(TT&VH cuối tuần) - Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của BTC, sự nhiệt tình của các tình nguyện viên, sự thân thiện của người dân Singapore và cả sự độc đáo của đường đua đêm đã biến Singapore GP thành một hình mẫu thành công chói sáng trong hệ thống F1 GP.
Đây là lần thứ ba, chặng đua đêm duy nhất của F1 GP được tổ chức trên đường phố tại Singapore, và cũng là lần thứ ba nó được nhắc đến như là một trong những hình mẫu thành công về mặt tổ chức của F1 GP.
Trong năm đầu tiên, Singapore GP đã thu hút được 70.000 du khách quốc tế đến theo dõi cuộc đua, bán được tổng cộng khoảng 200.000 vé, và được theo dõi bởi hơn 200 triệu người xem truyền hình trên toàn thế giới.
Sau chặng đua vừa rồi, con số thống kê sơ bộ cho thấy đã có tới hơn 250.000 vé được bán ra, với khoảng 100.000 lượt du khách quốc tế nhập cảnh Singapore qua cửa khẩu sân bay Changi và thu hút được tới khoảng 250 triệu khán giả truyền hình.
Để có được những tiến bộ đáng kinh ngạc như vậy không phải là điều dễ dàng.
Khả năng tổ chức
Ấn tượng mạnh đầu tiên về công tác tổ chức của Singapore GP là sự nhiệt tình và chu đáo. Ngay từ sân bay Changi, chúng tôi đã được đón tiếp bởi một đội ngũ tình nguyện viên hùng hậu và thân thiện. Bạn có thể hỏi mọi thông tin cần thiết từ các tình nguyện viên này, chẳng hạn như đi - về khách sạn, cần phải di chuyển ra sao để tới điểm đổi vé lấy thẻ vào cửa của BTC, hay sử dụng tuyến MRT (tàu điện ngầm) nào để đến nơi cần đến...
Không chỉ có mặt tại sân bay, các tình nguyện viên này có mặt tại hầu như mọi nơi của khu vực xung quanh vịnh Marina, và luôn sẵn sàng hướng dẫn mọi thông tin cần thiết. Ngoài ra, chỉ cần mạnh dạn hơn đôi chút, bạn hoàn toàn có thể tự tìm đường không mấy khó khăn thông qua rất nhiều tài liệu hướng dẫn chi tiết về F1 GP nói riêng và Singapore nói chung, được phát miễn phí ngay từ sân bay và nhiều điểm công cộng khác.
Để thu hút du khách, BTC của Singapore GP đã mời hơn 300 nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới để biểu diễn trong các khu vực xung quanh đường đua, biến cuộc đua cuối tuần thành một lễ hội sôi động và đầy màu sắc. Trong số họ có nhiều ngôi sao lớn của làng giải trí thế giới, như Mariah Carey, Adam Lambert (ngôi sao của American Idol 2009) hay Missy Elliott - nữ ca sĩ hip-hop từng giành nhiều giải Grammy... Không chỉ có các hoạt động nghệ thuật, nhiều hoạt động thể thao khác - đặc biệt là đua xe các loại – cũng được tổ chức ngay trên đường đua Marina Bay và các khu vực lân cận. Toàn bộ các hoạt động giải trí này diễn ra liên tục trong suốt 3 ngày cuối tuần, suốt từ khoảng 2 giờ chiều tới tận nửa đêm.
Để bảo đảm cho các hoạt động mang tính lễ hội diễn ra suôn sẻ, toàn bộ khu vực đường đua xung quanh vịnh Marina đã được đóng cửa, với nhiều tầng kiểm soát an ninh. Người ta đã thận trọng đến mức ngay cả những cây dừa nằm trong khu vực này cũng đã được... hái trụi quả để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra khi chẳng may trái dừa rụng xuống. Một tình nguyện viên cho hay, toàn bộ công tác chuẩn bị cho đường đua Marina Bay – tính từ lúc bắt đầu sơn lại đường và lắp ráp thiết bị cho đến khi hoàn thiện – chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 6 đêm.
Công tác tổ chức thành công đến nỗi sau khi bán sạch hơn 250.000 chiếc vé chính thức, BTC đã phải cho lắp đặt thêm nhiều bục khán đài cơ động chạy dọc đường đua và bán bổ sung loại vé Walkabout (vé chỉ dành cho du khách đi lại trong khu vực này mà không được lên các khán đài chính).
Thế nhưng vẫn có một điều đáng tiếc nho nhỏ. Giá vé vào cửa cho cả 3 ngày cuối tuần vẫn khá cao (từ khoảng 200 USD cho hạng bình dân tới hơn 7.000 USD cho hạng siêu sang) đã khiến một số người dân địa phương quyết định không tới tham dự lễ hội này.
Đường đua độc đáo
Đua đêm không phải là điều mới mẻ, thế nhưng đường đua đêm của Singapore GP vẫn là độc nhất vô nhị. Chính đường đua đêm trên phố Marina Bay và hệ thống chiếu sáng có một không hai của nó là điểm nhấn quan trọng nhất, có ấn tượng mạnh nhất để tạo ra thành công của Singapore GP.
Để bảo đảm các tay đua có thể thoải mái thể hiện năng lực tại Marina Bay vào ban đêm, người ta đã phải thiết kế một hệ thống chiếu sáng vòng quanh đường đua cực kỳ phức tạp và có quy mô lớn, với hơn 200km dây cáp điện, hơn 1.500 bóng đèn công suất cực mạnh, mang lại cường độ ánh sáng mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ một SVĐ lớn nào trên thế giới.
Được thiết kế tại Italia, hệ thống này phải bảo đảm cung cấp đủ lượng ánh sáng tương đương với ánh sáng ban ngày trên suốt đường đua, và phải bảo đảm không có bất cứ vị trí nào mà tay đua có thể bị ánh đèn chiếu vào mắt. Hệ thống này cũng phải có thể được lắp đặt và tháo dỡ cực kỳ nhanh chóng để không ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của thành phố. Ngoài ra, để bảo đảm tính liên tục của cuộc đua, hệ thống chiếu sáng này được kiểm soát và cung cấp điện bởi 2 nguồn điện hoàn toàn độc lập.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà hầu như toàn bộ các nhân vật chóp bu của F1 đều đang rất nóng lòng nhân rộng mô hình đường đua trên phố của Singapore GP, mà trước hết là đưa nó quay trở lại châu Âu trong tương lai gần với đường đua trên phố mới được thiết kế tại Rome, Italia.
Đây là lần thứ ba, chặng đua đêm duy nhất của F1 GP được tổ chức trên đường phố tại Singapore, và cũng là lần thứ ba nó được nhắc đến như là một trong những hình mẫu thành công về mặt tổ chức của F1 GP.
![]() Đường đua Marina Bay nhìn từ trên không, Ảnh Getty |
Sau chặng đua vừa rồi, con số thống kê sơ bộ cho thấy đã có tới hơn 250.000 vé được bán ra, với khoảng 100.000 lượt du khách quốc tế nhập cảnh Singapore qua cửa khẩu sân bay Changi và thu hút được tới khoảng 250 triệu khán giả truyền hình.
Để có được những tiến bộ đáng kinh ngạc như vậy không phải là điều dễ dàng.
Khả năng tổ chức
Ấn tượng mạnh đầu tiên về công tác tổ chức của Singapore GP là sự nhiệt tình và chu đáo. Ngay từ sân bay Changi, chúng tôi đã được đón tiếp bởi một đội ngũ tình nguyện viên hùng hậu và thân thiện. Bạn có thể hỏi mọi thông tin cần thiết từ các tình nguyện viên này, chẳng hạn như đi - về khách sạn, cần phải di chuyển ra sao để tới điểm đổi vé lấy thẻ vào cửa của BTC, hay sử dụng tuyến MRT (tàu điện ngầm) nào để đến nơi cần đến...
Không chỉ có mặt tại sân bay, các tình nguyện viên này có mặt tại hầu như mọi nơi của khu vực xung quanh vịnh Marina, và luôn sẵn sàng hướng dẫn mọi thông tin cần thiết. Ngoài ra, chỉ cần mạnh dạn hơn đôi chút, bạn hoàn toàn có thể tự tìm đường không mấy khó khăn thông qua rất nhiều tài liệu hướng dẫn chi tiết về F1 GP nói riêng và Singapore nói chung, được phát miễn phí ngay từ sân bay và nhiều điểm công cộng khác.
Để thu hút du khách, BTC của Singapore GP đã mời hơn 300 nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới để biểu diễn trong các khu vực xung quanh đường đua, biến cuộc đua cuối tuần thành một lễ hội sôi động và đầy màu sắc. Trong số họ có nhiều ngôi sao lớn của làng giải trí thế giới, như Mariah Carey, Adam Lambert (ngôi sao của American Idol 2009) hay Missy Elliott - nữ ca sĩ hip-hop từng giành nhiều giải Grammy... Không chỉ có các hoạt động nghệ thuật, nhiều hoạt động thể thao khác - đặc biệt là đua xe các loại – cũng được tổ chức ngay trên đường đua Marina Bay và các khu vực lân cận. Toàn bộ các hoạt động giải trí này diễn ra liên tục trong suốt 3 ngày cuối tuần, suốt từ khoảng 2 giờ chiều tới tận nửa đêm.
Để bảo đảm cho các hoạt động mang tính lễ hội diễn ra suôn sẻ, toàn bộ khu vực đường đua xung quanh vịnh Marina đã được đóng cửa, với nhiều tầng kiểm soát an ninh. Người ta đã thận trọng đến mức ngay cả những cây dừa nằm trong khu vực này cũng đã được... hái trụi quả để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra khi chẳng may trái dừa rụng xuống. Một tình nguyện viên cho hay, toàn bộ công tác chuẩn bị cho đường đua Marina Bay – tính từ lúc bắt đầu sơn lại đường và lắp ráp thiết bị cho đến khi hoàn thiện – chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 6 đêm.
Công tác tổ chức thành công đến nỗi sau khi bán sạch hơn 250.000 chiếc vé chính thức, BTC đã phải cho lắp đặt thêm nhiều bục khán đài cơ động chạy dọc đường đua và bán bổ sung loại vé Walkabout (vé chỉ dành cho du khách đi lại trong khu vực này mà không được lên các khán đài chính).
Thế nhưng vẫn có một điều đáng tiếc nho nhỏ. Giá vé vào cửa cho cả 3 ngày cuối tuần vẫn khá cao (từ khoảng 200 USD cho hạng bình dân tới hơn 7.000 USD cho hạng siêu sang) đã khiến một số người dân địa phương quyết định không tới tham dự lễ hội này.
Đường đua độc đáo
Đua đêm không phải là điều mới mẻ, thế nhưng đường đua đêm của Singapore GP vẫn là độc nhất vô nhị. Chính đường đua đêm trên phố Marina Bay và hệ thống chiếu sáng có một không hai của nó là điểm nhấn quan trọng nhất, có ấn tượng mạnh nhất để tạo ra thành công của Singapore GP.
Để bảo đảm các tay đua có thể thoải mái thể hiện năng lực tại Marina Bay vào ban đêm, người ta đã phải thiết kế một hệ thống chiếu sáng vòng quanh đường đua cực kỳ phức tạp và có quy mô lớn, với hơn 200km dây cáp điện, hơn 1.500 bóng đèn công suất cực mạnh, mang lại cường độ ánh sáng mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ một SVĐ lớn nào trên thế giới.
Được thiết kế tại Italia, hệ thống này phải bảo đảm cung cấp đủ lượng ánh sáng tương đương với ánh sáng ban ngày trên suốt đường đua, và phải bảo đảm không có bất cứ vị trí nào mà tay đua có thể bị ánh đèn chiếu vào mắt. Hệ thống này cũng phải có thể được lắp đặt và tháo dỡ cực kỳ nhanh chóng để không ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của thành phố. Ngoài ra, để bảo đảm tính liên tục của cuộc đua, hệ thống chiếu sáng này được kiểm soát và cung cấp điện bởi 2 nguồn điện hoàn toàn độc lập.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà hầu như toàn bộ các nhân vật chóp bu của F1 đều đang rất nóng lòng nhân rộng mô hình đường đua trên phố của Singapore GP, mà trước hết là đưa nó quay trở lại châu Âu trong tương lai gần với đường đua trên phố mới được thiết kế tại Rome, Italia.
Toàn Thắng
