Mang nhạc bác học ra đường

06/11/2011 15:08 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Vào đúng ngày kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (11/11/2011), tại NXB Âm nhạc, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình LUALA concert.

Điều đặc biệt là chương trình này không được trình diễn trong một khán phòng có chỗ ngồi đủ tiêu chuẩn mà được trình diễn “ròng rã” hơn 2 tháng ngay trước cửa NXB Âm nhạc và hoàn toàn miễn phí cho công chúng....

Mỗi tuần “diễn” 2 buổi ở ngoài đường!

Trước tiên cần phải nói rõ, LUALA concert là cái “bắt tay” giữa LUALA (thuộc Tập đoàn DX) với NXB Âm nhạc và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trong dự án Âm nhạc Cộng đồng. Dự án này sẽ được trình diễn miễn phí cho khán giả thủ đô vào thứ Bảy (từ 15g đến 17g) và Chủ nhật hằng tuần (từ 10g đến 12g và từ 15g đến 17g) trong hai tháng 11 và 12/2011. Còn trong kế hoạch, LUALA concert dự kiến kéo dài từ 11/11/2011 đến 11/2/2012). Như vậy, chương trình sẽ có gần 30 buổi biểu diễn.

Theo đó, LUALA concert được biểu diễn ngay trước cửa NXB Âm nhạc (số 61, phố Lý Thái Tổ), nơi có một khoảng không gian đủ rộng cho người đi bộ và được bao quanh bởi các khối kiến trúc Pháp cổ đặc biệt của Hà Nội. Tại vị trí đắc địa và giàu tính văn hóa này, LUALA concert hy vọng sẽ mang đến cho người dân cùng với khách du lịch khắp nơi đến với Hà Nội được thưởng thức một nét văn hóa đẹp của thủ đô, bằng một ngôn ngữ âm nhạc tuy bác học nhưng gần gũi.

Buổi biểu diễn ngay trên hè đường

Dưới sự dàn dựng và chỉ huy của nghệ sĩ violin Xuân Huy, 20 nghệ sĩ đàn dây sẽ trình diễn các tác phẩm âm nhạc cổ điển quốc tế và Việt Nam. Nhạc mục được lựa chọn từ các tác phẩm thuộc dạng kinh điển nhưng rất dễ nghe với các giai điệu đẹp, lãng mạn hoặc sôi nổi... và phù hợp với đại chúng. Điều đó cho thấy, việc ra đời LUALA Concert không phải nhằm tạo ra “sự khác người” mà trên hết là một động thái cần thiết để âm nhạc bác học đến với số đông và thôi thúc công chúng quan tâm nhiều hơn đến nhạc cổ điển.

Đại diện BTC cho biết lý do tổ chức LUALA concert: “Ở phương Tây, âm nhạc cổ điển được xem là âm nhạc mang tính dân tộc. Một người dân thường cũng có thể ngâm nga những giai điệu của Bach và Mozart... Thị trường âm nhạc Việt Nam lúc này lại đang có xu hướng thiên về các thể loại pop, rock, R&B..., còn các hình thức âm nhạc cổ điển thường chỉ diễn ra trong nhà hát lớn. Vì thế, phần đông giới trẻ không được tiếp cận và không hiểu sâu sắc về âm nhạc cổ điển.

Bằng việc biểu diễn trong khung cảnh ngoài trời, sự xuất hiện của dàn nhạc sẽ góp phần tạo ra các tuyến phố văn minh. Bất cứ ai đi trên đường phố cũng có thể nghe nhạc cổ điển, một cách tự nhiên nhưng không kém phần sang trọng. Đây sẽ là một cuộc chơi rất khắt khe vì vừa phải thỏa mãn thị hiếu người nghe, vừa phải đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn. Đó là một sự kết hợp hoàn toàn không đơn giản. Nhưng trên tất cả, LUALA concert ra đời với mong muốn mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đó sẽ là một viên gạch mở đầu một con đường dài”.

Dũng cảm chiến đấu với tiếng ồn đường phố

Ngay trong ngày diễn ra họp báo chiều qua (5/11), các nghệ sĩ đã có buổi trình diễn đầu tiên.

Dù đây là buổi diễn không chính thức nhưng đã tạo ra một sức hút không thể cưỡng lại đối với người qua đường. Công chúng không chỉ là du khách nước ngoài đi bộ dọc phố Lý Thái Tổ mà có cả những anh lái xe taxi, những anh xe ôm đang tham gia giao thông cũng đã “giảm ga, về số” dừng lại nghển cổ, lóng tai nghe. Thậm chí khán giả còn có cả những người hành khất, các bà, các chị bán hàng rong, những em bán báo hay đánh giày... Họ dừng lại, với ánh mắt tò mò, nhưng cũng có những người nán lại, gửi xe và nghe trọn vẹn cả chương trình, bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào của phố xá nườm nượp người, xe và tiếng đông cơ, tiếng còi inh ỏi.

Nghệ sĩ violin Xuân Huy, chỉ huy và dàn dựng chương trình cho biết: “Tôi đã nói với các anh em trong dàn nhạc rằng chúng ta là những lính chiến, mà đã là lính chiến thì chẳng câu nệ bất cứ chiến trường nào. Nếu tập trong một căn phòng thì nó đòi hỏi phải có sự tĩnh lặng tuyệt đối, trong khi đó, chơi ở đường phố thì chúng tôi cần một âm lượng lớn nhất có thể. Vì vậy, chúng tôi phải chơi mạnh mẽ hơn, phải chọn những bài có giai điệu, có âm hưởng thật mạnh mẽ. Ở đây đã có một không gian tương tác hoàn toàn khác. Tất cả chúng tôi phải chiến đấu với tiếng ồn bên ngoài, chiến đấu với chính sự phân tâm trong chính mình giữa một không gian hoàn toàn mới, đầy lý thú để có thể toàn tâm, toàn ý tận hiến cho âm nhạc”.

Cố vấn âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ: “Biểu diễn trong một không gian mở và phải chiến đấu với tiếng ồn. Bối cảnh ấy nghe có vẻ lạ để trình diễn một thứ âm nhạc vốn rất trang trọng, nhưng những người nghe, dẫu chỉ có 2 đến 3 giây để âm nhạc ấy lọt vào tai thì cũng là tốt lắm rồi. 2- 3 giây để xem một cái “áo đẹp”, thưởng thức một điều mới, lạ cũng có thể mở ra cả một chân trời phía trước cũng mới và lạ không kém”.

Ông Đỗ Ngọc Minh, TGĐ Tập đoàn DX đánh giá: “Việc trình diễn âm nhạc cổ điển ở môt không gian như thế này anh em nghệ sĩ cần có “sự dũng cảm”. Sự dũng cảm này hẳn sẽ bị soi xét về chuyên môn, song vì một mục đích lớn nhất là đem âm nhạc cổ điển tới gần với công chúng, gần một cách thực sự từ không gian đến cách nghe, cách cảm nhận thì sự dũng cảm đó tôi nghĩ sẽ không là vô ích. Còn cái mà chúng tôi lo sợ nhất là thời tiết chứ không phải tiếng ồn. Vì thế lựa chọn khoảng thời gian vào mùa Thu - Đông như thế này tôi cho là thích hợp nhất”.

Cả âm nhạc cổ điển VN cũng chinh phục đường phố

LUALA concert sẽ trình diễn các tác phẩm âm nhạc thính phòng nổi tiếng như: Emperior Waltz (Jonhann Strauss), Divenmento No 136No137 (Mozart), Eine Kleine Wachtmusik (Vivaldi), Serande Sring Orch (Tchaikovsky), Air from Suite No 3 (Bach), Aus Holbergs 2eit (Greig), Concerto for 2 violoncello (Vivaldi), Impromptu (Sibeling), Turkey march (Mozart), Hungarian Dance (Brahum), Two elegiac melodies (Greig), Military March (Schubert), Divermento (Mozart), Serenade (Elgar)... Đây là những tác phẩm lừng danh của thế giới sẽ được hòa quyện với những tín hiệu của đường phố, cùng tiếng xe cộ, tiếng nói của con người, tạo nên một thứ “âm nhạc mới” trên đường phố khá thú vị.

Sau chương trình này, chúng tôi dự định sẽ đưa cả những tác phẩm âm nhạc cổ điển Việt Nam ra đường phố, không chỉ ở Hà Nội mà còn dự định đưa đến nhiều thành phố khác trong cả nước. Tất nhiên là sẽ có sự thay đổi qua từng chương trình chứ không hề dập khuôn theo bất kỳ một chương trình nào mà công chúng đã biết! (Phát biểu của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng).

Yên Khương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm