EURO 2008

EURO 2008 vắng bóng ngôi sao lớn?

29/06/2008 17:26 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đêm nay đã là trận cuối cùng của EURO 2008. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, người ta vẫn không thể tìm ra gương mặt sáng giá, nổi trội để trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Khi chân sút Villa, hiện đang dẫn đầu về số bàn ghi được, vắng mặt trận CK vì chấn thương, có vẻ thủ quân đội tuyển Đức Michael Ballack có phần nổi lên. Tại EURO lần này, khi đội bóng rơi vào trạng thái nguy hiểm, Ballack đã lên tiếng đúng lúc. Anh là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Áo ở trận cuối cùng của vòng bảng, qua đó mang lại chiếc vé vào vòng tứ kết cho người Đức.
 
Trận trận gặp Bồ Đào Nha, lại Ballack tỏa sáng, ghi bàn quyết định trận đấu - bàn 3-1. Tuy vậy, Ballack chỉ tỏa sáng vỏn vẹn 2 trận đấu ấy. Còn lại, anh thi đấu ở mức trung bình, thậm chí là dưới mức trung bình. Như trận thua Croatia 1-2 hay gần nhất là trận gặp Thổ ở bán kết. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Ballack thi đấu thiếu nhiệt, không thể giúp người Đức kiểm soát khu vực trung tuyến.

Đồng đội của anh, Bastian Schweinsteiger, không phải là thủ quân. Tuy nhiên, công bằng mà nói, đóng góp của Schweinsteiger rất nổi bật. Trận gặp Bồ, trở lại sau án treo giò, Schweinsteiger đã in dấu giày trong cả 3 bàn thắng. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, lại là Schweinsteiger, ghi bàn cân bằng 1-1. Tuy vậy, anh lại dính phải "vết nhơ" là chiếc thẻ đỏ trước Croatia. Ngoài ra, ảnh hưởng của anh ở vòng bảng quá mờ nhạt.

Nếu Đức chiến thắng ở CK, Lukas Podolski hoàn toàn có cơ hội. Năm 2006, anh từng được bầu chọn "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup". Giải này, chuyển từ vị trí tiền đạo sang tiền vệ cánh, Podolski vẫn chơi tốt, ghi 3 bàn và tung 2 đường chuyền quyết định.

Về cơ bản, EURO 2008 vẫn thiếu vắng ngôi sao thực sự nổi bật. Arshavin từng tỏa sáng nhưng rồi vụt tắt ở thời điểm quyết định. Fabregas góp công lớn cho ĐT TBN ở tứ kết và bán kết, nhưng anh chỉ là thành viên của băng ghế dự bị. Chắc chắn, không ai lại trao "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" cho 1 cầu thủ dự bị. Người thi đấu ổn định nhất ở giải này là thủ môn Iker Casillas của TBN. Nhưng kể từ Lev Yashin (Liên Xô) ở giải đầu tiên năm 960, người ta chưa bao giờ trao danh hiệu này cho một thủ môn.

Năm 2004, UEFA từng "buộc" phải trao danh hiệu cao quý này cho thủ quân của Hy Lạp là Theo Zagorakis. Dù thi đấu ở hàng tiền vệ, Zagorakis không ghi nổi 1 bàn.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm