Âm nhạc

“Trật tự mới” ở Eurovision 2011

16/05/2011 11:08 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau 25 màn diễn vô cùng sống động của các thí sinh tham gia vòng chung kết của cuộc thi ca khúc châu Âu Eurovision 2011, diễn ra tại sân vận động Esprit ở Düsseldorf (Đức) đêm 14/5, cuối cùng bộ đôi của Azerbaijan là Ell/Nikki đã giành được số điểm cao nhất (221 điểm) với ca khúc Running Scared.

Đây là lần đầu tiên Azerbaijan giành chiến thắng trong lịch sử 56 năm cuộc thi Eurovision.

Lần đầu tiên Azerbaijan chiến thắng

Ước tính, khoảng 125 triệu người trên toàn thế giới đã theo dõi đêm chung kết Eurovision và chứng kiến sự “lên ngôi” của bộ đôi Ell/Nikki tại cuộc thi năm nay. Trước đó, khúc ballad lãng mạn của họ - Running Scared – đã được giới phê bình và người hâm mộ đánh giá là có tiềm năng giành chiến thắng mặc dù nằm trong sự cạnh tranh đầy gay cấn với Lena Meyer-Landrut của Đức – thí sinh từng được hy vọng trở thành người đầu tiên 2 năm liên tiếp về nhất trong lịch sử của cuộc thi, và cặp song sinh Ireland Jedward cùng giọng ca tenor Pháp Amaury Vassili.

Bộ đôi Ell/Nikki của Azerbaijan đã giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision năm nay

Azerbaijan mới bắt đầu tham gia Eurovision từ năm 2008. Năm 2009,  đất nước này từng lọt vào Top 3 với phần tham gia thi của bộ đôi AySel và Arash. Bộ đôi Ell/Nikki gồm 2 ca sĩ là Eldar Gasimov và Nigar Jamal. Mặc dù Nigar Jamal (31 tuổi) sinh ra ở Azerbaijan, nhưng cô hiện sống ở phía Bắc London (Anh) cùng chồng và 2 con gái. Còn chàng trai trẻ Eldar Gasimov (20 tuổi) đã vô cùng vui sướng khi nhận giải và nói anh là “người hạnh phúc nhất trên thế giới".

Đêm chung kết được bắt đầu với màn trình diễn của những người dẫn chương trình là Stefan Raab, Anke Engelke và Judith Rakers. Họ trình bày bản cover nhạc phẩm Satellite - ca khúc đã đem lại chiến thắng cho thí sinh Đức Lena hồi năm 2010. Và sau đó, Lena đã nhận được tràng pháo tay như “sấm” của khán giả khi cô xuất hiện trên sân khấu và trình bày nhạc phẩm của mình - Taken by a Stranger.

Anh, Đức thất bại, Italia về Nhì, Thụy Sĩ về cuối

Đêm chung kết cuộc thi Eurovision được phát sóng trực tiếp không chỉ ở châu Âu, mà còn đến với khán giả Australia, Canada, Ai Cập, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Jordan, Hàn Quốc, New Zealand và Mỹ, mặc dù đây là những nước và khu vực không có thí sinh tham gia dự thi. 50% số điểm của thí sinh dựa vào sự bình chọn của khán giả ở 43 nước tham gia thi bằng cách nhắn tin qua điện thoại hoặc gọi điện. Còn 50% còn lại do ban giám khảo quyết định.

Đương nhiên, người hâm mộ Đức rất buồn khi họ đã đặt nhiều kỳ vọng vào thí sinh của mình sau khi cô giành chiến thắng tại cuộc thi năm ngoái với nhạc phẩm Satellite. Mọi cặp mắt đã chăm chú theo màn diễn của cô gái 19 tuổi này - hiện tượng âm nhạc đến từ Hanover. Tuy nhiên, cô đã không lặp lại được thành công và năm nay chỉ “về đích” với vị trí thứ 10 (107 điểm).

Sự vắng mặt của Italia ở Eurovision từ năm 1997 vẫn chưa hề có một giải thích rõ ràng nào. Song năm nay Italia đã trở lại tham gia cuộc thi với đại diện là Raphael Gualazzi. Thí sinh này đã về Nhì tại cuộc thi năm nay với nhạc phẩm Madness of Love (189 điểm). Về vị trí thứ 3 là thí sinh Eric Saade của Thụy Điển, giành được 185 điểm với ca khúc Popular.

Được kỳ vọng sẽ đem lại chiến thắng cho nước Anh năm nay, nhưng nhóm nhạc nổi tiếng Blue và ca khúc I Can cuối cùng chỉ xếp ở vị trí 11 với số điểm là 100. Nước Anh không hề giành chiến thắng kể từ năm 1997 sau khi ban nhạc pop/rock Katrina & The Waves giành vinh quang với nhạc phẩm Love Shine a Light.

Có một thực tế mà tất cả các nước có thí sinh tham gia cuộc thi đều cố gắng tránh bằng mọi giá là không bị điểm 0. Và thật may là năm nay không có thí sinh nào trở về nhà “trắng tay”. Thấp điểm nhất là thí sinh của Thụy Sĩ Anna Rossinelli, chỉ đạt 19 điểm với nhạc phẩm In Love for a While.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm