Bùi Công Duy bị... "kiện"

05/11/2011 11:12 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Vừa qua, phóng viên TT&VH nhận được đơn kiến nghị của một số giảng viên Khoa đàn Dây - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam “kiện” nghệ sĩ violin Bùi Công Duy - Phó Chủ nhiệm Khoa đàn Dây - vì đã có “thái độ hách dịch, vun vén và quảng bá quá mức cho bản thân”.

Theo nội dung lá đơn nói trên thì Bùi Công Duy bị “tố”: “Phân bổ, thuyên chuyển học sinh bất hợp lý, vô nguyên tắc. Lôi kéo, tác động, gây sức ép để chuyển những học sinh giỏi về lớp riêng nhằm tạo thành tích cá nhân trong giảng dạy. Việc này gây nên hiện tượng mất đoàn kết, mất tin tưởng lẫn nhau trong nội bộ giảng viên, đồng thời nguy hiểm hơn là làm mất đi lòng kính trọng của trò với thầy, hay nói rộng hơn là làm vẩn đục đạo đức trong sạch, vô tư vốn có trong quan hệ đồng nghiệp, thầy trò... Duy đã sớm có biểu hiện tính cửa quyền, thái độ hách dịch, vun vén và quảng bá quá mức cho bản thân, có nhiều việc làm gây nên bức xúc, mất đoàn kết, không tin tưởng lẫn nhau trong đội ngũ giảng viên, cũng như gây thắc mắc, hoang mang, mất đi sự vô tư trong học sinh...”.


Các giảng viên và CTV khoa đàn Dây. Ảnh HVANQG

Ngay sau đó, phóng viên TT&VH đã liên lạc với NSƯT Lưu Quang Minh - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia - để tìm hiểu sự việc trên. NSƯT Quang Minh xác nhận việc 5 giảng viên Khoa đàn Dây đã gửi đơn “kiện” Phó Chủ nhiệm khoa Bùi Công Duy. Tuy nhiên, ông cho hay, đây là sự việc nhỏ, chỉ liên quan tới công việc nội bộ của Khoa đàn Dây nên lãnh đạo Học viện đã giao Khoa Tổ chức họp về việc này. Được biết, trong các cuộc họp đó cũng chỉ có 2 trong số 5 giảng viên đứng tên trong đơn kiến nghị nói trên tham dự. Việc Bùi Công Duy được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Khoa đàn Dây ở tuổi 30 từng được xem là “cuộc cách mạng” ở Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhưng nó không hề đường đột. Thực tế, 20 giảng viên (trong tổng số 23 giảng viên và 6 CTV) đã bỏ phiếu tín nhiệm Bùi Công Duy vào vị trí này.

Còn “người trong cuộc” - Thạc sĩ Bùi Công Duy cho biết, sự việc này có thật song phần nhiều lời “tố” này là sai sự thật. Duy thừa nhận, sau nhiều năm du học trở về, anh có nhiều suy nghĩ quá thẳng thắn và cư xử không khéo léo, thậm chí nhiều khi đã nhiệt tình thái quá. Nghệ sĩ trẻ này khẳng định cũng không có chuyện chuyển học sinh giỏi sang lớp riêng để lấy thành tích bởi có cả những học sinh yếu và việc có nhận thêm học sinh thì lương của một Phó Chủ nhiệm khoa cũng chỉ vẻn vẹn... 3 triệu đồng.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm