Nghe “nhạc đỏ” tại “địa chỉ đỏ”

25/08/2011 06:38 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Địa chỉ số 4 Duy Tân (tức số 4 Phạm Ngọc Thạch, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM hiện nay - trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ Sài Gòn thời chống Mỹ), sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu thích dòng nhạc truyền thống cách mạng qua chương trình mới Điểm hẹn số 4 Duy Tân, tổ chức định kỳ mỗi tối thứ Bảy của tuần cuối tháng.

Ngoài việc thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng, các bạn trẻ sẽ được giới thiệu sâu sắc hơn về tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm... qua phần trò chuyện với những nhạc sĩ nổi tiếng.

Chương trình đầu tiên sẽ khởi động vào ngày 27/8 với chủ đề Màu cờ tháng 8 (nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và hướng tới Quốc khánh 2/9). Nhạc sĩ Trương Quang Lục sẽ chia sẻ nhiều thông tin thú vị về các ca khúc: Cùng nhau đi hồng binh (Đinh Nhu), Tiếng gọi thanh niên (Lưu Hữu Phước), Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi)... Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Vĩnh Phước, Thế Vỹ, Duy Linh, nhóm 4 Tenor, Bel Canto, CLB Sức sống trẻ...

Những ý kiến đóng góp, suy nghĩ, cảm nhận về chương trình, về những ca khúc được giới thiệu, sẽ được đón nhận qua hộp thư: diemhenso4duytan@gmail.com. Ba bài viết hay nhất mỗi tháng (không quá 1.500 chữ) sẽ nhận được quà từ BTC.

Ngọc Tuyết


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm