(TT&VH) - Năm nay đánh dấu tròn 800 năm ngày thành lập đội hợp xướng nam The Thomanerchor, hay còn gọi là đội hợp xướng Thomaskirche của Leipzig. Đây là một trong những đội hợp xướng nam lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới và nhân dịp kỷ niệm này, Thomanerchor sẽ có nhiều màn trình diễn cùng các sự kiện đặc biệt kéo dài suốt cả năm.
Theo kế hoạch dự kiến, đội hợp xướng sẽ có các màn trình diễn các tác phẩm của nhà soạn nhạc Nga Sofia Gubaidulina, nhà soạn nhạc Đức Hans Werner Henze, nhà soạn nhạc Heinz Holliger Thụy Điển và Brett Dean của Australia. Đó là chưa kể tới nhà thờ St. Thomas, “ngôi nhà” của đội hợp xướng, sẽ tổ chức các sự kiện đặc biệt riêng trong Tuần lễ đại xá dự kiến diễn ra vào 19-25/3 và trong Liên Hoan Bach, kéo dài từ ngày 7 đến ngày 17/7.
Từng được Bach chỉ huy trong gần 3 thập kỷ
Đội hợp xướng The Thomanerchor được bá tước Dietrich of Meissen sáng lập vào năm 1212. Cùng năm này, Hoàng đế Otto IV đã sáng lập ra trường St. Thomas và nhà thờ St. Thomas.
Trong thời Trung cổ, người ta tin rằng âm nhạc phản ánh mệnh lệnh thần thánh. Các thành viên thường gia nhập đội hợp xướng từ khi còn nhỏ và không có thành viên nào quá 8-9 tuổi. Các em thường hát trong các buổi lễ của nhà thờ và tại nhiều sự kiện xã hội khác.
Trong hàng trăm năm, các cậu bé thuộc đội hợp xướng The Thomanerchor đã thực hiện sứ mệnh âm nhạc với niềm tự hào, giữ truyền thống âm nhạc mãi tươi trẻ và sống động. “The Thomanerchor có truyền thống rất lâu đời, nhưng đây là đội hợp xướng rất trẻ trung” - Thoralf Schultze, giáo viên của trường St Thomas, nói.

Đội hợp xướng này đã tham gia nhiều sự kiện lịch sử. Chẳng hạn, năm 1409, The Thomanerchor đã trình diễn tại buổi lễ thành lập trường ĐHTH Leipzig và họ cũng hát một bài thánh ca ngắn đánh dấu các cuộc tranh cãi giữa Martin Luther với Johann Eck vào năm 1519. Đội hợp xướng bắt đầu nhận được sự bảo trợ của thành phố Leipzig từ năm 1539, theo sau phong trào cải cách ở châu Âu thế kỷ 16.
Trong lịch sử dài thành lập và hoạt động, đội hợp xướng này còn có công sinh ra những nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng, như Carl Philipp Emanuel Bach, Richard Wagner và Clara Wieck Schumann.
Thông thường, người chỉ huy đội hợp xướng thường soạn các nhạc phẩm cho đội biểu diễn. Mặc dù đã có nhiều người chỉ huy tài ba từng xuất hiện ở The Thomanechor, trong đó có cả nhà soạn nhạc nổi tiếng thế kỷ 17 Heinrich Schutz, nhưng không ai có thể sánh nổi với vị chỉ huy thứ 20, nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach, người đã điều khiển ca đoàn trong 27 năm, từ năm 1723 đến khi ông qua đời vào năm 1750.
Trong thời gian đảm nhiệm vai trò này, Bach đã cho ra đời một số nhạc phẩm vĩ đại nhất của mình và hầu như tuần nào ông cũng soạn bản nhạc mới phục vụ cho lễ nhà thờ. Bach đã soạn hàng trăm bản nhạc như thế, còn gọi là cantat. Ông còn lấy cảm hứng từ cuốn kinh Tân ước để soạn ra serie nhạc phẩm Passions và đây đã trở thành những nhạc phẩm được nhiều thế hệ đội hợp xướng The Thomanerchor biểu diễn. Ngoài sáng tác, Bach còn dạy các cậu bé âm nhạc và tiếng Latin, mặc dù đây không phải là môn yêu thích của ông.
Những người chỉ huy ca đoàn The Thomanerchor không chỉ là các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, mà còn là những nhà tư tưởng và nhân vật đầy ảnh hưởng. Trong số đó có Sethus Calvisius (1556-1615). Ông là nhạc sĩ, nhà toán học và nhà thiên văn học. Người tiền nhiệm của Bach, Johann Kuhnau (1660-1722), là một luật sư và nhà thần học, người thông thạo nhiều thứ tiếng và còn sáng tác thơ.
Giữ vững truyền thống
Đội hợp xướng hiện có 98 thành viên, ở độ tuổi 9-19. Các cậu bé này đều học tại trường St Thomas. Ngoài luyện thanh, mỗi thành viên còn được học một nhạc cụ.
Vừa đảm bảo việc học tập, vừa luyện tập, vừa lưu diễn và mỗi tuần thực hiện 3 buổi diễn tại nhà thờ St. Thomas quả là một thách thức đối với các thành viên của đội hợp xướng. Nhưng các cậu bé vẫn vượt qua được khó khăn. “Điều đặc biệt là được hát cùng đội hợp xướng The Thomanerchor. Việc này giúp bạn vừa rèn luyện để trở thành một nghệ sĩ, nhưng vẫn như đang sống trong môi trường gia đình” - Conrad, một thành viên của đội hợp xướng, nói.
Trình diễn các nhạc phẩm của Bach khi mới 9 tuổi quả là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng các cậu bé trong đội hợp xướng đã vượt qua trở ngại một cách dễ dàng. “Ban đầu bạn chỉ hiểu được một phần nhỏ, nhưng càng lớn tuổi hơn thì bạn sẽ càng thấm sự tinh túy trong âm nhạc của Bach” - Conrad giải thích.
Người điều khiển ca đoàn hiện nay là Georg Christoph Biller. Ông từng là thành viên của The Thomanerchor, nên cũng hiểu rõ những thách thức và vinh dự khi là một thành viên của nhóm hát này. Và phương châm của ông là: “Nếu từng một lần đứng trong hàng ngũ The Thomanerchoir, anh sẽ vẫn mãi là thành viên của dàn hợp xướng”.
Việt Lâm (tổng hợp)