Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành: “Nên vì cái chung”

27/09/2011 10:59 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Với vai trò Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời là trưởng đoàn thể thao VN (TTVN) tham dự SEA Games 26, ông Lâm Quang Thành nắm rất rõ nội tình của các ĐT, trong đó có cả quần vợt. 

Ông Lâm Quang Thành (giữa)  - Ảnh theo Trang tin điện tử TDTT Việt Nam (Tổng cục TDTT)

* Xin ông cho biết quan điểm của lãnh đạo Tổng cục TDTT về những phát biểu của VĐV Lê Quốc Khánh xung quanh danh sách ĐT quần vợt VN tham dự SEA Games 26?

- Tôi biết rất rõ những thông tin liên quan đến việc thành lập lực lượng tham dự SEA Games của ĐT quần vợt và cũng đọc những phát biểu của VĐV Quốc Khánh trên báo TT&VH. Quan điểm của Tổng cục TDTT là nhất trí với phương án đề nghị của LĐ quần vợt, vừa kết hợp VĐV kinh nghiệm và VĐV trẻ, đó là điều tốt. Còn việc của Khánh tôi cho rằng đó là những phát biểu rất vô trách nhiệm…

Thứ nhất, Quốc Khánh được đào tạo tại môi trường thể thao quân đội trước đây, sau này mới chuyển về thi đấu cho TP.HCM đứng đánh với Minh Quân rồi vô địch. Không có Khánh thì TP.HCM vẫn vô địch thôi vì còn đó Quang Huy mà. Tôi nghĩ cần tìm hiểu rõ bản chất vấn đề. Một con người về mặt học hành không tới nơi đến chốn và chưa đủ tầm cỡ để phát biểu về thể thao và quần vợt nói chung như Khánh mà nói trẻ hóa không cho đi thì không đúng và phản tác dụng lắm.

Xin nhắc lại quan điểm của lãnh đạo Tổng cục TDTT rất thống nhất với phương án mà LĐ quần vợt đề ra. Tức là LĐ quần vợt đề ra từ đầu là kỳ này mình đi tham dự SEA Games thành tích sẽ không có cao. Sau những gì đã thấy ở giải VĐQG thì việc kết hợp hài hòa giữa lực lượng cựu binh và VĐV trẻ sẽ là hợp lý nhất trong thời điểm hiện tại.

* Vậy còn thông tin mâu thuẫn trong việc chia tiền thưởng Davis Cup là lý do khiến Quốc Khánh bị gạt ra khỏi danh sách dự SEA Games thì ông có thể nói gì?

- Tôi được biết đó là tiền tài trợ của LĐ quần vợt cũng như quần vợt TPHCM, các ĐT đi đều vậy. Đó là chuyện cá nhân với nhau, Khánh nó chỉ khiếu nại là tại sao anh Cường (Trưởng bộ môn Quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường- PV) là trưởng đoàn cũng được chia tiền thưởng hạng B. Các môn khác tôi thấy không có gì vấn đề gì. Tôi đã hỏi lại Cường chỉ có thắc mắc là trưởng đoàn sao được chia thưởng và Cường cũng đã trả lời rồi, có dẫn đội, họp hành đều đặn… vậy thôi. Đó cũng chỉ là chuyện cá nhân với nhau thôi.

Câu chuyện của VĐV Quốc Khánh đang gây xôn xao làng quần vợt Việt Nam  - Ảnh N.V


* Hầu như ở giải đấu lớn nào, nội bộ ĐT quần vợt VN cũng phát sinh những mâu thuẫn gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần đoàn kết, tâm lý của các VĐV. Vậy lãnh đạo Tổng cục TDTT đã nhắc nhở và có phương án chấn chỉnh như thế nào?

- Con tôi cũng là VĐV quần vợt năng khiếu, tôi cũng là phụ huynh của VĐV quần vợt và có là người trong cuộc, thâm nhập vào thực tế mới thấy sự cay cú, ăn thua  khi thi đấu. Mặc dù bên ngoài thân nhau nhưng khi thi đấu sẽ rất dễ dẫn đến cay cú ăn thua rồi có những lời nói không được người lớn cho lắm.

Nói chung có nhiều thứ lắm. Quần vợt trước mỗi giải đấu thường có tác động từ nhiều phía, kể cả từ phụ huynh của các VĐV, những người có nhiều tiền. Ai cũng bênh vực cái tài giỏi của con mình cả, thua thì tại này tại kia, thắng thì đương nhiên.

Theo tôi, quần vợt VN cũng nên học theo các nước là để cho gia đình đầu tư còn Nhà nước chỉ hỗ trợ, định hướng thôi. Chứ để Nhà nước nuôi vừa tốn kém mà không đạt gì cả, vì đây là môn thể thao cá nhân. Cá nhân tôi không tán đồng suy nghĩ của các VĐV, nói như thế là không đúng, không vì cái chung mà chỉ nghĩ đến bản thân thôi.

* Xin cảm ơn ông!

Thành Đạt (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm