(TT&VH) - Chiều qua tại Press café, TP.HCM, ca sĩ Phan Đinh Tùng (thành viên của nhóm MTV) đã có buổi họp báo “chốt” lại dự án album năm 2008 của mình. Dù chỉ phát hành 7 album trong dự kiến 12 album của năm, đó cũng là nỗ lực lao động vượt bậc của Phan Đinh Tùng, nhất là những đĩa như Tùng teen đã phát hành trước đó đã tạo được hiệu ứng tốt trong thị trường. Và việc cùng lúc giới thiệu 4 album mới cũng là điều xưa nay “hiếm” đối với một ca sĩ.
TT&VH có cuộc trò chuyện với Phan Đinh Tùng ngay sau buổi bọp báo.
* Rất cố gắng với 7 album đã được phát hành, nhưng cũng không thể hoàn thành dự án 12 album như công bố vào đầu năm, anh có thể cho biết lý do, cảm nghĩ của mình?
- Thật ra, tâm lý của Tùng khi tuyên bố dự án này là mình đang ở trong tình trạng rất hưng phấn, đó cũng là quyết định “sai lầm” của bản thân mình trong vấn đề này. Khi bắt tay thực hiện có gặp những khó khăn, chủ quan cũng như khách quan và tôi nghĩ mình không nên cố làm cho bằng được mà không bảo đảm chất lượng. Thật ra, trước đây tôi cũng do dự không muốn công bố dự án này, nhưng sợ bị… mất ý tưởng, có thể một người nào đó nhanh chân hơn thực hiện nên phải công bố. Chứ nếu không không bố, cứ lẳng lặng thực hiện, với 7 album như đã được phát hành tôi nghĩ mọi người sẽ ghi nhận nỗ lực của mình thì tốt hơn là tuyên bố mà không thực hiện được. Rất tiếc!

* Tại sao 4 album Tùng teen 2, Tùng Phong, Tùng Thuận và Tùng Chung phát hành một lần, có phải đây là nước rút để “gỡ gạc” phần nào của dự án?
- Không phải thế, sở dĩ 2 đợt đầu có phát hành album, điều đó như sự cần thiết để vận hành của dự án. Còn việc phát hành 4 album cùng lúc lần này là muốn tạo ấn tượng mạnh đối với mọi người, nó được chuẩn bị khá kỹ lưỡng...
* Có ý kiến e ngại rằng làm nhanh, nhiều, khó bảo đảm chất lượng, anh có ý kiến gì về vấn đề này?

* Tại sao anh lại chọn 3 nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận và Nguyễn Hải Phong?
- Có thể nói đây là những nhạc sĩ trẻ có tên tuổi trên thị trường hiện nay và được khá nhiều khán giả trẻ biết đến. Tuy vậy, điều quan trọng hơn là phong cách âm nhạc của họ phù hợp với sở trường của bản thân tôi, trong một quan hệ hợp tác thân mật, gần gũi và nhất là tìm được sự đồng điệu. Tôi nghĩ đó là những yếu tố thuận lợi để có thể đạt được mục đích đề ra, tôi tin tưởng vào những gương mặt nhạc sĩ trẻ, họ có thể hợp tác để tạo một sức bật mới cho âm nhạc Phan Đinh Tùng.
* Trong dự án này anh hát ca khúc của nhiều tác giả, nhiều phong cách âm nhạc (Trịnh Công Sơn, teen, pop, R&B…). Vậy hình ảnh và cá tính âm nhạc xuyên suốt trong 7 album đã được phát hành được xây dựng như thế nào?
- Đối với Phan Đinh Tùng, cá tính, hình ảnh và sở trường đã được khán giả chấp nhận trong thị trường thời gian qua. Dự án này là để khai phá thêm bản thân mình để âm nhạc của mình ngày càng phong phú hơn, tạo cho công chúng có nhiều lựa chọn hơn về giọng hát của Phan Đinh Tùng. Mặc khác cũng để phát hiện thêm những điều mới mẻ đối với bản thân.
* Dự án này dự kiến gồm 12 album, nay mới thực hiện 7 album. Nó đã được hoàn tất hay còn dang dở?