Nói công bằng, thì việc biểu diễn guitar hiện tại vẫn còn rất nhiều ở các quán bar, quán cà phê hay trong một số chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, các chương trình này thường vẫn được tổ chức lẻ tẻ theo hướng thời vụ. Người hâm mộ guitar khó lòng tìm tới một địa điểm cố định để thưởng thức, còn anh em nghệ sĩ thì thú thật là cũng chưa thể thỏa mãn, khi chỉ có thể biểu diễn được 10 phút rồi nhường cho ca sĩ, ảo thuật gia... trong những chương trình này.
Trao đổi về dự án này, Tuấn Khang cho biết:
- Là nghệ sĩ chỉ quen biểu diễn, tự đứng ra tổ chức một dự án lớn như thế này, tôi cũng thấy mình hơi bị “liều”. Thế nhưng, tôi có một chỗ dựa rất lớn là cộng đồng các nghệ sĩ guitar. Rất nhiều người không sống bằng nghề, mà coi việc biểu diễn là niềm vui của mình. Nhiều tên tuổi lớn đang làm các công việc khác để tồn tại: làm doanh nghiệp, dạy học, làm công tác đoàn... Tôi hy vọng dự án này sẽ tạo được một sân chơi cho anh em.
* Nhưng kinh phí dự kiến tổ chức mỗi chương trình sẽ được lấy từ đâu?
- Trước mắt, đó là số tiền bán vé cho từng đêm diễn. Đơn cử, một chương trình biểu diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội thu về 15 triệu đồng từ 300 ghế trong khán phòng. Trừ đi toàn bộ các chi phí, sẽ còn khoảng 6 - 7 triệu đồng, đủ để bồi dưỡng cho anh em nghệ sĩ tham gia và dự trù cho những lần sau.
Nếu mời những cái tên lớn trong làng guitar phía Nam ra Hà Nội, chúng tôi cũng có thể “co kéo” để lo thêm cặp vé máy bay và một vài ngày nghỉ tại khách sạn cho họ.
Xin nói rõ, vấn đề doanh thu không phải là cái đích hàng đầu cho dự án. Mức thu ấy chỉ đủ duy trì chương trình, mặc dù các điểm diễn cũng đã có kế hoạch sẽ “ưu đãi” chúng tôi 50% mức giá so với thị trường rồi. Nếu về lâu dài, khi tự khẳng định được mình và tìm nhà tài trợ, kinh phí dôi ra sẽ được dùng để hướng tới những kế hoạch dài hơi hơn như tìm kiếm tài năng guitar trẻ, tự trang trải cho các chương trình liên hoan hoặc thi guitar toàn quốc.
* Nhưng, anh có tin vào việc khán giả sẽ dễ dàng bỏ ra 50.000 đồng cho một chiếc vé xem chương trình không?
- Tôi tin. Thực tế trong những năm qua cho thấy: nhu cầu thưởng thức guitar của các bạn trẻ không hề ít chút nào. Tạm thống kê thử, thì riêng tại Hà Nội đã có hàng ngàn bạn trẻ như vậy. Ngoài ra, chúng tôi còn hi vọng vào những thính giả lớp trước, những người từng yêu nghệ thuật guitar và có thời gian rất dài sống cùng những chương trình guitar của các nghệ sĩ lão thành.
Một số chương trình biểu diễn hiếm hoi của các nghệ sĩ guitar gần đây cũng luôn trong tình trạng quá tải về khán giả.
* Liệu anh có thể duy trì sân chơi này trong bao lâu?
- Về phần mình, tôi cũng chỉ dám mong chương trình này có thể được duy trì trong một thời gian tương đối. Khi nó đứng vững và tự khẳng định được rồi, tôi sẽ bàn giao lại chương trình cho những anh em khác, để có thể chuyên tâm vào việc chơi đàn. Với tôi, được biểu diễn trước những khán giả yêu mến nghệ thuật guitar là điều đáng trân trọng nhất...
* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này.
|
Theo kế hoạch, trong tháng 8 và tháng 9 tới đây, các đêm diễn đầu tiên của dự án sẽ diễn ra tại hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, với sự tham dự của 2 nghệ sĩ guitar Thái Minh và Đặng Trường Giang. Tiếp đó, dự án sẽ lần lượt có sự ra mắt của các nghệ sĩ guitar thuộc nhiều thế hệ như Châu Đăng Khoa, Dương Kim Dũng, Nguyễn Quang Vinh, Hùng Phong, Cao Hồng Hà...
Mỗi chương trình dự kiến diễn ra trong 90 phút, ngoài khách mời chính còn có sự tham gia của một số nhóm hòa tấu guitar thuộc các thể loại cổ điển, latin, jazz... |