Âm nhạc

Dàn nhạc giao hưởng trẻ nhất VN thử nghiệm với âm nhạc hiện đại

18/11/2010 14:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những sinh viên 8X, 9X của Học viện Âm nhạc Quốc gia VN đã dám lập nên Rhapsody Philharmonic - dàn nhạc giao hưởng trẻ nhất VN - và đã chọn cho nó con đường đi mới: Chơi các tác phẩm âm nhạc hiện đại trên mô hình dàn nhạc giao hưởng.

Trong khuôn khổ Festival Cầu Long Biên, ngày 20/11, Rhapsody Philharmoic trình diễn những tác phẩm “hit”, được các bạn trẻ đang yêu thích hiện nay: Pompey (Lady Gaga), Smooth Criminal (Michael Jackson), He’s A Pirate (David Garrett) - nhạc phim Cướp biển vùng Caribean.

Cũ người mới ta...

Nói về “con đường mới” của Rhapsody Philharmonic có thể thấy nó không quá xa lạ với thế giới từ nhiều năm nay. Đó là việc sử dụng mô hình dàn nhạc giao hưởng để chơi các tác phẩm nhạc nhẹ, hiện đại.

Thập niên 1970 - 1980, chúng ta đã từng được nghe dàn nhạc của Paul Mauriat qua những tác phẩm nổi tiếng mà nhiều người yêu thích như Love Is Blue, White Christmas, Chanson D’Amour... hay âm nhạc phổ thông của Richard Clayderman. Những năm 1990, chúng ta được biết đến âm nhạc và sân khấu lớn của Yanni với những buổi trình diễn hoành tráng, tại những địa điểm nổi tiếng trên thế giới như Nhà hát Athens (Hy Lạp), đền Taj Mahal (Ấn Độ) và Tử Cấm Thành (Trung Quốc). Âm nhạc của Yani có lúc sử dụng thuần thục những nhạc khí giao hưởng, có lúc ông lại đưa âm thanh của sáo - một nhạc cụ truyền thống của phương Đông vào tác phẩm tạo nên một màu sắc huyền bí, ấn tượng cho người nghe. Gần hơn nữa là hình ảnh của 4 cô gái trẻ trong ban nhạc Bond. Vẫn là những nhạc cụ violon, viola nhưng họ đã chơi một cách đầy cuốn hút bởi phong cách sôi động và đem đến những âm thanh hiện đại.


Dàn nhạc Rhapsody Philharmonic

Rhapsody Philharmonic của các bạn trẻ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia VN cũng xây dựng trên tinh thần tiếp bước sự thành công của mô hình âm nhạc đó. Nhưng phong phú hơn, cá tính và riêng biệt hơn là các bạn có sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng với một số nhạc cụ dân tộc độc đáo (sáo Mèo, đàn môi), âm nhạc điện tử và DJ ở từng tác phẩm. Mong muốn của Rhapsody Philharmonic trong cách chơi là tạo được sự dung hòa giữa âm nhạc cổ điển và hiện đại. Vì thế, với những tác phẩm cổ điển, họ sử dụng phần phối khí hiện đại. Và ngược lại, với những tác phẩm hiện đại họ lại sử dụng kỹ thuật phối khí cổ điển và biểu diễn theo mô hình dàn nhạc giao hưởng.

Không chỉ có vậy, Rhapsody Philharmonic cũng rất “tâm lý” với giới trẻ hiện nay khi họ chọn âm nhạc của Lady Gaga, Linkinpark, Eminem, Michael Jackson... để chơi. Bên cạnh đó, họ còn thể hiện được những sáng tạo mang tính cá nhân như việc trình bày các tác phẩm do chính thành viên trong dàn nhạc sáng tác. Đó là Hội non sông, Ngày rực rỡ của Lưu Quang Minh, Hồn Thăng Long của Cao Vịnh.

Và giấc mơ xa hơn một... sân chơi

Tháng 9/2010, sau buổi biểu diễn ra mắt thành công tại Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, cái tên Rhapsody Philharmonic đã được biết đến trong giới trẻ. Tiếp đến là đêm hội Halloween, chương trình của FPT Arena lại càng khiến cho Rhapsody Philharmonic được quảng bá tên tuổi của mình. Chỉ trong một đêm, đã có hơn 400 “nick add” vào facebook của ban nhạc đã cho thấy một sự hưởng ứng nhất định từ công chúng đối với dàn nhạc.

Trò chuyện với Hùng Cường - 1 trong 2 thành viên sáng lập ra Rhapsody Philharmonic chúng tôi biết thêm thông tin thú vị nữa về dàn nhạc: Rhapsody Philharmonic xuất phát từ ban nhạc Firestorm - gồm 5 thành viên: Lưu Quang Minh, Trần Anh Tú, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Hùng Cường. Sự xuất hiện định kỳ của Firestorm từ 21 đến 22 giờ 30 vào tối thứ Ba tại quán Polygol (số 67A Núi Trúc, HN) kể từ ngày ra mắt đã luôn được chào đón qua việc các bàn được đặt trước và kín chỗ. Trước sự thành công nhanh chóng của Firestorm, Hùng Cường và Quang Minh đã có ý tưởng thành lập hẳn một dàn nhạc lớn. Vì thế, Firestorm ra đời đầu tháng 9/2010 thì đến giữa tháng 9/2010 Rhapsody Philharmonic hình thành.

Hùng Cường chia sẻ: “Thời gian du học tại Australia, tôi thấy các bạn bên đó có những hoạt động âm nhạc phong phú qua việc thành lập các ban nhạc, chơi những tác phẩm họ yêu thích, đem lại nguồn cảm hứng không chỉ trong học tập mà còn với đời sống xung quanh. Tôi tự hỏi tại sao lại không có được một ban nhạc như thế? Khi trở về VN, người đầu tiên tôi muốn mời tham gia thành lập Firestorm chính là anh Trần Anh Tú - một violist “cứng” tại HN hiện nay. Và khi nhận được lời mời này, anh Tú đã hào hứng ngay. Khi Firestorm được các bạn trẻ thích thú và đón chào tại sân khấu Polygol mà chúng tôi chơi vào thứ Ba hàng tuần, tôi lại nghĩ đến việc mở rộng quy mô của ban nhạc để có thể đưa âm nhạc mà chúng tôi đang chơi đến với nhiều người hơn. Và vì thế, Rhapsody Philharmonic đã ra đời một cách nhanh chóng”.

Rhapsody Philharmonic được hình thành trong CLB Âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia VN nên mục đích đầu tiên của những thành viên sáng lập ra dàn nhạc, đây phải là một sân chơi âm nhạc bổ ích. Và xa hơn thế, Rhapsody Philharmonic còn mong muốn đem âm nhạc đến gần với công chúng hơn, đặc biệt là âm nhạc cổ điển.  

Tuy nhiên, là một dàn nhạc trẻ mới được thành lập nên trước mắt Rhapsody Philharmonic cũng gặp không ít những khó khăn. Trước hết là khó khăn về thời gian luyện tập vì trung bình mỗi tuần dàn nhạc chỉ có 2 giờ đồng hồ để làm điều đó. Không ai trong 50 thành viên đó đặt tính thương mại lên hàng đầu, nhưng để có chương trình biểu diễn tốt, được đảm bảo về chất lượng âm thanh, dàn nhạc vẫn cần có tài trợ.

Ngọc Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm