Quần vợt: Serena trở lại ngôi số 1

07/10/2009 08:51 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Đúng như dự đoán, chiến thắng trước tay vợt xếp hạng 55 thế giới Ekaterina Makarova ở vòng 2 giải Trung Quốc mở rộng đã giúp Serena Williams giành lại ngôi số 1 từ tay Dinara Safina, người đã thua tay vợt xếp hạng 226 Zhang Shuai trước đó một ngày. “Trong năm nay, tôi đã giành 2 chức vô địch Grand Slam nên tôi đoán chắc thế nào mình cũng sẽ giành được ngôi vị này”, Serena phát biểu sau chiến thắng dễ dàng 6-3, 6-2 trước Makarova chỉ sau hơn một giờ đồng hồ.

Còn nhớ, trước các giải đấu lớn trong năm nay, Serena đã liên tục công kích Safina, người có 25 tuần lễ đứng ở ngôi số 1 mà chưa bao giờ giành lấy nổi một chức vô địch Grand Slam. Trong khi đó, Serena đã đoạt chức vô địch Australia mở rộng hồi đầu năm sau khi thắng chính Safina trong trận chung kết, trước khi đăng quang ở Wimbledon hồi tháng 8.

Serena Williams giành lại ngôi số 1 trên BXH WTA từ tay Dinara Safina

Ngược lại, Safina liên tục bị loại sớm ở những giải gần đây. Tuần trước, cô cũng đã bị loại ở vòng 2 giải Pan Paccific tại Tokyo, sau khi để thua một tay vợt vô danh người Đài Loan. Còn lần này thì là đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt số 1 thế giới đầu tiên thua một đối thủ nằm ngoài top 200, phá “kỷ lục” của Ivanovic ở giải Mỹ mở rộng năm ngoái (để thua tay vợt hạng 188 Julien Coin).

Đây là lần thứ 4 Serena leo lên ngôi số 1, với tổng số tuần lễ ngự ở vị trí này là 57 tuần. Cô từng đứng thứ nhất trên BXH WTA trong quãng thời gian 2002-2003, rồi có 4 tuần dẫn đầu trong năm 2008 cho tới khi bị Safina chiếm chỗ hồi tháng 4 năm nay.

Del Potro thua tay vợt hạng 189

Nếu như Safina thua một tay vợt hạng 226 thì nhà vô địch đơn nam ở giải Mỹ mở rộng vừa qua, Juan Martin del Potro cũng gây sốc không kém khi chịu gác vợt trước tay vợt xếp hạng 189 Roger-Vasselin ở vòng 1 giải Nhật Bản mở rộng vào ngày hôm qua. Tay vợt xếp hạng 5 thế giới này đã đổ lỗi cho việc phải thực hiện chuyến bay dài từ Argentina tới Nhật Bản, cộng thêm với chứng đau dạ dày đã khiến anh không có được phong độ tốt nhất. Năm ngoái, Del Potro từng giành ngôi á quân ở giải Nhật Bản mở rộng, và sau khi trở lại Tokyo với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp vừa giành được ở New York, chàng trai người Argentina có chiều cao 1m98 này đương nhiên được coi là ứng cử viên số 1 khi mà cả Roger Federer và Andy Murray đều vắng mặt.

Trong khi đó, người đánh bại Del Potro trong trận chung kết giải này năm ngoái là Tomas Berdych đã giành quyền vào vòng 2 sau khi đánh bại tay vợt chủ nhà Go Soeda với các tỷ số 6-2, 6-4.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm