(TT&VH) - Vừa trở về từ Đại hội Hợp xướng thế giới lần thứ 6 (diễn ra từ 15-26/7) tại TP Thiệu Hưng (Trung Quốc), nhạc trưởng Phạm Hồng Hải, PGĐ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch VN đã dành cho TT&VH một cuộc trò chuyện ngắn.

Nhạc trưởng Phạm Hồng Hải
* Đây là lần đầu tiên hay nhiều lần VN tham gia đại Đại hội Hợp xướng thế giới, thưa ông?
- Ở cấp độ thế giới, đây là lần thứ 2, VN tham gia. Lần trước tổ chức tại Áo, VN có đoàn Hợp xướng trẻ em VN của Nhà hát Nhạc Vũ kịch VN tham dự, đoạt huy chương bạc. Lần này là tư nhân hoàn toàn, do bố mẹ các em thành lập và tham dự. Huy chương Đồng là một thành tích tốt đối với một đoàn hợp xướng non trẻ và mới thành lập được vài tháng.
* Còn với ông, đây là lần thứ mấy ông tham dự với tư cách thành viên BGK?
- Năm 2006 tôi đã đắc cử BCH của Hội đồng Hợp xướng thế giới (trụ sở tại Đức) và đã 5 lần được mời làm BGK, trong đó Đại hội cấp thế giới là 3 lần. Đại hội Hợp xướng thế giới do BCH Hội đồng Hợp xướng Quốc tế tổ chức 2 năm một lần, dành cho các đoàn hợp xướng không chuyên với khoảng hơn 30 môn thi cho mọi lứa tuổi và mọi thể loại âm nhạc. Vì là đại hội không chuyên, nên tất cả các đoàn tham dự phải tự túc từ A-Z, BTC không hỗ trợ gì.
* Ấn tượng của ông khi được tham dự các Đại hội Hợp xướng thế giời này và đại hội năm nay?
- Cảm giác đầu tiên của tôi là thèm có được phong trào hát hợp xướng như các nước. Nhiều nước phong trào hợp xướng rất mạnh, có hàng trăm, hàng nghìn đoàn hợp xướng. Nước mình có ít, nên tôi luôn mong muốn lúc nào đó các đoàn VN tham gia càng nhiều càng tốt. Mặc dù, phần lớn các đoàn tham gia là hợp xướng cộng đồng, của các trường, nhà thờ..., không phải là các nghệ sĩ “ăn lương” như ở ta, nhưng họ hát rất hay, kỹ thuật biểu diễn khá điêu luyện và sinh động...
* Như vậy là trình độ hát hợp xướng chuyên nghiệp của VN kém xa thế giới?
- Tất nhiên không hẳn như vậy, vì VN có thiệt thòi là không có truyền thống hát hợp xướng nhiều bè và không có nhiều người chỉ huy hợp xướng. Mình cũng cách xa với mặt bằng chung của thế giới, nhưng không như bóng đá, với hợp xướng, mình có thể tham gia được và có thể giành huy chương được. Nhiều nước có hoàn cảnh tương tự như VN, cũng hầu như không có truyền thống hát hợp xướng, nhưng chỉ qua vài năm, đã xây dựng được phong trào và đến bây giờ trình độ của họ rất cao, như Ấn Độ, Sri Lanka và một số nước ở châu Phi... Nếu được quan tâm, tôi tin trong vòng 5 - 10 năm nữa, VN sẽ có thể có những đoàn vô địch các cuộc thi Hợp xướng thế giới!
* Với tư cách thành viên BCH Hội đồng Hợp xướng thế giới, ông dự định sẽ làm gì để thúc đẩy phong trào hát hợp xướng ở VN phát triển?
- VN sẽ đăng cai tổ chức Festival hợp xướng quốc tế lần thứ nhất diễn ra vào tháng 3/2011 tại Hội An. Vừa qua, đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Nam cũng đã sang Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm tổ chức. Mục đích của VN khi đăng cai tổ chức festival này là muốn có nhiều đoàn hợp xướng VN tham dự cùng bạn bè quốc tế, để mở rộng tầm mắt, để học hỏi những điều VN đang thiếu...
* Xin cảm ơn ông!

Nhạc trưởng Phạm Hồng Hải
- Ở cấp độ thế giới, đây là lần thứ 2, VN tham gia. Lần trước tổ chức tại Áo, VN có đoàn Hợp xướng trẻ em VN của Nhà hát Nhạc Vũ kịch VN tham dự, đoạt huy chương bạc. Lần này là tư nhân hoàn toàn, do bố mẹ các em thành lập và tham dự. Huy chương Đồng là một thành tích tốt đối với một đoàn hợp xướng non trẻ và mới thành lập được vài tháng.
* Còn với ông, đây là lần thứ mấy ông tham dự với tư cách thành viên BGK?
- Năm 2006 tôi đã đắc cử BCH của Hội đồng Hợp xướng thế giới (trụ sở tại Đức) và đã 5 lần được mời làm BGK, trong đó Đại hội cấp thế giới là 3 lần. Đại hội Hợp xướng thế giới do BCH Hội đồng Hợp xướng Quốc tế tổ chức 2 năm một lần, dành cho các đoàn hợp xướng không chuyên với khoảng hơn 30 môn thi cho mọi lứa tuổi và mọi thể loại âm nhạc. Vì là đại hội không chuyên, nên tất cả các đoàn tham dự phải tự túc từ A-Z, BTC không hỗ trợ gì.
* Ấn tượng của ông khi được tham dự các Đại hội Hợp xướng thế giời này và đại hội năm nay?
- Cảm giác đầu tiên của tôi là thèm có được phong trào hát hợp xướng như các nước. Nhiều nước phong trào hợp xướng rất mạnh, có hàng trăm, hàng nghìn đoàn hợp xướng. Nước mình có ít, nên tôi luôn mong muốn lúc nào đó các đoàn VN tham gia càng nhiều càng tốt. Mặc dù, phần lớn các đoàn tham gia là hợp xướng cộng đồng, của các trường, nhà thờ..., không phải là các nghệ sĩ “ăn lương” như ở ta, nhưng họ hát rất hay, kỹ thuật biểu diễn khá điêu luyện và sinh động...
* Như vậy là trình độ hát hợp xướng chuyên nghiệp của VN kém xa thế giới?
- Tất nhiên không hẳn như vậy, vì VN có thiệt thòi là không có truyền thống hát hợp xướng nhiều bè và không có nhiều người chỉ huy hợp xướng. Mình cũng cách xa với mặt bằng chung của thế giới, nhưng không như bóng đá, với hợp xướng, mình có thể tham gia được và có thể giành huy chương được. Nhiều nước có hoàn cảnh tương tự như VN, cũng hầu như không có truyền thống hát hợp xướng, nhưng chỉ qua vài năm, đã xây dựng được phong trào và đến bây giờ trình độ của họ rất cao, như Ấn Độ, Sri Lanka và một số nước ở châu Phi... Nếu được quan tâm, tôi tin trong vòng 5 - 10 năm nữa, VN sẽ có thể có những đoàn vô địch các cuộc thi Hợp xướng thế giới!
* Với tư cách thành viên BCH Hội đồng Hợp xướng thế giới, ông dự định sẽ làm gì để thúc đẩy phong trào hát hợp xướng ở VN phát triển?
- VN sẽ đăng cai tổ chức Festival hợp xướng quốc tế lần thứ nhất diễn ra vào tháng 3/2011 tại Hội An. Vừa qua, đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Nam cũng đã sang Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm tổ chức. Mục đích của VN khi đăng cai tổ chức festival này là muốn có nhiều đoàn hợp xướng VN tham dự cùng bạn bè quốc tế, để mở rộng tầm mắt, để học hỏi những điều VN đang thiếu...
* Xin cảm ơn ông!
Hoa Chanh (thực hiện)