Đại nhạc hội Việt-Hàn: Chưa diễn ra, khán giả đã… thất vọng!

12/03/2012 10:45 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Chỉ còn 3 ngày nữa chương trình có tên gọi Đại nhạc hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn sẽ diễn ra (tối 15/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, HN), vậy mà vẫn chưa có tấm vé (miễn phí) nào đến được tay người hâm mộ. Một sự thiếu chuẩn bị trong khâu tổ chức, hay cách làm tăng nhiệt “cơn sốt” cho sự kiện?

Thông tin về chương trình Music Bank của đài KBS được tổ chức tại Việt Nam được công bố từ tháng 7/2011. Đầu tháng 1/2012, nhà tổ chức bắt đầu có những thông tin chính thức. Danh sách dàn sao K-POP sang Việt Nam làm cho cộng đồng fan trông đợi từng ngày. Tuyên bố của KBS về việc phát hành vé miễn phí để chào mừng quan hệ ngoại giao của hai nước lại khiến cho các Fan K-POP thực sự coi đây là một cơ hội để biến ước mơ được gặp các thần tượng trở thành hiện thực.


Giới trẻ đang phát sốt vì sự xuất hiện của Super Junior

Tuy nhiên, khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến giờ khai màn, KBS và các bên tổ chức vẫn chưa có một thông tin nào về vé mời cho người hâm mộ. Nếu tình trạng này kéo dài thì e rằng khi KBS chính thức phát vé sẽ không tránh được xảy ra sự lộn xộn, thậm chí có thể có việc bán vé để trục lợi. Số lượng vé có hạn mà các tiêu chí để fan được nhận vé mời không rõ ràng. Giới truyền thông, cộng đồng người yêu nhạc cũng đang bức xúc và không hiểu KBS sẽ tổ chức chương trình ra sao? Vấn đề này nếu không sớm giải quyết cũng dễ gây ra sự bất bình trong dư luận về việc người nào có vé, người nào không?  Hiện nay những người muốn đi xem chương trình đang tìm mọi cách để có được tấm vé nhưng rất khó khăn vì không có bên nào chính thức nhận trách nhiệm này. VTV vừa chính thức công bố sẽ không truyền hình trực tiếp chương trình, và cũng chưa nhận trách nhiệm phân phối vé. Nhiều người hâm mộ đang rất thất vọng và cảm thấy việc bỏ tiền ra mua vé còn thoải mái hơn nhiều.

Có thông tin cho rằng KBS đang cố tình “ém” thông tin đến phút chót và gây sốc cho fan Việt để chuẩn bị cho việc khai thác thị trường, đồng thời nhằm thu hút lượng người xem thông qua chương trình sẽ phát sóng ngày 6/4 trên KBS WORLD.

Các ban nhạc, ca sĩ Hàn được chào đón tại Việt Nam là nhờ một cộng đồng lớn người yêu nhạc đang hàng ngày ủng hộ các thần tượng. Tuy nhiên, đơn vị truyền thông đến từ xứ sở Kim Chi đã không cho thấy một sự chuẩn bị chu đáo. Chương trình lấy tên là Đại nhạc hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn nhưng trong khi chỉ có 2 ca sĩ Việt Nam (Hồ Quỳnh Hương- Minh Quân) trước một dàn sao Hàn Quốc gồm 8 ban nhạc, ca sĩ (Super Junior, Beat, CN Blue, MBLAQ, IU, SISTAR, SECRET, Davichi). Các nhóm nhạc, ca sĩ Hàn đã được chuẩn bị công phu từ rất sớm, trong khi đó ca sĩ Việt Nam mới chỉ được nhận lời mời cách nay vài tuần và đến giờ họ cũng chưa nhận được lịch tập luyện cụ thể. Ca sĩ Minh Quân cho biết có thể sẽ chạy chương trình trước 1 ngày. Như vậy có phải là quá khập khiễng cho một sự giao lưu?

Phương Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm