(TT&VH Online) -Nhiều nhà phê bình cho rằng các cuộc thi Idol ở phương Tây đã giúp các thí sinh vươn tới danh vị ngôi sao bằng con đường tắt mà không cần quá nhiều tài năng và công sức. Song Trương Tịnh Dĩnh, thí sinh đoạt giải 3 trong cuộc thi Super Girl 2005, (phiên bản cuộc thi Idol của Trung Quốc) thì lại thấy “cuộc thi vô cùng phức tạp và mệt mỏi”. Nhưng từ sau cuộc thi này, Trương đã có một “sức bật” đáng kể trong sự nghiệp nhờ nỗ lực không ngừng.
Trương Tịnh Dĩnh trưởng thành sau cuộc thi Super Girl năm 2005 |
Sau khi đoạt giải 3 trong cuộc thi Super Girl hồi năm 2005, Trương Tịnh Dĩnh luôn cố gắng thoát mình ra khỏi hình ảnh đại chúng từ cuộc thi này. Được mệnh danh là “công chúa cá heo” bởi sự uyển chuyển khác thường trong giọng ca của mình, “thế mạnh” đó đã khiến hành trình tới sự nghiệp âm nhạc mang tính nghệ thuật hơn của Trương dường như dễ dàng hơn bất cứ đồng nghiệp nào khác. “Tôi không thích bị phân loại. Âm nhạc của tôi tao nhã và uyển chuyển. Tôi hát những gì làm tôi thích thú, vì vậy tôi thích sự năng động hơn”, Trương bộc bạch như vậy khi phát hành album thứ 2 mang tên Update (2007) – đĩa CD nhạc đã phá vỡ khung cảnh nhạc pop thông thường bằng việc hòa trộn những yếu tố của dòng R&B và jazz.
Nhìn vào “trích ngang” của Trương Tịnh Dĩnh sẽ thấy cô là người khá nghị lực. Sinh ngày 11/10/1984 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, trong gia đình cha mẹ không hoạt động nghệ thuật, song từ nhỏ cô bé Trương đã thể hiện năng khiếu ca hát và đã sớm đứng trên sân khấu khi thỉnh thoảng trình diễn tại nơi làm việc của cha mẹ. Tuy nhiên, năm Trương 13 tuổi cha mẹ cô ly hôn và 2 năm sau bố Trương qua đời. Thực tế đó đã buộc Trương phải làm thêm kiếm tiền. Cô bắt đầu hát tại các CLB nhỏ ở địa phương. Nhưng ngay từ đó, Trương đã thể hiện sự đa dạng âm nhạc của mình. Say mê nhiều giọng ca phương Tây như Mariah Carey và Christina Aguilera, nhưng không có tiền mua máy nghe nhạc riêng Trương thường phải mượn bạn bè và sau một thời gian mới mua được cassette bằng số tiền tiết kiệm được do nhịn ăn trưa. Tốt nghiệp trung học, Trương theo học tại khoa Ngoại ngữ trường ĐHTH Tứ Xuyên nhưng khi tham gia cuộc thi Super Girl 2005 thì cô đã bỏ học.
Song kể từ sau cuộc thi này, Trương đã có những bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp. Mặc dù là một gương mặt “mới toe” trong làng nhạc pop Trung Quốc, nhưng Trương đã khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi “ghen tị” khi cô đã được mời thể hiện ca khúc chủ đề trong phim Dạ Yến (2006) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và qua đó hợp tác với hai nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc là nhà soạn nhạc cấp tiến Tan Dun (Đàm Thuẫn) và nghệ sĩ dương cầm Lang Lang. Giọng ca có âm vực rộng của nữ ca sĩ trẻ này còn bay bổng trong serie phim TV ăn khách Thần điêu đại hiệp (2006) và phim Vua Kung Fu (2008).
Album đầu tay của Trương - The One- do hai nhà sản xuất âm nhạc Mỹ Craig Williams và Peter Hyams sản xuất. Sau khi tung ra album Update, Trương là nữ ca sĩ châu Á duy nhất được mời tham gia thu âm ca khúc Give Your Love cùng hàng trăm ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng thế giới. Đây là một phần trong serie hòa nhạc quốc tế mang tên World Peace One – dự án nhằm nâng cao nhận thức về nạn đói nghèo của các nước thế giới thứ 3. Tại lễ trao giải Music Chart 2007, cô gái trẻ tuổi này đã đánh bại nhiều tên tuổi để “rinh” giải Ca sĩ xuất sắc nhất. Đặc biệt hơn, đầu tháng trước cô ca sĩ 23 tuổi này đã có một cơ hội hiếm hoi được trình diễn tại tư dinh của Thủ tướng Yasuo Fukuda khi đầy là một phần trong chuyến thăm Nhật Bản “mùa xuân ấm áp” của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Bằng âm nhạc của mình, Trương đã góp phần thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa và tình bạn giữa thanh niên hai nước.
Lương Tuấn Vĩ