Bài hát Việt tháng 7/2008 - Nguyễn Vĩnh Tiến “tái ngộ”

26/07/2008 16:31 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM vào lúc 21 giờ ngày 29/7/2008, truyền hình trực tiếp trên VTV3. Phần tôn vinh ca khúc của các nhạc sĩ thế hệ trước gồm 2 bài Đêm tàn Bến Ngự (của Dương Thiệu Tước) do Mỹ Lệ trình bày và bài Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) qua giọng ca của “họa mi” Khánh Linh. Ba bài hát trong Top 5 Bài hát Việt được trình diễn là Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến), Tìm về tuổi thơ (Quang Hưng), Niềm hy vọng (Hà Dũng) do Tùng Dương, Hoàng Bách và Hồ Quỳnh Hương trình diễn.

Bảy ca khúc mới của tháng này với sự góp mặt của những tác giả như: Thành Vương với ca khúc Phố chiều (phong cách country), Nguyễn Trường Giang với Chải tóc (jazz), Vũ Quốc Bình với Hoa dại (semi classic)… Điều đáng lưu ý là có 2 tác giả từng gây ấn tượng ở chương trình Bài hát Việt, đó là Nguyễn Vĩnh Tiến (tác giả của Bà tôi, Ông tôi, Giọt sương bay lên) với ca khúc Một hạt cơm nhỏ (phong cách dân gian đương đại sở trường của anh) và Sa Huỳnh (tác giả bài Về ăn cơm trong Bài hát Việt 2007) với bài hát Li ti.

Tham gia biểu diễn các ca khúc mới có các ca sĩ: Ngọc Khuê, Hoàng Quân, Mai Khôi, Mai Trang, Lê Anh Dũng, nhóm 5 Dòng kẻ…

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm