"Nghệ sĩ đa năng" và chuyện "một nghề cho chín..."

28/06/2008 14:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Hình ảnh những nghệ sĩ muốn chứng tỏ sự “đa năng” của mình liên tục xuất hiện trong vài năm trở lại đây, nhất là sau khi ngành công nghiệp giải trí và truyền thông Việt Nam được đầu tư mạnh để phát triển. Nhưng để trở thành nghệ sĩ đa năng không dễ...

Nghệ sĩ đa năng: Cũ người...

Ở phương Tây, hình mẫu nghệ sĩ đa năng không còn lạ lẫm bởi những nghệ sĩ kiểu này đầu tiên xuất hiện cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Nhưng hình mẫu nghệ sĩ đa năng theo đúng nghĩa phải chờ đến nhưng năm 1980. Không chỉ biết đóng phim, anh (cô) ta còn phải biết hát; không chỉ biết hát anh (cô) ta còn biết sáng tác và vũ đạo đương nhiên phải giỏi. Họ còn nhận làm người dẫn chương trình cho những liên hoan phim hay lễ trao giải danh giá. Các ngôi sao giải trí đa năng còn “chăm” viết sách và xuất bản còn nhiều hơn các nhà văn chuyên nghiệp, nhất là hồi ký (dù đa phần là người khác chấp bút hộ). Ngày nay, nghệ sĩ đa năng được gọi với cái tên chung người hoạt động giải trí (entertainer). Có người xem Madonna là một trong những nghệ sĩ đa năng nhất mọi thời đại (!?)
 
Phong cách Hồ Ngọc Hà

Ở VN, hình ảnh những nghệ sĩ muốn chứng tỏ sự “đa năng” của mình liên tục xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Các ca sĩ: Lam Trường, Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Vũ, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà... với lợi thế giọng hát, ngoại hình cũng được nhiều đạo diễn “chấm” làm diễn viên. Bản thân các ca sĩ cũng không chỉ biết hát mà họ còn sáng tác những ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng. Những người “hai tay hai súng” như Lam Trường, Mỹ Tâm, Bảo Lan, Giáng Son, Dương Cầm, Mạnh Quân... đã không còn là “của lạ”. Các diễn viên kịch không có ngoại hình bắt mắt như người mẫu hay ca sĩ nhưng bù lại có giọng nói tốt để lồng tiếng hay làm MC như: Thành Lộc, Thanh Bạch... Ngược lại, một số “chân dài”, diễn viên điện ảnh hoặc ca sĩ qua thời “hot” lại tiến quân sang sân khấu. Xu hướng lấn sân vào nhiều lĩnh vực hiện đang là trào lưu của các “sao” 8X như Minh Hằng, Lương Bích Hữu, Vương Khang, Mạnh Quân, Tăng Nhật Tuệ...

Khán giả đương nhiên ban đầu thích thú khi nhìn thấy một nghệ sĩ vốn được đào tạo và hoạt động trên một lĩnh vực nay tham gia nhiều lĩnh vực; cho dù, trong thâm tâm nhiều người không mấy hy vọng nghệ sĩ lại thể thành công như nhau ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thành công đa năng: Rất khó!

Nghệ sĩ hoạt động đa năng thì nhiều nhưng số người thành công ở các lĩnh vực tham gia là điều hiếm hoi. Ngay như lĩnh vực tưởng như đơn giản nhất là MC chỉ đếm trên đầu ngón tay những MC “tay trái” có phong cách được khán giả nhớ đến như: Quyền Linh, Thành Lộc, Xuân Bắc... Chính sự thiếu chuyện nghiệp ngay từ chủ định cho đến các bước chuẩn bị đa ngành khiến cho các nghệ sĩ vẫn chỉ là sao của một lĩnh vực. Cho dù có người như ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đoạt giải thưởng diễn viên triển vọng của giải thưởng Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2004 nhưng trong lòng khán giả anh được nhớ đến với vai trò một ca sĩ hơn là một diễn viên. Và việc tham gia vào một lĩnh vực không chuyên của mình đã khiến cho Nguyễn Phi Hùng rất vất vả.
 
Hồ Ngọc Hà luôn gây ấn tượng trên sân khấu

Sự thành công trong việc trở thành “nghệ sĩ đa năng” càng khó hơn khi các việc thử sức trên các lĩnh vực khác chỉ được chính các nghệ sĩ coi là một “cuộc chơi”. Rất nhiều trường hợp các ông chủ của công nghệ giải trí “nhấc” một ngôi sao đang ăn khách trong lĩnh vực ca nhạc sang đóng phim. Đó là cách nhanh nhất để “hớt váng” sự nổi tiếng của ngôi sao để PR cho phim. Cách đây vài năm, khán giả cả nước đã đổ xô đi xem một bộ phim tâm lý tình cảm để xem anh ca sĩ điển trai hát hay làm diễn viên chính đóng phim thế nào? Kết quả là bộ phim thu được một khoản tiền kếch xù từ sự hiếu kì của khán giả. Trái lại, anh chàng ca sĩ trên vẫn chỉ được gọi là ca sĩ, còn danh hiệu diễn viên vẫn xa vời. Kiểu làm nghệ thuật “hớt váng” cũng là cách ngắn nhất để khiến khán giả chán cả hai bên. Rốt cục thiệt thòi thuộc về nghệ sĩ - một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

Ở một chiều ngược lại, để duy trì độ “hot” trên thị trường các nghệ sĩ Việt Nam buộc phải xuôi theo trào lưu tất yếu là hoạt động đa năng trong khi bản thân họ không đủ “đa tài” để trở thành ngôi sao giải trí. Không một ngày học diễn xuất dẫn đến các hành động trong phim quá “phô” và “cứng” như biểu diễn trên sân khấu khiến các vai diễn của họ rơi vào quên lãng. Ở trường hợp khác, có một dạo nền nhạc trẻ Việt Nam khiến khán giả hoang mang khi có cảm giác ai cũng có thể làm ca sĩ bởi những người mẫu, diễn viên điện ảnh cho đến những diễn viên... múa phụ họa với ngoại hình ưa nhìn và giọng hát tầm “karaoke” thi nhau trình làng những album ca nhạc. Các “ca sĩ” lần lượt mất hút rất nhanh như lúc xuất hiện sau khi album đầu tay ra đời. Kết quả sau những cuộc phiêu lưu là họ phải quay lại với nghề chính của mình và chấp nhận “an phận” cho đến khi giải nghệ.
 
Hồ Ngọc Hà và Trần Bình Minh

Những “nghệ sĩ đa năng” tạm gọi là thành công...

Mẫu nghệ sĩ đa năng thực ra là hình mẫu của các ngôi sao giải trí. Ở Việt Nam hiện nay, có thể kể tên Hồ Ngọc Hà và Ngô Thanh Vân như những người có khả năng nhất để trở thành ngôi sao giải trí đúng nghĩa. Cả hai đều xuất thân từ giới người mẫu nhanh chóng lấn sân sang điện ảnh và ca hát. Lợi thế về nhan sắc và khả năng trình diễn vũ đạo, giọng hát không thật xuất sắc nhưng “chấp nhận được” và càng ngày càng “được chấp nhận” như Hồ Ngọc Hà, và âm nhạc của họ cũng là thứ “sirô” ngọt ngào, dễ nghe, tiết tấu vừa phải. Nếu như trước đây, kiểu ca sĩ này bị báo chí “mổ xẻ” ra trò (Ngô Thanh Vân cũng là một “nạn nhân”), thì bây giờ chuyện ấy đã thành... lạc hậu. Việc Hồ Ngọc Hà vượt qua nhiều đàn chị trở thành ngôi sao “hot” nhất trên thị trường hiện nay cho thấy thị hiếu âm nhạc “đã xoay chiều”. Ngay khi bắt đầu sự nghiệp, Hà và Vân đã chủ đích hướng tới mẫu hình nghệ sĩ đa năng và họ có thể được xem là những người đầu tiên thành công ở khu vực này.

Trong tương lai gần, các gương mặt ngôi sao giải trí Việt Nam còn đảm nhận vai trò “đại sứ nghệ thuật” khi tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu ở nước ngoài một khi họ hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có hình tượng và phong cách tốt. Và trong số đó, có người sẽ trở thành ngôi sao giải trí ảnh hưởng ngoài biên giới Việt Nam như các ngôi sao “làn sóng từ Hàn Quốc” mấy năm nay. Tại sao không?
 
Trần Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm