(TT&VH Online) - Hóa ra Khắc Hiếu, cựu thành viên nhóm Tình Bạn (cùng nhóm với ca sĩ Hoàng Hải, nhạc sĩ Minh Sơn…), sau nhiều thất bại, sức ép của chuyện “cơm áo gạo tiền” từng có ý định “rửa tay gác kiếm”. Nhưng sau một thời gian làm công chức tại một công ty bảo hiểm, Hiếu đã từ bỏ con đường làm kinh tế rộng dài để tiếp tục chinh phục SM - ĐH.
Qua 2 liveshow (Tự chọn và Pop), Khắc Hiếu vẫn được đánh giá là đứng ở tốp “đèn vàng” với những lời nhận xét vừa phải của Hội đồng nghệ thuật (HĐNT). Khắc Hiếu chia sẻ với TT&VH trước liveshow thứ 3 phong cách Rock.
![]() Khắc Hiếu trong đêm "tự chọn" |
* Nhiều người cho rằng, thí sinh năm nay kém hơn trước nên SM-ĐH không “hot” như 2 lần trước?
Em nghĩ đánh giá như thế hơi nặng nề. Theo nhận xét của BTC, chất lượng cũng như xuất phát điểm của thí sinh năm nay đồng đều, tốt hơn năm 2004 và 2006. Nhưng có thể, sự đồng đều ấy thế lại không gây được sự chú ý của khán giả.
* Chưa nói đến mặt chuyên môn, theo bạn, điều mà các “Sao mai” năm nay đến giờ còn chưa có được?
Có thể đó là sự đột biến trên sân khấu. Vì năm 2004, Tùng Dương là ca sĩ tập dở nhất, nhưng những gì Tùng Dương bùng nổ trên sân khấu lại hoàn toàn ngược lại. Vì thế, chính em cũng đang suy nghĩ về điều đó.
* Bạn đánh giá thế nào về 11 “đối thủ” còn lại?
Ở sân chơi này em chưa bao giờ nghĩ 11 bạn khác là đối thủ. Em cũng không nghĩ cạnh tranh với ai mà thấy trước hết phải cạnh tranh với chính mình vì em đã nhận ra rằng mình có quá nhiều vấn đề phải sửa.
* Khắc Hiếu có bước đệm khá tốt là nhóm Tình Bạn từng nổi tình đám ở HN khoảng năm 2002 – 2003. Vì sao cho đến trước SM-ĐH 2008, Hiếu vẫn lẹt đẹt vậy?
Tình Bạn từng là hot band của HN trong một thời điểm nào đó, nhưng em không nghĩ còn có thể ăn theo quá khứ đấy. Thú thật là sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp CĐ Văn hóa nghệ thuật HN, em đã trải qua nhiều công việc, như: bầu show, ca sĩ, nhạc công, thiết kế âm thanh, ánh sáng, và thậm chí cả những công việc không liên quan đến âm nhạc: kinh doanh vận tải, buôn bán dây điện… Em cũng từng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ, kể cả SM-ĐH 2006, có cuộc được giải, cũng có cuộc thì thất bại thảm hại vì cứ đi thi như chạy show mà không hiểu gì về nó.
![]() Khắc Hiếu và các thí sinh tham dự SMĐH |
Nhưng sau một thời gian đi hát như thế, nhìn lại thấy bạn bè cùng lứa đã thành danh cả mà mình thì vẫn lẹt đẹt nên em cũng hơi tủi thân. Rồi sức ép của những chuyện không vui trong cuộc sống, chuyện tình cảm, cơm áo gạo tiền đã khiến em quyết định rẽ sang một con đường khác: làm công chức.
Em thi tuyển vào một công ty bảo hiểm trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thậm chí, khi đi làm rồi mà nhiều người trong công ty còn nghi ngờ, không hiểu cái thằng chỉ biết hát thì có làm được việc gì không?! Vậy mà sau 1 tháng, em lên chức trưởng nhóm kinh doanh, và tiếp đó là quyền trưởng phòng. Nếu em tiếp tục an phận thì giờ có thể đã được nhắm làm trưởng phòng. Nhưng cuối năm ngoái, em dứt khoát kết thúc hợp đồng để dành thời gian thi Sao Mai Điểm hẹn 2008.
* Nói thắng hay về trắng tay bây giờ là quá sớm, nhưng chắc chắc Hiếu đã có kế hoạch “hậu” SM-ĐH?
SM ĐH là điểm nhấn của cuộc đời và sau dấu mốc này, em sẽ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Còn nếu có vì cơm áo gạo tiền phải chuyển sang kinh doanh thì chắc chắn sẽ kinh doanh âm nhạc. Sau SM-ĐH khoảng 2 tháng, em sẽ ra CD đầu tay.
Rock sẽ làm nóng sân khấu Đó là kỳ vọng của khán giả với 12 ca sĩ SM – ĐH năm nay. Nhưng có vẻ, sau 2 đêm Tự chọn và Pop, vẫn chưa có thí sinh nào thể hiện “nội lực” rock để “bùng nổ”. Thêm một lần nữa, điều đáng nói vẫn là cách chọn bài của các ca sĩ. Tất nhiên, để có được lựa chọn cuối cùng, mỗi ca sĩ đều sử dụng tối đa các kênh tham khảo. Nhưng không hiểu sao, có những ca khúc trong đêm nhạc này mà ai cũng biết nó chẳng có một tí rock nào vẫn sẽ được biểu diễn. Liệu bản phối mới có khoác cho ca khúc chiếc áo rock? Một lý do được đưa ra để biện giải cho việc chọn bài này là hiện nay, nhạc Việt cũng hiếm hoi ca khúc rock. Mà nhiều ca sĩ lại không muốn quá mạo hiểm. Trong khi một số ý kiến còn cho rằng, đêm rock này, HĐNT cũng sẽ khó “xoay sở” bởi rock cũng không phải là sở trường của họ… |
Thu Hằng

