TT&VH đã có cuộc trò chuyện với anh trước ngày khai mạc liên hoan (26/3 tới).
Mời được 80 nghệ sĩ quốc tế
* Gặp không ít khó khăn khi tổ chức Liên hoan âm thanh Hà Nội 2008, 2009, vậy mà anh vẫn tiếp tục thực hiện Liên hoan âm thanh lần thứ ba này. Động lực từ đâu vậy?
- Sau một quá trình làm liên hoan, đến nay đội ngũ chúng tôi đã lớn mạnh và bộ máy tổ chức đã dần hoàn thiện. Ngoài việc mở rộng cộng tác đối với các nghệ sĩ quốc tế, chúng tôi còn được sự hỗ trợ của các tổ chức, cũng chính vì vậy, năm nay chúng tôi đã mời được một số lượng nghệ sĩ khổng lồ đến với liên hoan gồm 80 nghệ sĩ ở 16 quốc gia, đến từ bốn châu lục.
Nghệ sĩ Trí Minh tại Liên hoan âm thanh Hà Nội 2009
- Thông qua các chuyến biểu diễn tại nhiều quốc gia, tôi đã quảng bá hình ảnh Việt Nam, môi trường phát triển và đặc biệt là mong muốn được học hỏi và nâng cao trình độ của các nghệ sĩ cũng như khán giả Việt Nam. Vì vậy, các nghệ sĩ quốc tế cảm thấy rất vui khi được tham gia và họ đã ủng hộ hoạt động này của chúng tôi rất nhiều.
Để chuẩn bị cho liên hoan này, chúng tôi đã bắt đầu có những sự chuẩn bị sơ khởi từ tháng 4/2009. Chúng tôi và các nghệ sĩ quốc tế đã bàn bạc lên khung chương trình cùng nhau qua Internet, yahoo chat, facebook, và điện thoại.
* Với số lượng lớn nghệ sĩ tham gia liên hoan, anh phải lo ăn ở đi lại cho họ ra sao?
- Chúng tôi có một nhóm tình nguyện viên gồm 15 người đã đi khảo sát và tìm các địa điểm khách sạn phù hợp cho từng người tham gia liên hoan, lựa chọn cả món ăn vì trong các nghệ sĩ có cả người ăn chay trường. Mỗi nhóm nghệ sĩ đều có một tình nguyện viên đi cùng để hỗ trợ cho họ.
* Còn về vấn đề tài trợ?
- Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ có được sự hỗ trợ của các trung tâm văn hóa. Tôi rất mong muốn đến năm 2011, chúng tôi sẽ được các tập đoàn trong nước ủng hộ hoạt động của chúng tôi. Thông qua hoạt động này, đây sẽ là những đóng góp rất cụ thể cho sự phát triển bền vững của văn hóa Việt Nam.
Khán giả sẽ chủ động đến với âm nhạc thể nghiệm
* Anh có gặp nhiều khó khăn không khi tổ chức chương trình lớn về âm nhạc lại không phải loại nhạc dễ lọt tai người nghe?
|
Liên hoan sẽ được tổ chức trong ba ngày 26, 27, 28/3 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Liên hoan sẽ trình diễn liên tục từ 9 giờ sáng hàng ngày tới đêm khuya, bao gồm biểu diễn thời trang, trò chơi, chiếu phim, hội thảo và biểu diễn âm nhạc, thậm chí là âm nhạc không âm thanh!... Người xem chỉ cần mua một vé vào cửa giá 70.000 đồng để được xem cả 3 ngày. |
Thể loại âm nhạc thể nghiệm chỉ là một phần trong liên hoan. Tại đây, chúng tôi cũng sẽ đưa đến cho khán giả những âm thanh thời thượng nhất của thế giới với phần trình diễn của Tresor Club (Đức), Alex Millan (Pháp), Denis Jones (Anh) và đặc biệt là huyền thoại âm nhạc điện tử đến từ Berlin, Đức: Robert Henke.
* Với sự pha lẫn giữa pop, hip-hop, nhạc thể nghiệm... anh có sợ sẽ dẫn tới những sai lệch như sự dễ dãi trong nhạc thể nghiệm?
- Năm nay, chúng tôi chia các hoạt động ra 3 ngày với các thể loại được tách biệt hoàn toàn. 26/3 là ngày của những nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam và thế giới như Denis Jone, Micheal Moller đến từ Đan Mạch, Linh Dung kết hợp với C-drik (người Bỉ).
27/ 3 là ngày của những thể nghiệm với rất nhiều nghệ sĩ nhưng đặc biệt là phần trình diễn của Robert Henke, Six Tone (Thụy Điển), Dickson Dee (Hong Kong, Trung Quốc) và nghệ sĩ Việt Nam Vũ Nhật Tân.
28/3 là ngày sôi động nhất festival với phần biểu diễn của Tresor Club (Đức), Alex Millan, DJ Tommy (Việt Nam).
Với những hoạt động biểu diễn tách bạch như vậy, khán giả sẽ được định hướng hơn đối với các loại hình nghệ thuật mà mình thích.
* Xin cảm ơn anh.