|
NHỮNG CỘT MỐC TIỀN THƯỞNG CỦA WTA
- Vào năm 1971, các tay vợt nữ có 19 giải đấu để tham dự với tổng số tiền thưởng 309.100USD. Vào năm 2009, có tổng cộng 55 giải đấu với số tiền thưởng lên đến hơn 86 triệu USD (đã bao gồm cả bốn giải Grand Slam, vốn không được tổ chức bởi WTA)
- Cũng trong năm 1971, Billie Jean King trở thành tay vợt nữ đầu tiên có tổng số tiền thưởng trong một mùa giải vượt hơn 100.000 USD. Vào cuối năm 2008, có tổng cộng 143 tay vợt nữ làm được điều tương tự.
- Năm 1976, Chris Evert là người đầu tiên có tổng tiền thưởng trong sự nghiệp vượt qua cột mốc 1 triệu USD sau khi kết thúc giải Colgate Championships tại Palm Springs (Mỹ). 10 năm sau đó, Martina Navratilova là người đánh dấu mốc 10 triệu USD cho quần vợt nữ.
- Vào cuối năm 1982, Navratilova trở thành tay vợt nữ đầu tiên kiếm được hơn 1 triệu USD tiền thưởng chỉ trong một mùa giải (1.475.055 USD). Thành tích này giúp bà trở thành tay vợt có tổng số tiền thưởng nhiều nhất, vượt qua cả Chris Evert lẫn người đồng nghiệp nam Jimmy Connors, và giữ kỷ lục này cho đến tận năm 1989.
- Năm 1984, Navratilova tiếp tục nâng số tiền kiếm được trong một năm lên con số hơn 2 triệu USD. Năm 1997, Martina Hingis đánh dấu cột mốc 3 triệu USD. Năm 2003, đến lượt Kim Clijster vượt qua con số 4 triệu. Hai năm sau đó, Justine Henin lập một kỷ lục mới với số tiền thưởng 5.429.586 USD. |