Âm nhạc

Backstreet Boys - “Cơn sốt Beatles kế tiếp”

23/01/2011 11:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vào tháng 3 tới, ban nhạc Mỹ có lượng đĩa hát bán chạy nhất thế giới trong hai thập niên qua sẽ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Sự kiện này nằm trong kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên This Is Us nhằm quảng bá cho CD thứ 9 của họ.

1. Backstreet Boys đã thực hiện chuyến lưu diễn This Is Us từ mùa Thu năm 2009 với hơn 120 buổi diễn được đón nhận nồng nhiệt tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Cho đến nay, ban nhạc nam còn lại 4 thành viên này - Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell và A.J. McLean - đã tiêu thụ được hơn 130 triệu đĩa trên toàn thế giới, trong đó có 6 album đạt danh hiệu Bạch kim. Cùng với ban nhạc N’ SYNC, Backstreet Boys đã thống trị làng nhạc thế giới vào cuối những năm 1990 với các ca khúc “hit” như Quit Playing Games With My Heart I Want It That Way. Họ đã đoạt nhiều giải âm nhạc MTV ở cả 2 bờ Đại Tây Dương, giải âm nhạc VH1, giải Teen Choice cùng các đề cử giải Grammy.

Năm 2008, các chàng trai của Backstreet Boys chiếm vị trí 2 và 3 trong danh sách Top 10 ban nhạc nam xuất sắc nhất và Video được thần tượng hóa nhất của MTV với I Want It That Way. Bill Werde thuộc tạp chí Billboard nói: “Xét ở một chừng mực nào đó thì Backstreet Boys đã tạo nên một cơn sốt Beatles kế tiếp. Trong lịch sử, chỉ có ít ban nhạc tạo được sự điên cuồng như vậy trong công chúng”.

Được thành lập từ năm 1993 ở Orlando, ban nhạc gặt hái thành công đầu tiên ở châu Âu, nhưng trở thành hiện tượng thế giới khi phát hành album thứ 3 - Millennium. Album này đã gây “sốc” nền công nghiệp âm nhạc khi chỉ trong tuần đầu phát hành lượng đĩa bán ra đã đạt 1 triệu bản. Năm 2006, Kevin Richardson rời khỏi ban nhạc, tuy vậy các buổi hòa nhạc và tour diễn của Backstreet Boys vẫn bán hết vé.

4 thành viên của Backstreet Boys (từ trái sang): Brian Littrell, Nick Carter, A.J.McLean và Howie Dorough

2. Tuy giờ đây các ca khúc của họ không còn được lấy làm nền cho những màn nhảy trong trường học. Trong không gian thư giãn của giới trẻ không còn thấy những nhạc phẩm của Backstreet Boys nữa, mà thay vào đó là các giai điệu của ban nhạc “đàn em” Jonas Brothers và ca sĩ tuổi vị thành niên Justin Bieber. Tuy nhiên, các thành viên của Backstreet Boys vẫn bền bỉ nỗ lực “phác họa” chân dung nhóm nhạc của những người đàn ông đã ở tuổi ngoài 30. Và cuộc sống của bản thân họ cũng đã có nhiều thay đổi so với khi lập nhóm cách đây hơn 17 năm.

Chẳng hạn như Brian Littrell, 35 tuổi, đã có một cậu con trai 7 tuổi tên là Baylee. “Làm cha là điều thách thức nhất, nhưng đó là điều đáng làm trong cuộc đời. Trở thành một nghệ sĩ giải trí và bán được nhiều đĩa đã là một thành công đáng kinh ngạc, nhưng đối với tôi không có gì đáng làm hơn là trở thành một người cha, là một người hùng của con trai tôi” - Litrell tâm sự.

Howie Dorough (36 tuổi) cũng đã trở thành cha. Anh có cậu con trai 1 tuổi tên James. Còn McLean (32 tuổi) đã đính hôn và dự tính sẽ làm đám cưới vào ngày 7/5 tới. Anh vừa vào trại cai nghiện với những lý do cá nhân và tuyên bố: “2011 là năm bận rộn với Backstreet, vậy nên tôi muốn khỏe mạnh để trình diễn và hát với khả năng tốt nhất của mình”. Trong khi Carter thì đã tích cực giảm cân. Chàng trai 30 tuổi này đều đặn tới phòng tập 4 lần/tuần.

3. Tháng 10/2009, ban nhạc bắt đầu thu âm CD mang tựa đề This Is Us. Thời gian đó, họ đang ở chặng giữa của chuyến lưu diễn thế giới nhằm quảng bá cho album Unbreakable. “Trải qua nhiều năm có cả thành công, cả thất bại, chúng tôi cũng mắc nhiều sai lầm nhưng nhờ vậy mà chúng tôi đã có được trải nghiệm quý giá”, Carter chia sẻ.

Và trải nghiệm đó đã hỗ trợ nhiều cho ban nhạc khi họ thu âm This Is Us. Khi Backstreet Boys kết thúc chuyến lưu diễn đó thì cũng là lúc họ vào phòng thu để hoàn tất CD. “Chúng tôi thực sự không có thời gian để dừng lại và nghĩ nhiều về CD mới, nhưng đã cố gắng đưa sinh lực của tour diễn vào album này” - Carter, thành viên “út” của ban nhạc - cho biết.

Trong khi nhiều ban nhạc đã gặp khó khăn khi phải điều hòa các phương pháp và phong cách khác nhau của những nhà sản xuất mà họ mời tham gia, nhưng Backstreet Boys vẫn có thể tận dụng được tài năng của từng nhà sản xuất tham gia CD This Is Us, trong đó có T-Pain, Max Martin, RedOne, Soulshock & Karlin, Jim Jonsin & Claude Kelly.

Carter thấy thật may mắn khi anh vẫn được sát cánh cùng Backstreet Boys, vẫn tiếp tục thực hiện album và đi lưu diễn. “Chúng tôi quyết tâm tồn tại. Có nhiều ban nhạc giống Backstreet Boys nhưng chẳng còn có bất cứ một hoạt động nào nữa. Vì vậy, chúng tôi cố gắng mang đến cho người hâm mộ những gì mà họ muốn. Đó là một sự hòa trộn của các ca khúc ăn khách và những sản phẩm mới”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm