Âm nhạc

“Mổ xẻ” 4 năm Bài hát Việt

18/01/2009 12:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hà Nội vẫn đang giữa những ngày rét đậm, rét hại, nhưng cuộc trao đổi về Bài hát Việt (BHV) trước đích đến 4 năm của chương trình (với đêm chung kết diễn ra tối 17/1 và lễ trao giải Bài hát Việt 2008, diễn ra tối 18/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội) đã thực sự “nóng” lên với sự tham gia của các thành viên hội đồng thẩm định, các tác giả trẻ và các vị khách mời...

Chương trình BHV

TT&VH ghi lại cuộc trao đổi này.

* Nhạc sĩ Văn Dung: “đã làm được những điều mà thế hệ đàn anh chưa làm được”

“Theo tôi, nhạc sĩ trẻ, hay nhạc sĩ già là chỉ khái niệm hoàn toàn sinh học, trong âm nhạc không có trẻ hay già mà chỉ có hay hay dở. Có nhạc sĩ cả đời chưa chắc có một tác phẩm hay. Nhưng khi nghe tác phẩm của các bạn, tôi thấy nhiều người đã làm được những việc mà thế hệ nhạc sĩ đàn anh chưa làm được”.

* Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Đã có một lớp nhạc sĩ mới”

“Tôi nghĩ rằng, với Bài hát Việt, chúng ta đã có một lớp nhạc sĩ mới đã và đang nắm ngọn cờ âm nhạc Việt. Tác phẩm của họ dần chiếm lĩnh sân khấu, thị trường, trên các web, các chương trình phát thanh, truyền hình và ở cả các hội diễn... Lớp nhạc sĩ mới khá năng động, được học hành căn bản, có tư duy đổi mới này đang “trẻ hóa” âm nhạc Việt Nam. Cách đặt vấn đề của họ cũng rất mới so với lớp chúng tôi. Trong số này, tôi đánh giá có nhiều điểm lóe sáng. Những Sa Huỳnh, Đức Nghĩa... khi nghe là tôi nhận ra ngay, tức là họ đang tạo được dấu ấn”.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường

* Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: “Người tử tế sẽ viết ra những tác phẩm tử tế”

“Thế hệ nhạc sĩ chúng tôi với những cái tên: Lê Minh Sơn, Lê Quang, Quốc Bảo, Võ Thiện Thanh, Anh Quân – Huy Tuấn... là những người góp phần xây dựng thương hiệu BHV. Những năm đầu, chương trình gặp bao nhiêu khó khăn, ngay cả từ tên gọi cho đến giờ vẫn còn gây tranh cãi. Tôi cho rằng, nếu không có những tên tuổi đã được khẳng định trên thị trường thì không thể có BHV ngày hôm nay... Tôi chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng, các bạn hãy sống tốt, tử tế. Người tử tế sẽ viết ra những tác phẩm tử tế”.
 
* Nhạc sĩ Dương Thụ: “Chặng đường hơn 3 năm qua của BHV là một quá trình kiên nhẫn”

Nhạc sĩ Dương Thụ
Nhạc sĩ Thanh Tâm
“Nếu cho rằng, không có những Lê Minh Sơn, Quốc Bảo, Lê Quang thì không có BHV là một sai lầm. Mọi người đều biết rằng, Lê Minh Sơn không nổi tiếng từ BHV. Tôi còn nhớ, năm 2004, khi báo TT&VH khởi xướng giải âm nhạc Tiền Cống hiến, Lê Minh Sơn đã được nhận giải Nhạc sĩ của năm... Nhưng phải nói rằng, BHV là một chương trình nghiêm túc. Chặng đường hơn 3 năm qua của BHV là một quá trình kiên nhẫn. Võ Thiện Thanh nổi tiếng trên thị trường đã lâu, nhưng BHV đã khẳng định Võ Thiện Thanh. BHV bản thân nó khác hẳn so với các chương trình khác: không lặp lại và không làm nhạc thị trường. Tôi xin nói thêm, không có nhạc thị trường chỉ có tác phẩm hay hay dở, nhưng chỉ có điều các bài hát nhan nhản trên thị trường hiện nay đều dở. Nhiều lúc tôi thấy bi quan, khi ca từ quanh đi quẩn lại chỉ toàn đớn đau, dối gian, gian dối, băng giá, giận hờn... Hơn 50 tuổi, người ta mới biết nhiều đến ca khúc của tôi. Chúng tôi rất khó khăn trong việc để người ta biết đến mình. Còn giờ đây, các tác giả trẻ quá thuận lợi khi các bạn có cơ hội lên báo, đưa bài lên mạng...”.

* Nhạc sĩ trẻ Thanh Tâm: “Lượng khán giả của BHV đang giảm đáng kể”

“Tôi bắt đầu quan tâm tới BHV từ năm 2006. Thời điểm đó, lượng khán giả quan tâm đến chương trình cũng tăng lên. Nhưng năm 2007 và năm 2008, theo điều tra của riêng tôi được tham khảo từ nhiều nguồn, khán giả đến với BHV đã giảm, số lượng bình chọn trên website baihatviet.vtv.vn cũng giảm đáng kể... Vì sao? Nguyên nhân là bởi chương trình không được quảng bá rộng rãi, chương trình không hấp dẫn, người dẫn đôi khi cũng quá cứng nhắc... Tôi thấy nhiều liveshow BHV ở NH Hòa Bình, khán giả chỉ ngồi đến 1/3. BHV hơn hẳn nhiều chương trình khác ở yếu tố live, nhưng âm thanh, ánh sáng quá kém, nhiều khi khán giả chả nghe được gì thì làm sao biết hay hay dở...”.
 
* Nhà báo Ngô Bá Lục (báo điện tử VnMedia):“Sẽ không có bài hát của năm”

“Nghe xong 15 ca khúc chung kết do BTC gửi, tôi rất phân vân vì theo đánh giá của tôi, sẽ không có giải Bài hát của năm. Các ca khúc ngang nhau, chưa thấy tác phẩm nào mang xu hướng, nổi bật hơn hẳn và được công chúng đón nhận như À í a của năm 2005, hay Chuông gió của 2006... Bởi thực tế, nhiều người viết khỏe, ca khúc có thể đủ điều kiện lọt vào chung kết, nhưng đã tạo nên sự bứt phá chưa? Chắc chắn là chưa. Tôi nghĩ, các tác giả trẻ nên tĩnh lại...”.

Hoàng Lê (lược ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm