Âm nhạc

EMI sẽ phải bồi thường hàng triệu bảng cho Pink Floyd

12/03/2010 10:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Các cựu thành viên ban nhạc Pink Floyd vừa đoàn kết trở lại, không phải để tiếp tục cùng nhau ca hát, mà nhằm phục vụ cho việc kiện hãng đĩa EMI do những tranh chấp bản quyền liên quan tới các tác phẩm của họ. Và Pink Floyd đã thắng.

Từ đối tác thành đối đầu

Trong lá đơn kiện gửi lên tòa án ở Anh, Pink Floyd, một trong những ban nhạc rock thành công nhất của EMI, cáo buộc rằng hãng này đã trả thù lao không tương xứng với công sức mà họ bỏ ra. Trung tâm của các tranh cãi nằm ở một đoạn của bản hợp đồng giữa đôi bên hồi năm 1998, trong đó quy định EMI không có quyền bán bất kỳ nhạc phẩm hoặc album nào của Pink Floyd nếu chưa được ban nhạc này đồng ý. Pink Floyd nói rằng điều khoản đó áp dụng cho các tác phẩm của họ ở mọi định dạng, kể cả các dịch vụ âm nhạc bán qua Internet. EMI phản đối vì cho rằng điều khoản này chỉ có giá trị với các đĩa hát.


Nhóm Pink Floyd trong buổi biểu diễn hồi năm 2005
Theo Robert Howe, luật sư đại diện cho Pink Floyd, nguyên nhân gây tranh cãi là do bản hợp đồng được ký nhiều năm trước thời điểm thị trường nhạc số bùng nổ với việc hãng Apple triển khai các dịch vụ tải nhạc. “Vào thời điểm đó, cả đôi bên chỉ vừa bắt đầu được tiếp xúc với một thế giới mới, chứa đựng nhiều tiềm năng khai thác âm nhạc như nhạc số và đơn giản là họ không biết phải làm việc với nhau trong thế giới đó ra sao” - Howe giải thích.

Ông cũng nhắc lại rằng Pink Floyd muốn các đĩa hát của họ chỉ được bán dưới dạng album, khi phục vụ những mục đích nghệ thuật và thương mại. “Những người yêu nhạc đều hiểu rằng các album của Pink Floyd là một thể thống nhất. Họ muốn đảm bảo rằng EMI chỉ khai thác các album, chứ không phải là những nhạc phẩm riêng lẻ” - Howe nói.

Tuy nhiên EMI lại nghĩ khác. Elizabeth Jones, đại diện pháp lý của EMI, lý luận rằng nếu tính theo khuôn khổ hợp đồng thì từ “record” trong đó chỉ áp dụng cho các đĩa hát đã được in theo quy trình công nghiệp và không đúng với những ứng dụng tải nhạc số.

Ban nhạc huyền thoại

Vụ kiện trên đã thu hút trở lại sự chú ý của dư luận dành cho Pink Floyd, một trong những nhóm rock huyền thoại của Anh đã có tác động sâu rộng tới đời sống âm nhạc thế giới.

Pink Floyd được thành lập vào năm 1965, với những thành viên ban đầu là các sinh viên đại học Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright và Syd Barrett. Ban nhạc tạo được sự công nhận rộng lớn với phong cách psychedelic. Họ cũng được biết đến với những ca từ mang tính triết lý, các khám phá về mặt âm thanh và những bìa album đầy sáng tạo nghệ thuật cùng các buổi live show hoành tráng.

Dưới sự lãnh đạo của Barrett, trong buổi sơ khai, Pink Floyd đã cho ra đời hai nhạc phẩm được yêu thích là Arnold Layne, See Emily Play cùng album thương mại đầu tay The Piper At The Gates Of Dawn. Năm 1968, tay guitar David Gilmour gia nhập Pink Floyd trong khi Barrett phải rời khỏi nhóm vì có những cư xử ngày càng thất thường. Sau sự ra đi của Barrett, tay bass Roger Waters trở thành người sáng tác chính đồng thời gây ảnh hưởng lên toàn nhóm. Waters đã góp phần giúp ban nhạc nhận được sự tán thưởng của thế giới và đạt nhiều thành công thương mại cùng các album mang tính thử nghiệm như The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall.

Năm 1979, Wright rời Pink Floyd, theo sau là Waters vào năm 1985. Tuy nhiên Gilmour và Mason vẫn bám trụ với ban nhạc. Khi Wright trở lại, họ đã tiếp tục ghi âm và lưu diễn dưới cái tên Pink Floyd. Việc này khiến Waters không hài lòng. Ông đã viện tới cả pháp luật để ngăn cản các đồng đội cũ dùng tên Pink Floyd, sau khi tuyên bố ban nhạc này “đã là quá khứ”. Tuy nhiên đôi bên đã giải quyết tranh cãi bằng một thỏa thuận ngoài tòa. Sau đó, Gilmour, Mason và Wright tiếp tục ca hát dưới “thương hiệu” Pink Floyd. Họ thu được nhiều thành công về mặt thương mại khi phát hành các album A Momentary Lapse Of Reason, The Division Bell. Mặc dù mối quan hệ giữa Waters và 3 thành viên còn lại không được êm đẹp, họ đã tái hợp vào năm 2005 để biểu diễn tại sự kiện âm nhạc Live 8.

Chiến thắng thuộc về Pink Floyd

Cho tới nay, Pink Floyd đã bán ra 200 triệu bản album trên toàn thế giới, trong đó có 74,5 triệu đã được tiêu thụ tại Mỹ. Họ ký hợp đồng với EMI vào năm 1967 và đây là một trong những thương vụ mang lại nhiều tiền nhất cho hãng này. The Dark Side Of The Moon của Pink Floyd được xem là một trong những album bán chạy nhất lịch sử âm nhạc. Điều đó khiến các cựu thành viên Pink Floyd nằm trong số những nghệ sĩ giàu có nhất nước Anh. Đơn cử như Roger Waters có tài sản ước tính khoảng 85 triệu bảng, theo con số do tờ Sunday Times công bố.

Mối quan hệ của Pink Floyd với EMI bình lặng cho tới khi hãng đĩa này bị tập đoàn Terra Firma mua lại. Kể từ đó, ngoài Pink Floyd, EMI còn sứt mẻ quan hệ với nhiều tên tuổi âm nhạc khác. The Rolling Stones, Sir Paul McCartney và Radiohead đều đã từ bỏ EMI kể từ sau thương vụ Terra Firma. Tháng trước, EMI đã gây tranh cãi khi bày tỏ ý định bán Abbey Road, studio nổi tiếng nhờ gắn với cái tên ban nhạc The Beatles.

Hôm 11/3, sau khi xem xét đơn kiện, chánh án Andrew Morritt đã ra phán quyết yêu cầu EMI chỉ bán các album đầy đủ của Pink Floyd, thay vì những nhạc phẩm đơn lẻ. Hiện hoạt động tính toán tiền bản quyền từ việc bán các nhạc phẩm riêng lẻ qua Internet đang được tiến hành nhưng có thể thấy trước rằng, EMI sẽ phải mất hàng triệu bảng bồi thường cho Pink Floyd vì vụ này.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm