Vòng đấu của M.U: Chức VĐ đã thuộc về M.U?

07/01/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Arsenal muốn thắng, nhưng không thắng được. Man City không dám liều. Chelsea đã giương cờ trắng. Tottenham chưa đủ tầm. Liverpool chìm sâu hơn vào khủng hoảng. Vòng 22 Premier League, vòng đấu dành riêng cho M.U.

Nếu lịch sử lại lên tiếng thì M.U của giai đoạn một chưa phải là mạnh nhất. Theo thống kê thì trong ba mùa gần nhất, Quỷ đỏ đều chơi tốt hơn khi bước vào năm mới (xem box). Mùa 2007-08, M.U kết thúc năm 2007 bằng thất bại cay đắng 1-2 trên sân West Ham và xếp dưới Arsenal, nhưng phong độ ghi bàn khủng khiếp của Cristiano Ronaldo (18 bàn) đã kéo đội bóng đi lên để rồi kết thúc năm với cú đúp Premier League và Champions League. Tiêu biểu hơn cả cho sức bật ở giai đoạn hai là mùa 2008-09, khi M.U thắng 17/20 trận kể từ đầu tháng Giêng 2009, so với thành tích thắng 11/18 trận trước đó, để leo từ vị trí thứ ba lên thứ nhất khi cán đích.

Một đội bóng từng khởi đầu cực kỳ hoàn hảo như Chelsea mà giờ đây đang vật lộn ở ngoài tốp 4, thì chưa thể nói trước được gì về chức vô địch cho M.U. Dù vậy, thầy trò Ferguson cũng đã vượt qua được những thời điểm đầy khó khăn của Tourmalet, trong khi những đối thủ của họ đều không đủ nghị lực và có dấu hiệu hụt hơi. Giai đoạn hai sẽ là lúc bản lĩnh của nhà vô địch cần phải phát huy. Chính Ancelotti từng tuyên bố rằng ý nghĩa sống còn đối với tham vọng bảo vệ ngôi vương của Chelsea (và chiếc ghế của ông) sẽ dược quyết định sau trận đá muộn lượt đi với M.U vào ngày 1/3 tới.

Liệu Spurs có thể cản bước M.U ở vòng tới- Ảnh Getty
M.U từng rất giỏi trong việc bắt nạt những đội bóng yếu. Đơn cử như ở mùa giải 2008/09, khi họ giành 70/72 điểm tối đa trước những đội bóng xếp từ thứ 9 đến 20. Nhưng không phải lúc nào phương án đó cũng hiệu quả. Mùa giải năm nay, Quỷ đỏ đánh mất 16 điểm (14 ở sân khách) trước những đối thủ trung bình cỡ Fulham, Everton, West Brom, Birmingham. Bởi thế, kết quả trước những CLB lớn sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt nếu đó lại là đối thủ đối đầu trực tiếp, khi một chiến thắng tương đương với 6 điểm.

Và các học trò của Sir Alex đã thực hiện rất đúng với ý đồ của ông thầy. Ở lượt đi, M.U giành trọn 9 điểm tuyệt đối trước Arsenal, Liverpool, Tottenham, và cầm hòa người láng giềng Man City ở City of Manchester. Song lượt về sẽ là thách thức không nhỏ bởi trong số 6 trận đấu lớn còn lại thì họ sẽ phải chơi 4 trận nơi đất khách, trong khi những chuyến đi xa chỉ mang đến nỗi ám ảnh hòa.

Thử thách đầu tiên sẽ đến vào cuối tuần sau khi M.U đến làm khách ở White Hart Lane, và đối mặt với đội bóng khó lường bậc nhất ở châu Âu mùa này: Tottenham. Giữa tháng Hai (16/2) là trận derby Manchester với Man City, đội đang tạm xếp nhì bảng. Hai trận quyết chiến với Chelsea sẽ đến vào 1/3 và 7/5. Xen kẽ vào đó là những chuyến làm khách đến Anfield (5/3) và Emirates (30/4).

T.Cương

Chơi tốt hơn từ năm mới

Mùa giải    2007/08       2008/09      2009/10       2010/11

              T8-12 T1-5    T8-12 T1-5   T8-12 T1-5  T8-12 T1-5*

Số trận      20    18        18     20       20    18       18     2

Thắng        14    13        11     17       14    13       10     2

Hòa             3      3          5      1         1     3         8      0

Thua            3      2          2      2         5     2         0      0

BT-BB    37-11 43-11   29-10 39-14     45-18 41-10 39-17 4-2

Tỷ lệ thắng (%) 70 72,22 61,11 85 70 70,22 55,55 100

XH Cuối mùa 2 1 3 1 2 2 1 ? * đang diễn ra

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm