép tay, các sử gia tại Quỹ Mozarteum Salzburg vẫn tin tưởng rằng đây chính là một tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài. Chuyên gia âm nhạc Hildegard Herrmann-Schneider cho biết chỉ có ông Leopold Mozart dùng tên này khi viết tên của con trai mình. Nhạc sĩ người Áo Florian Birsak đã biểu diễn một đoạn dài bốn phút của tác phẩm tại ngôi nhà thời thơ ấu của Mozart ngay trên cây đàn piano thuở ban đầu của nhà soạn nhạc lỗi lạc. Ông nói: “Đây không chỉ là một sáng tác bất kỳ, nó đã cho thấy ngay một liên hệ chặt chẽ với Mozart vĩ đại về sau này”. Năm 2009, các nhà nghiên cứu đã phát hiện hai bản nhạc được tin là do Mozart sáng tác khi ông lên bảy hoặc tám tuổi.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm