This Is It, nhạc phẩm “mới” của Michael Jackson, đã được phát hành vào hôm 12/10. Điều đó có nghĩa rằng Vua pop vừa gia nhập đội ngũ những nghệ sĩ dù đã qua đời nhưng vẫn tiếp tục “xuất xưởng” các ca khúc.

Thứ Tư, 14/10/2009 12:56     In
(TT&VH) - This Is It, nhạc phẩm “mới” của Michael Jackson, đã được phát hành vào hôm 12/10. Điều đó có nghĩa rằng Vua pop vừa gia nhập đội ngũ những nghệ sĩ dù đã qua đời nhưng vẫn tiếp tục “xuất xưởng” các ca khúc.

Trước khi qua đời không lâu, Jackson từng hy vọng sẽ vực dậy sự nghiệp của mình bằng việc sáng tác và thu âm với các ngôi sao trẻ hơn như will.i.am, Akon và Ne-Yo. Còn hiện tại, những người quản lý di sản của anh chẳng hề giấu giếm rằng họ vẫn chú ý khai thác sự quan tâm mới nơi công chúng tới huyền thoại âm nhạc quá cố này.

Dưới đây là một số nghệ sĩ đã khuất vẫn hái ra tiền nhờ những nhạc phẩm “mới” mà họ từng thu âm nhưng chưa phát hành lúc còn sống hoặc các ca khúc được phối khí lại.

JOHN LENNON: Sau khi John Lennon bị sát hại, các thành viên còn lại của nhóm The Beatles đã tiếp tục thực hiện hai đĩa đơn. Bà Yoko Ono, vợ góa của John Lennon, đã đưa cho Paul McCartney hai băng cassette mono gồm các nhạc phẩm mà Lennon soạn trên piano.

Bài Free As A Bird dở dang đã được hoàn thành với một bản phối mới cùng phần ca từ hoàn thiện và giọng hát của McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Ca khúc này được phát hành thành đĩa đơn năm 1995, lọt vào vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng ở Anh và thứ sáu tại Mỹ. Sau đó nó còn được đưa vào album hợp tuyển Anthology 1 (1995).

Bản demo nhạc phẩm thứ hai - Real Love - của Lennon cũng được các cựu thành viên khác của The Beatles hoàn tất và phát hành thành đĩa đơn vào năm 1995.

TUPAC SHAKUR: Khi bị giết vào năm 1996, Shakur đã là một trong những ngôi sao rap lớn nhất ở Mỹ, gặt hái nhiều thành công vang dội với ca khúc California Love (1995). Song tài sản của nghệ sĩ này vẫn tiếp tục tăng lên sau khi anh qua đời nhờ gần 300 ca khúc chưa được phát hành.


Di sản âm nhạc của Shakur đã được ghi vào tám album với sự hỗ trợ từ nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất. Mỗi album đều đã tiêu thụ được hơn hai triệu bản. Shakur hiện có lượng đĩa bán ra còn nhiều hơn cả Bob Dylan hay Bon Jovi. Vào năm tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục được thưởng thức các nhạc phẩm “mới” của anh qua album Shakurespeare.

EVA CASSIDY: Ca sĩ Mỹ Eva Cassidy bị ung thư và qua đời năm 1996 ở tuổi 33. Trước khi tạ thế, cô chỉ kịp thực hiện một album solo.

Hai năm sau khi Cassidy qua đời, một hãng đĩa nhỏ đã phát hành album hợp tuyển các bản thu âm của cô mang tựa đề Songbird. Album này đã được người dẫn chương trình của BBC Radio 2 là Terry Wogan giới thiệu. Ngay sau khi phát sóng bài Somewhere Over The Rainbow qua giọng hát Cassidy, BBC Radio 2 đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ thính giả muốn nghe lại nhạc phẩm này. Tiếp đó, album Songbird đã chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Anh.

Về sau, Cassidy còn có thêm hai album hợp tuyển đứng đầu bảng xếp hạng ở Anh là Imagine (2002) và American Tune (2003). Năm 2007, single What A Wonderful World “ghép” giọng của Cassidy với nữ ca sĩ Katie Melua cũng chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đĩa đơn ở xứ sương mù.

ELVIS PRESLEY: Năm 2002, tức 25 năm sau khi ca sĩ huyền thoại người Mỹ Elvis Presley qua đời, các nhà quản lý di sản của ông thấy cần thiết phải “giới thiệu” Vua rock ’n’ roll với thế hệ trẻ. Vì thế, họ quyết định lấy nhạc phẩm A Little Less Conversation còn ít được biết đến và đề nghị DJ Hà Lan Tom Holkenborg phối lại. Kết quả là bản phối đó đã được sử dụng làm nhạc nền cho clip quảng cáo của hãng Nike trong thời gian diễn ra World Cup và có bốn tuần chiếm vị trí quán quân ở Anh.

Thành công này tạo cú hích cho 18 đĩa đơn của Presley được tái bản hồi năm 2005, nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông, và tên tuổi Vua rock ’n’ roll đã ngự trị ở gần vị trí đầu tại các bảng xếp hạng trong ba tháng liền.

Năm 2008, album Giáng sinh “ghép” giọng của Presley với các nghệ sĩ LeAnn Rimes, Olivia Newton- John... đã được tung ra thị trường.

JIMI HENDRIX: Dù đã qua đời 39 năm nhưng thần tượng rock Jimi Hendrix vẫn còn những nhạc phẩm “mới” làm say lòng người hâm mộ. Một người chị của ông cho biết: “Cứ đều đặn khoảng từ 12 đến 18 tháng, chúng tôi lại tung ra những nhạc phẩm chưa được công bố của cậu ấy. Jimi là người tham công tiếc việc, vì thế mà chúng tôi đang sở hữu rất nhiều nhạc phẩm độc đáo mà công chúng chưa biết tới”.

Sau khi Hendrix qua đời, nghệ sĩ trống Mitch Mitchell cùng kỹ sư âm thanh Eddie Kramer đã thu thập các nhạc phẩm của ông để phát hành thành hai album The Cry Of LoveRainbow Bridge vào năm 1971. Tiếp đó, một chuỗi album “mới” của Hendrix cũng được tung ra.


Lương Tuấn Vĩ
Bình luận (0)