Đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel (Red
Bull) dẫn đầu bảng thành tích ở cả 3 vòng phân hạng trên đường
đua Buddh và xuất phát đầu trong cuộc đua chính thức chiều Chủ
nhật.
 |
| Thành tích phân hạng xuất sắc của Vettel giúp Red Bull thiết lập kỷ lục mới |
Đây là lần thứ 13 sau 17 chặng đã qua, ngôi sao
trẻ người Đức giành pole. Thành tích xuất sắc của Vettel trong
các buổi phân hạng góp phần giúp đội đua Red Bull lập kỷ lục
mới khi có tới 16 lần giành pole trong một mùa giải. Thành
tích thực hiện một vòng tốt nhất 1 phút 24,178 giây của Vettel
bỏ xa kết quả của tay đua đứng thứ hai, Lewis Hamilton (McLaren)
tới 0,296 giây.
Sau hai buổi đua thử đầu tiên chứng kiến sự lấn
lướt của McLaren và Ferrari, sang tới buổi đua thử cuối cùng
diễn ra chỉ vài giờ trước vòng phân hạng, cùng với sự thoải
mái khi đã sớm đăng quang Vettel bắt đầu chứng tỏ bản lĩnh của
nhà vô địch thế giới khi dẫn đầu bảng thành tích tính giờ.
Trong khi đó, đối thủ tiềm tàng nhất của ngôi sao trẻ người
Đức, nhà vô địch thế giới năm 2008 Hamilton cũng rất cố gắng
có thành tích tốt tại vòng phân hạng nhằm giảm bất lợi từ
án phạt trừ 3 bậc xuất phát do lỗi phớt lờ cảnh báo cờ vàng
ở buổi phân hạng đầu tiên.
Tại vòng phân hạng đầu tiên (Q1), như thường lệ 6
tay đua của các đội Lotus, Virgin và Hispania vẫn là những
người bị loại. Suất còn lại bất ngờ thuộc về Kamui Kobayashi
(Sauber) do anh chỉ xuất hiện trên đường đua ở những phút cuối
cùng, sau đó tay đua người Nhật Bản còn bị mắc kẹt phía sau
Felipe Massa (Ferrari) nên chỉ kịp thực hiện một vòng tính giờ
và đứng thứ 17 trên bảng thành tích cá nhân. Đây có thể coi là
một kết quả buồn với Sauber, khi trước đó tay đua còn lại của
họ, Sergio Perez đã bị trừ 3 bậc phân hạng với lý dó giống
Hamilton. Vòng phân hạng thứ 2 (Q2) cũng không có thêm bất ngờ
nào khác ngoại trừ việc cả hai tay đua của Toro Rosso đều có
thành tích nằm trong top 10 để giành quyền tham dự vòng phân
hạng tiếp theo.
Sang vòng phân hạng cuối cùng (Q3), Vettel sớm
khẳng định sức mạnh khi lập thành tích 1 phút 24,437 giây ngay
ở lượt chạy đầu tiên và xếp ngay phía trên Hamilton (1 phút
24,474 giây) và đồng đội Mark Webber (1 phút 24,508 giây). Đến
lượt chạy thứ hai, ngôi sao trẻ người Đức cải thiện thành tích
lên tới 1 phút 24,178 giây trong khi cả Hamilton và Webber đều
không thể nâng cao thêm thành tích. Ở những giây cuối cùng, vụ
tai nạn của Massa tại góc cua số 9 khiến cờ vàng được phất nên
các tay đua còn lại đều không còn thời gian để gia tăng thành
tích.
 |
| Sau vụ tai nạn chiếc F150 của Massa bị gãy trục trước |
Như vậy, với án phạt của Hamilton, hai tay đua
của Red Bull sẽ nghiễm nhiên chiếm trọn 2 vị trí xuất phát ở
hàng đầu. Tiếp theo lần lượt là Fernando Alonso (Ferrari) và
Jenson Button (McLaren). Hamilton tụt xuống xuất phát thứ 5 ngay
trước Massa và Nico Rosberg (Mercedes GP). Ngoài án phạt của
Hamilton và Perez, lão tướng nước chủ nhà Narain Karthikeyan
(Hispania) và đồng đội Daniel Ricciardo đều bị phạt trừ 5 bậc
xuất phát do Karthikeyan cản trở Michael Schumacher ở Q1 và
Ricciardo phải thay hộp số mới. Bên cạnh đó, còn có Vitaly
Petrov (Renault) phải thực hiện án phạt trừ 5 bậc xuất phát do
vụ tai nạn từ Grand Prix Hàn Quốc 2 tuần trước.
Vị trí xuất phát tại Grand Prix Ấn Độ:
|
Vị trí
xuất phát |
Tay đua |
Đội |
Thành tích |
| 1 |
Sebastian Vettel |
Red Bull |
1 phút 24,178 giây |
| 2 |
Mark Webber |
Red Bull |
1:24,508 |
| 3 |
Fernando Alonso |
Ferrari |
1:24,519 |
| 4 |
Jenson Button |
McLaren |
1:24,950 |
| 5 |
Lewis Hamilton (*) |
McLaren |
1:24,474 |
| 6 |
Felipe Massa |
Ferrari |
1:25,122 |
| 7 |
Nico Rosberg |
Mercedes GP |
1:25,451 |
| 8 |
Adrian Sutil |
Force India |
- |
| 9 |
Sebastien Buemi |
Toro Rosso |
- |
| 10 |
Jaime Alguersuari |
Toro Rosso |
- |
| 11 |
Michael Schumacher |
Mercedes GP |
1:26,337 |
| 12 |
Paul di Resta |
Force India |
1:26,503 |
| 13 |
Pastor Maldonado |
Williams |
1:26,537 |
| 14 |
Bruno Senna |
Renault |
1:26,551 |
| 15 |
Rubens Barrichello |
Williams |
1:27,247 |
| 16 |
Vitaly Petrov (**) |
Renault |
1:26,319 |
| 17 |
Kamui Kobayashi |
Sauber |
1:27,876 |
| 18 |
Heikki Kovalainen |
Lotus |
1:28,565 |
| 19 |
Jarno Trulli |
Lotus |
1:28,752 |
| 20 |
Sergio Perez (*) |
Sauber |
1:27,562 |
| 21 |
Jerome d'Ambrosio |
Virgin |
1:30,866 |
| 22 |
Daniel Ricciardo (**) |
Hispania |
1:30,216 |
| 23 |
Narain Karthikeyan (**) |
Hispania |
1:30,238 |
| 24 |
Timo Glock |
Virgin |
1:34,046 |
(*) Bị trừ 3 bậc xuất phát.
(**) Bị trừ 5 bậc xuất phát.
Vòng đua chính thức của Grand Prix Ấn Độ diễn ra vào lúc 15h00 (16h30 HN) ngày 30/10.
Theo Vnexpress