Kết thúc giải quần vợt Mỹ mở rộng 2009: Quyền lực mới Del Potro

Thứ Tư, 16/09/2009 09:20 | In trang nàyIn bài viết

* Del Potro lên thứ 5 thế giới, Nadal trở lại thứ 2

(TT&VH) - Giải quần vợt Mỹ mở rộng năm nay đã thoát khỏi cái vỏ bọc nhàm chán của những giải trước đó bởi nó mang đậm yếu tố bất ngờ. Câu chuyện cổ tích của Kim Clijsters đã minh chứng cho sự trở lại của một quyền lực cũ, còn chiến thắng của Juan Martin Del Potro đã chấm dứt sự thống trị của Federer suốt nửa thập kỷ qua.

* Del Potro đã “lớn”

Công bằng mà nói chiến thắng của Del Potro không mang hơi hướm “cổ tích” như Kim Clijsters ở nội dung đơn nữ. Tay vợt người Argentina đến Flushing Meadows với tư cách hạt giống số 6, đồng thời có một màn rốt-đa tương đối hoàn hảo ở US Open Series (thắng 9 – thua 1). Các nhà chuyên môn đều dự đoán rằng suất bán kết là hoàn toàn có thể nằm trong tay anh. Vấn đề là Del Potro sẽ đối phó thế nào nếu chạm trán những đối thủ giàu kinh nghiệm hơn hẳn.

Nên nhớ hồi đầu năm, Del Potro đã thảm bại 3-6, 0-6, 0-6 trước Federer ở tứ kết Australia mở rộng. Đến Roland Garros, anh cũng lại bị Federer loại tại bán kết, lần này với 5 set đấu. Tại Wimbledon, Del Potro gây thất vọng tràn trề khi bị đàn anh Lleyton Hewitt (không phải hạt giống) loại từ vòng 2. Ở Mỹ mở rộng, sau khi đè bẹp một Nadal ốm yếu 6-2, 6-2, 6-2 để lần đầu lọt vào chung kết Grand Slam, Del Potro vẫn bị đánh giá là cửa dưới so với Federer. Việc toàn thua ở 6 lần chạm trán trước đó cũng khiến tài năng trẻ người Argentina phải đối mặt với sức ép không nhỏ.
 
Juan Martin Del Potro đã chấm dứt sự thống trị của Federer

Nhưng chiến thắng 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4), 6-2 ở trận chung kết vừa qua đã cho thấy một sự trưởng thành thật sự của Del Potro, đặc biệt là cách anh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Nhiều người cho rằng Federer đã chùng xuống một cách khó hiểu khi dẫn trước 5-3 ở set thứ hai và 4-2 ở set thứ 4. Nhưng nói như vậy là phủ nhận những nỗ lực của Del Potro. Hai chiến thắng ở loạt tie-break chứng tỏ bản lĩnh của anh đã được nâng lên đáng kể. Đây là một kết quả khá đặc biệt, vì từ trước đến nay, Federer vốn được xem là ông vua của những loạt “đấu súng” như vậy.

Dường như việc được chạm trán liên tục với Federer (riêng năm nay là 4 lần) đã khiến Del Potro đúc rút nhiều điều, kể cả những tiểu xảo. Anh đã biết cách gây sức ép tâm lý với đối phương khi tranh cãi với trọng tài trong tình huống chiếu chậm ở loạt tie-break, dù cú đánh của anh hỏng thực sự. Dù là một tay vợt dày dạn kinh nghiệm, Federer cũng bị tác động không nhỏ về tâm lý.

* Tiếp bước Guillermo Vilas

Trước khi Del Potro đăng quang, tay vợt người Argentina gần nhất từng vô địch Mỹ mở rộng là huyền thoại Guillermo Vilas hồi năm 1977. Nhưng điểm khác biệt giữa hai chức vô địch này chính là mặt sân thi đấu. Thời của Vilas, Mỹ mở rộng chơi trên mặt sân đất nện, thời của Del Potro, giải đấu này đã chuyển sang mặt sân cứng. Vilas cũng chứng kiến trận chung kết trên khán đài và ông hoàn toàn hài lòng về bậc hậu bối.

Khi Vilas vô địch giải Mỹ mở rộng, ông đã 32 tuổi. Còn ngày 22/9 tới, Del Potro mới bước sang tuổi 21, và đây có thể coi như món quà sinh nhật mà anh dành tặng cho chính mình. Chức vô địch Mỹ mở rộng cũng tiếp tục khẳng định cái duyên trên đất Mỹ của Del Potro. Trong số 7 danh hiệu ATP mà anh sở hữu thì có hơn nửa (4) là giành được ở đây. Với số điểm thu được từ giải đấu này, Del Potro đã gia nhập tốp 5 thế giới với 6825 điểm, vượt trội so với Andy Roddick (5310) và bám sát Djokovic (7480). Thậm chí hãng BBC còn dự đoán rằng anh sẽ là tay vợt số một thế giới trong một tương lai không xa. Nếu điều đó xảy ra thì Del Potro còn vượt qua cả Guillermo Vilas, người mới chỉ leo lên vị trí số 2 thế giới.

Các danh hiệu của giải

Đơn nam: Del Potro (Argentina)

Đơn nữ: Kim Clijsters (Bỉ)

Đôi nam: Dlouhy (Czech)/Paes (Ấn Độ)

Đôi nữ: Venus/Serena Williams (Mỹ)

Đôi nam nữ: Gullickson/Parrott (Mỹ)

Đơn nam trẻ: Bernard Tomic (Australia)

Đơn nữ trẻ: Heather Watson (Anh)

* Tiền thưởng:
1,85 triệu - Với chức vô địch giải Mỹ mở rộng, cùng 1 chức vô địch và 1 chức á quân thuộc hệ thống US Open Series, Del Potro nhận được số tiền thưởng lên tới 1,85 triệu đô la Mỹ!

Phương Chi

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Tôi chỉ chiến thắng thuộc về federer. Như các bạn thấy đấy nếu như tận dụng tốt 1 trong 2 loạt tiebreak thì chiến thắng chắc chắn đã thuộc về federer.Nhưng dù thất bài trước juan martin del porto,federer vẫn là một tay vợt có lối đánh kĩ thuật khôn ngoan , khác hẳn với Rafael Nadal có lối đánh nghiêng về thể lực.Chính lối đánh đó đã phản tác dũng trước trận thau bẽ mặt trong vòng ba sét 2-6, 2-6, 2-6
Trần Ngọc Sáng  (ngocsangpro2009@yahoo.com) (11:57 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
that su toi rat kho hieu tai sao federer lai thua nhu day nhung co 1 dieu toi tin rang federer anh ay van la anh ay dung day ko cac ban thu nghi nam nay anh ay bao nhieu tuoi con del potro thi bao nhieu ma biet so ve moi mat minh van yeu thich federer nhieu hon ah anh ay van la nha vo dich dung ko I LOVE ROGER FERERER
thanhngoc  (tuiphailamsao312@yahoo.com) (04:13 17/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là một fan của Federer và thất vọng sau mỗi trận thua của Federer. Dù không vui trước trận thua của Federer nhưng tôi cũng đồng ý với tất cả mọi người là anh đã có một năm rất thành công. Đánh tan mọi nghi ngờ về sự "xuống dốc" hay "đi qua đỉnh cao" như nhiều người đã từng phát biểu. Khó có 1 tay vợt nào ở tuổi 28 lại có thể đạt được những thành công như anh hiện tại. Những thất bại ở năm 2008 và đầu năm nay còn lớn hơn rất nhiều nhưng Fed đã vượt qua được và trở lại ngoạn mục. Tôi tin lần này cũng thế. Đọc bài bình luận của các bạn tôi thấy như được chia sẻ rất nhiều. Có nhiều người cùng quan điểm với mình. Cám ơn tất cả. Về Del Potro, xét riêng trận ck vừa qua, ai cũng thấy Del Potro đã chiến thắng 1 Federer mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi đầy đủ. Dù có lợi thế, nhưng Del Potro cũng chiến thắng khá nhọc nhằn: 2 set đầu hầu như thế trận nghiêng về Federer hoàn toàn, từ tỷ lệ giao bóng, ăn điểm cho đến phạm lỗi. Nếu đấu với 1 Federer ở phong độ và thể lực tốt, chắc chắn Del Potro đã không thể chiến thắng. Do đó, việc cho rằng Del Potro là "một thế lực mới" hay sẽ là "no.1" thì còn quá sớm. Ngoài ra, tay vợt này tuy còn trẻ, nhưng đã biết sử dụng những tiểu xảo không fair-play nhằm làm mất tập trung của đối phương, cho thấy, dẫu có chiến thắng, anh ta sẽ không thể nào là một tay vợt lớn và được tôn trọng.
Nam  (rogerfederer_vn@yahoo.co.uk) (01:30 17/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả Phương Chi viết Del Potro kết thúc sự thống trị của Fedex thì tôi không đồng ý vì phải đến năm sau mới biết chứ, còn hiện tại thì mới chỉ có thể nói làm ngắt mạch thôi, Fedex vẫn là số 1 thế giới kia mà với 4 lần vào chung kết GL trong 2009 và vô địch 2 lần thì các đối thủ khác vẫn còn ở xa lắm về đẳng cấp lẫn phong độ. Tôi tin là trong vòng 1 năm thậm chí 2 năm nữa Fedex vẫn hoàn toàn có thể mỗi năm giành một giải GL mà không trở ngại nhiều.
Trần Trung  (Bigbee@yahoo.com) (05:56 16/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fed là 1 thiên tài có lẽ trăm năm mới có 1 (ít nhất thì từ thưở tennis ra đời đến nay - khoảng hơn 100 năm). Có lẽ chúng ta ko có cơ hội nhìn thấy 1 Fed thứ 2 đâu! Del Potro chỉ cần cố bằng Nadal hay Agassi cũng đã là quá giỏi rồi. Nói chi đến Fed
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (04:13 16/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng ta đều dễ nhận ra điểm mạnh nhất trong lối chơi của del Potro là những quả phát bóng mạnh mẽ (serve) và những quả thuận tay. Dù rất tài năng, nhưng để đạt được tầm của Federer là một tượng đài thì Potro phải hoàn thiện rất nhiều kỹ năng khác: cắt bóng, bỏ nhỏ, trái tay...và một bản lĩnh thi đấu vững vàng. Chỉ có hoàn thiện như thế mới có thể trở thành một trong những huyền thoại quần vợt. Rõ ràng hiện nay chỉ có Roger Federer mới hội tụ đủ các kỹ năng đó. Còn với những Murray, Nole hay thậm chí cả Nadal cũng chỉ dành được những danh hiệu nhất định trong sự nghiệp mà thôi. Vậy nên, Juan Martin del Potro muốn thực hiện giấc mơ "thứ 2 là trở thành như Roger Federer" thì còn phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều.
Duy Tuyên  (vuduy_tuyen@yahoo.com) (02:41 16/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Del Potro ko phải tay vợt tòan diện,lối đánh của anh đơn giản chỉ là đập và đập,cố gắng sống chết theo tình huống đến cùng.Nếu trong 1 ngày đẹp trời anh ta có thể đánh thắng liên tục,nhưng nếu vào 1 ngày mất cảm giác thì... Lối đánh đó ko bao h có thể đảm bảo giúp anh ta vào sâu dc các giải đấu.Anh ta ko biết điều tiết nhịp trận đấu = những cú cắt trả,khả năng di chuyển cứu bóng,đánh bền(kém Murray,Fed,Nadal).Anh ta chỉ là 1 tay vợt của phong độ xuất sắc,có cơ hội dành 1 số danh hiệu nhưng ko thể trở thành 1 tay vợt số 1.Năm nay anh ta gặp thời vì đúng thời điểm Murray mất tự tin sau Wim,Nadal chấn thương,Fed dồn sức cho RG,Wim nên với tuổi trẻ sung sức (21) đánh với 1 tay vợt cuối thời kì đỉnh cao như FEd(28) và phải cần đến 5 sec đấu khi đối thủ đã kiệt sức để dành chiến thắng.
hihi  (be_chuoi_cu@yahoo.com.vn) (11:19 16/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!