Đan Trường hướng tới những… cô dâu Việt xa xứ!

07/06/2008 11:14 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Đây không phải lần đầu tiên, Đan Trường hội ngộ với nữ ca sĩ- diễn viên nổi tiếng xứ Kim Chi- Jangnara trong đêm nhạc "Những người bạn" tối 1/6 vừa qua. Trước đó, anh đã gặp cô gái xinh đẹp này ở tận xứ sở Kim Chi trong chương trình lễ hội "Vòng quanh thế giới" cuối tháng 5. Lần đi Hàn Quốc này đã tạo điều kiện cho Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn có nhiều ý tưởng "khám phá"...
 
Ông "bầu" Hoàng Tuấn và Đan Trường trong chuyến xuất ngoại.

* Mỹ Tâm khi sang Hàn Quốc thu âm, từng nói chỉ có một vài người nhận ra, là người Việt, còn Đan Trường, sang tận xứ sở Kim Chi, không biết Đan Trường có được nhận ra và được đón nhận?

- Chương trình có 4 nước biểu diễn văn nghệ, Việt Nam mình hát gần cuối, tôi sợ muộn nên xin cho Đan Trường hát ở giữa, nhưng BTC không cho vì có quá nhiều khán giá Việt Nam, BTC sợ Đan Trường hát xong rồi khán giả sẽ gây náo loạn. Việt Nam và Indonesia là hai nước được đón nhận nồng nghiệt nhất, phần trình diễn của Đan Trường được đánh giá là được ủng hộ nhiệt tình nhất. Điều đó làm chúng tôi xúc động ghê lắm.

* Nhưng, sao Đan Trường lại hát hai ca khúc cũ là Tình khúc vàngĐi về nơi xa?

- Tại vì cũng phải hiểu một điều là khán giả Việt của mình ở bên Hàn Quốc chủ yếu là những cô dâu xa xứ và công nhân, họ sang bên đó cũng đã lâu nên họ biết Đan Trường ở những bài hát cũ. Hàn Quốc rất đông người Việt nhưng đời sống văn hoá dành cho họ thì lại rất nghèo, nhất là văn nghệ Việt Nam. Đợt biểu diễn đó Đan Trường bị hạn chế giao lưu với khán giả vì BTC sợ khán giả cuồng nhiệt quá, ảnh hưởng đến trật tự, sức khoẻ ca sĩ, nên không có nhiều điều kiện tiếp xúc với khán giả Việt Nam mình.

Ca sĩ Đan Trường
* Nhưng ngoài ra, bên cạnh chương trình, Hoàng Tuấn và Đan Trường có các cuộc giao lưu với khán giả Việt mình?

- Chúng tôi có đến thăm Ansan là nơi rất đông dân cư người Việt, đến thăm khu người Việt, họ bất ngờ lắm vì ở nhà họ không được gặp Đan Trường, qua Hàn Quốc lại được gặp thần tượng của mình. Bên Hàn Quốc đang sắp xếp mời Đan Trường quay trở lại làm một chương trình vào cuối năm nay dành riêng cho người Việt. Việt Nam cũng nên tổ chức các chương trình cho cô dâu Việt, công nhân Việt ở bên đó để cho họ đỡ nhớ nhà.

* Nghe nói, bên Hàn Quốc đã có ý định tài trợ liveshow cuối năm nay cho Đan Trường?

- Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với ông Chủ tịch Hội Hàn Việt và hai bên đã xem xét kế hoạch tài trợ cho liveshow, bên đó họ muốn kết hợp với việc làm từ thiện nên họ đang tính toán vận động đóng góp để tài trợ.

*Thế còn riêng về phía Đan Trường, anh và Đan Trường có kế hoạch riêng để tấn công Hàn Quốc?

- Cuối năm, Đan Trường sẽ đi Đài Loan biểu diễn, Đài Loan và Hàn Quốc cũng gần nhau, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian sang Hàn Quốc biểu diễn cho kiều bào. Thực ra, chúng tôi cũng muốn phối hợp nhiều với Hàn Quốc lắm, nhưng bên Hàn Quốc các nhà tổ chức tư nhân rất nhỏ, lẻ, tôi không chú trọng đến đối tượng này. Khi hợp tác, tôi muốn hợp tác ở cấp... Nhà nước, có như vậy thì sức phủ sóng của Đan Trường mới rộng. Có như vậy thì lần vừa rồi đi, Đan Trường mới được hơn chục kênh truyền hình mời phỏng vấn như vậy chứ!

Đan Trường và fan nước ngoài
* Lại nói về Đài Loan, con đường sang Đài Loan của Đan Trường là như thế nào?

- Ở Đài Loan có rất nhiều cô dâu Việt Nam, trước khi sang Đài Loan, phần lớn trong số họ là fan của Đan Trường, chính vì vậy Đan Trường đã được chọn. Chính quyền rất mong các cô dâu Việt ủng hộ họ, vì mỗi cô dâu Việt cũng là một lá phiếu, nên họ rất quan tâm đến đời sống của cô dâu Việt. Chúng tôi rất hài lòng về mức độ phủ sóng của Đan Trường tại Đài Loan, khi có chương trình của Đan Trường, các đường phố, nhà hàng đều treo băng rôn rất lớn. Họ mua đĩa của Đan Trường để tặng kèm sản phẩm và cũng đã có kế hoạch tài trợ cho liveshow của Đan Trường.

* Vậy ngoài Đài Loan, Hàn Quốc, Đan Trường định "tấn công" thêm thị trường nào khác?

- Đó là Malaysia. Ở đó cũng có rất đông người Việt Nam đang sống và làm việc. Ở bên đó chúng tôi cũng đã có hợp đồng với một số Cty điện thoại về việc nhắn tin tải nhạc chuông, nhạc chờ bài hát của Đan Trường.

* Xin cảm ơn anh

Dạ Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm