Sân khấu ca nhạc Hà Nội: "Trăm hoa đua nở"

14/12/2011 10:33 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Một thời kỳ dài, Hà Nội không được xem là thị trường ca nhạc đúng nghĩa bởi sự đìu hiu của các phòng trà, sự ảm đạm của các sân khấu lớn. Tuy nhiên, như một chu kỳ hình sin, sân khấu ca nhạc Hà Nội đang khởi sắc trở lại…

Nhắc tới sự “hồi sinh” của sân khấu ca nhạc ở Hà Nội không thể không nhắc tới loạt live show của ca sĩ Tuấn Vũ tại Nhà hát Lớn Hà Nội cách đây gần hai năm. Chưa bàn tới chất lượng nghệ thuật và những dư luận trái chiều xung quanh chương trình này, nhưng nó đã thực sự khiến dư luận trầm trồ, hóa ra khán giả Hà Nội không chỉ xem nghệ thuật bằng… giấy mời mà còn dám chi ra hàng triệu đồng để mua một cặp vé xem ca nhạc.

Từ những kỳ vọng…

“Chiến lợi phẩm” từ live show Tuấn Vũ có phải là động lực khiến các “ông bầu” quyết làm sống lại thị trường ca nhạc Hà Nội hay không, chỉ người trong cuộc mới rõ nhất. Nhưng rõ ràng, đến thời điểm này, bất chấp sự xuống giá của cổ phiếu, sự ế ẩm của thị trường bất động sản, sự điên đảo của giá vàng, sân khấu ca nhạc Hà Nội đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Khi ê-kíp gồm: đạo diễn - Việt Tú, âm nhạc - Thanh Phương, biên tập - Chu Minh Vũ giới thiệu sự xuất hiện của Không gian âm nhạc định kỳ vào cuối tháng và mục tiêu tạo cho khán giả thói quen bỏ tiền (thậm chí là nhiều tiền) mua vé xem biểu diễn nghệ thuật, những người lạc quan nhất cũng cho rằng đó là điều… không tưởng trong tình hình hiện nay. Đặc biệt là với thị trường ca nhạc Hà Nội - nơi vốn được xem là “thánh đường” của những chương trình biểu diễn… miễn phí. Tuy nhiên, những phỏng đoán đó không hẳn đúng. Bởi sau 8 chương trình, Không gian âm nhạc đang… “sống khỏe”. Khán phòng vốn không dành cho biểu diễn - hội trường Đại học Tổng hợp - đã trở thành điểm diễn quen thuộc.

Thu Minh – “nhân vật chính” trong chương trình ra mắt tại Max 3D

Đến sự nhộn nhịp bất ngờ

Hà Nội hiện giờ không chỉ có Không gian âm nhạc, những điểm diễn định kỳ hàng tháng đang “trăm hoa đua nở”, bày biện thành một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Nếu như Không gian âm nhạc hướng tới xây dựng một live show về chân dung nghệ sĩ thì Music on the Roof (Âm nhạc trên tầng cao, tại tầng 19 - số 83 Lý Thường Kiệt do The Rooftop tổ chức với sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Huy Tuấn cùng ban nhạc Anh Em) lại muốn giới thiệu đến khán giả nhiều thể loại âm nhạc với sự góp mặt của những nghệ sĩ tiêu biểu cho những dòng nhạc đó.

Sau khi ra mắt Điểm hẹn âm nhạc cuối tuần tại khách sạn Bảo Sơn, nhạc sĩ An Thuyên cũng muốn duy trì đều đặn chương trình này để mang đến cho khán giả những đêm nhạc đa phong cách: cổ điển, jazz, dance, pop… với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi: Anh Thơ, Lan Anh, Trọng Tấn, Tấn Minh, Hồ Quỳnh Hương… Trong bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn ở Hà Nội, “Hà Nội cũ - Sài Gòn xưa” (tại Maison Sens, 61 Trần Hưng Đạo) với sự chủ trì của nhạc sĩ Quốc Bảo cũng mang một màu sắc mới.

Góp vào sự nhộn nhịp bất ngờ của sân khấu ca nhạc Hà Nội, Công ty giải trí Siêu Sao vừa công bố quyết định tổ chức chương trình Super Star Night định kỳ tại Max 3D (19 Trần Khánh Dư - Hà Nội), mở màn bằng Red Party diễn ra đêm 23-24/12 tới với sự xuất hiện của hai nhân vật chính mỗi đêm là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh. Chị Việt Thanh, đại diện BTC, cho biết, Super Star Night đặt mục tiêu rõ ràng là hướng tới giới trẻ. Khác với tiêu chí của Không gian âm nhạc, Super Star Night không lấy ca sĩ làm chủ chương trình mà còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật khác: múa, xiếc, ảo thuật, trình diễn, body paiting…

***

Cách đây ít lâu, ca sĩ T. đến từ TP.HCM có than rằng, chị thương khán giả Hà Nội quá, vì dám chi hàng triệu đồng để mua vé xem ca nhạc, nhưng họ không nhận được giá trị tương xứng đồng tiền bỏ ra.

Sự “đua nở” của những sân khấu ca nhạc Hà Nội, liệu có phải là tín hiệu đáng mừng???

Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm