Bí quyết thành công của B.Bình Dương: Không phụ thuộc vào cá nhân nào

02/07/2015 15:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Để có được thành công như đến lúc này là cả một quá trình chuẩn bị công phu với B.Bình Dương. Nó là tổng hòa của nhiều yếu tố như con người, kinh tế, môi trường… chứ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào”, ông Cao Văn Chóng (Tổng giám đốc CTCP Thể thao-Bóng đá Bình Dương) nói.

Khi đề cập đến vai trò cụ thể của GĐKT Lê Thụy Hải, ông Chóng cho biết: “Anh Hải là người có chuyên môn tốt, hiểu biết lớn với bóng đá Bình Dương. Thành công ở mùa giải trước nói lên năng lực của anh ấy”.

Ông Chóng nói thêm: “Nhưng tôi nhấn mạnh thành công đến lúc này là cả một quá trình chuẩn bị công phu của B.Bình Dương. Nó là tổng hòa của rất nhiều yếu tố. Bắt đầu từ việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ CTCP CLB bóng đá Bình Dương sang CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương.

Khi đó, CLB đã thay máu hàng loạt để mang một sức sống mới. Những công thần cũ như Quang Thanh, Vũ Phong… ra đi, những cầu thủ mới được đưa về có tinh thần đoàn kết, khát khao chinh phục danh hiệu cũng là để tốt cho bản thân họ.

Công bằng mà nói, ngoài anh Hải, vai trò của các trợ lý cũng phải kể đến. Như HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng từng làm trợ lý cho HLV Miura, có uy tín tốt. Dưới anh Sơn còn có trợ lý Trần Minh Quang.

Ở Bình Dương, GĐKT là người quyết định cuối cùng nhưng trước đó, vai trò góp ý của các trợ lý cũng quan trọng. So với mùa trước, mùa này B.Bình Dương vẫn giữ được sự ổn định. Chỉ có vài cái tên như Công Vinh, Xuân Luân đến với tư cách người mới nhưng với đẳng cấp của họ, không mất nhiều thời gian để hòa nhập”.

Khi được hỏi lý do đưa GĐKT Mai Đức Chung về nắm đội, dù thành tích ở CLB trước đó của ông Chung không mấy xuất sắc, ông Chóng cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng việc ai thay anh Hải. Hoàn toàn không có chuyện cầu may.

Anh Chung là người phù hợp nhất với B.Bình Dương. Anh Chung không công tác nhiều ở CLB mà anh ấy thường được biết đến với vai trò dẫn dắt các ĐTQG. Anh Chung không có nhiều thời gian dẫn dắt nhiều CLB, thành tích không tốt cũng là bình thường.

Chúng tôi đánh giá anh Chung là người có năng lực tốt, từng là thành viên của Hội đồng HLV quốc gia, có uy tín nên B.Bình Dương đưa về là hợp lý. Và như đã thấy, anh ấy không mất nhiều thời gian để hòa nhập cùng CLB”.

Nói đến chuyện điều kiện tài chính ảnh hưởng ra sao đến thành công của B.Bình Dương, ông Chóng cũng thẳng thắn: “Chậm nhất khoảng 2 ngày sau trận đấu, tiền thưởng sẽ được rót thẳng vào tài khoản của các cầu thủ. Cầu thủ đá chính hay dự bị thì mỗi người tự biết sẽ nhận bao nhiêu trong tài khoản. B.Bình Dương không mù mờ mà ban hành quy chế khen thưởng rõ ràng để anh em biết ngay từ đầu mùa. Với chức vô địch lượt đi vừa rồi, toàn đội đã được giải ngân 1 tỷ đồng như đã cam kết. 1 tỷ đồng đó là số tiền trừ vào mức 5 tỷ đồng mà lãnh đạo CLB cam kết sẽ thưởng cho đội nếu vô địch V-League 2015.

Tất nhiên số tiền thưởng mỗi trận thắng hay hòa vẫn được tính riêng. Ngoài ra, nếu CLB vô địch cuối mùa, toàn đội sẽ được nhận tiền thưởng từ BTC và những nhà tài trợ khác, nếu có”.

Như vậy, tính tới thời điểm này của mùa giải, B.Bình Dương đã nhận gần 7 tỷ đồng tiền thưởng cho 21 trận đấu ở các đấu trường V-League, Cúp QG và AFC Champions League.

Ông Chóng nói thêm: “Từ sau những trận hòa và thắng ở AFC Champions League trước những CLB mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản, tinh thần toàn đội thậm chí còn lên cao hơn trước, bất chấp đội bị loại từ vòng bảng. Các cầu thủ tỏ ra quyết tâm hơn vì giờ đây CLB chỉ còn mục tiêu ở giải quốc nội”.

Trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, bóng đá cũng chịu sức ép lớn, nhưng ở B.Bình Dương là ngoại lệ. Như đã đề cập, lãnh đạo B.Bình Dương tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ con cưng của họ.

Ông Chóng cho biết, ở đất Thủ lúc này cầu thủ được tạo điều kiện thoải mái nhất để chơi bóng. Giờ giấc giới nghiêm hiếm khi được áp dụng bởi các cầu thủ nơi đây đều là những người chuyên nghiệp, đa số là ĐTQG nên họ tự ý thức được trách nhiệm giữ gìn sức khỏe của mình.

Cầu thủ nào cần nghỉ ngơi nhiều hơn thì BHL sẽ tự giải quyết khi họ đề xuất. Trường hợp khó khăn, BHL sẽ trình bày lên Công ty. CLB không cứng nhắc trong giờ giấc, cầu thủ có thể nghỉ ngơi thêm để hồi phục thể lực nhưng phải tôn trọng những thông báo từ BHL.

Không cầu thủ B.Bình Dương nào có nhà cửa ở đây, nhưng có vài cầu thủ đã mua đất và mở cơ sở kinh doanh. Lãnh đạo Công ty cũng tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ mua nhà đất với giá ưu đãi.

Ông Chóng cho biết lãnh đạo B.Bình Dương cũng không ngăn cấm gia đình các cầu thủ khi họ tới thăm, nhưng trong thời gian mùa giải diễn ra, rất ít khi gia đình các cầu thủ đến vì sợ ảnh hưởng đến họ.

0 Từng giành đủ những danh hiệu khác nhau ở các cấp độ ĐTQG, cả nam và nữ, với vai trò chính hoặc phó tướng, nhưng HLV Mai Đức Chung lại khá vô duyên ở cấp CLB với mặt trận V-League. Nếu có thể cùng B.Bình Dương đứng trên bục vinh quang vào cuối mùa, đây mới là chức vô địch V-League đầu tiên trong sự nghiệp của HLV Mai Đức Chung.

2 Đây là lần thứ 2 HLV Mai Đức Chung dẫn dắt B.Bình Dương và đội bóng đất Thủ mới chỉ là CLB thứ 3 mà cựu trưởng phòng Các ĐTQG VFF dẫn dắt ở V-League. Trước và sau khi ngồi ghế HLV trưởng và GĐKT B.Bình Dương ở 2 nhiệm kỳ, HLV Mai Đức Chung đã không mấy thành công ở N.Sài Gòn và Thanh Hoá. Một đã giải thể, còn một ông Chung “xe ca” thậm chí còn phải bồi hoàn hợp đồng.

3 B.Bình Dương đã có 3 chức vô địch V-League (2007, 2008, 2014), và tất cả các danh hiệu VĐQG mà họ có được trong kỷ nguyên chuyên nghiệp đều là dưới thời HLV Lê Thụy Hải.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm