Nhìn lại từ cuộc khủng hoảng “thừa”
2007 tới 2008, Việt Nam được coi là giai đoạn khủng hoảng thừa các cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc gia với một danh hiệu chung là Hoa hậu. Từ Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Thể thao, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Tây Đô, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Dân tộc, Hoa hậu các miền Duyên hải, Hoa hậu Trang sức… Với chỉ trong 2 năm, hàng chục danh hiệu Hoa hậu đã được tôn vinh cho khắp toàn quốc, cho các ngành nghề, vùng miền.
Thời điểm đó, báo chí thoả sức điểm mặt các người đẹp chạy sô từ cuộc thi Hoa hậu này sang cuộc thi Hoa hậu khác. Cuộc thi trước chưa kịp hạ màn thì đã thấy bóng dáng của những thí sinh này góp mặt trong cuộc thi sau. Người tụt hạng ở cuộc thi trước lại bỗng chốc nổi tiếng nhờ vào cuộc thi Hoa hậu khác. Và người ta gọi, giai đoạn này là giai đoạn gameshow của các người đẹp.


Đây cũng là quãng thời gian ồn ào nhất về việc mua bán danh hiệu, tổ chức thiếu chặt chẽ, vi phạm quy chế, lảng tránh trả tiền giải thưởng… khiến ngay cả một cuộc thi Hoa hậu uy tín nhất cũng bị hạ bệ.
Nói là thừa danh hiệu trong nước, nhưng lại là bất cập khi chọn người xứng đáng có mặt tại sân chơi quốc tế. Vì mỗi cuộc thi Hoa hậu Quốc tế lại có một tiêu chí riêng khác hoàn toàn so với tiêu chí của các Hoa hậu ngành, hoa hậu vùng miền của Việt Nam. Và dù vậy, thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu.
2009 sẽ “khan” Hoa hậu
Ngoài danh hiệu Hoa hậu Quý Bà Việt Nam sẽ được trao vào cuối năm nay để kịp có mặt tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Thế giới thì không thể phủ nhận, Việt Nam 2009 sẽ “khan” Hoa hậu.
Trong suốt 20 năm Việt Nam có cuộc thi Hoa hậu thì Hoa hậu Việt Nam toàn quốc là cuộc thi có chỗ đứng chắc chân nhất được coi là cuộc thi mang tầm quốc gia, hiển nhiên sẽ có một tấm vé vào thẳng vòng toàn quốc.
Như vậy, khi 2009 danh hiệu Hoa hậu duy nhất sẽ được trao cho cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam thì đến 2010 chắc chắn đó là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Vậy là, các cuộc thi khác như Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam… sẽ đành chấp nhận phải đứng ngoài lề ngó chơi.
Có hai thực tế đặt ra cho các đơn vị đăng cai tổ chức các cuộc thi này, hoặc là chấp nhận với danh hiệu Hoa Khôi, Người đẹp Thế giới người Việt, Hoàn Vũ, Thế giới nếu bản đăng ký không đủ sức thuyết phục các nhà cấp phép.
Hoặc may mắn hơn, thì họ sẽ có được danh hiệu thay đổi theo từng năm. Nếu năm nay chỉ được tổ chức với danh hiệu Hoa Khôi thì năm sau nữa, có thể cuộc thi sẽ được nâng tầm lên thành Hoa hậu.
![]() |
|
HH Diệu Hoa - Top 5 Quý Bà Đẹp và Thành đạt Thế giới |
Thực tế thiếu đồng nhất này khiến việc tổ chức và quản lý các cuộc thi Hoa hậu, Hoa Khôi, Người đẹp có khi lại còn dễ nhầm lẫn hơn. Lúc này, không chỉ dừng lại ở việc loạn Hoa hậu, Hoa khôi giữa các cuộc thi trong một năm mà ngay cả trong chính một cuộc thi cũng thiếu đồng nhất trong tên gọi.
Trong những năm qua, việc cho ra đời quá nhiều cuộc thi Hoa hậu khiến mỗi đơn vị tổ chức đều đang cố gắng hoàn thiện hồ sơ đầy đủ để xin cấp phép tổ chức thi Hoa hậu. Tính ra, có tới ít nhất là 4, 5 cuộc thi Hoa hậu có ý nghĩa trong việc đề cử thí sinh đi thi Hoa hậu Quốc tế. Như vậy, để cân bằng, hẳn các nhà quản lý sẽ phải tính tới phương án lần lượt cho từng cuộc thi được mang danh Hoa hậu.
Năm nay, Quý Bà được vinh danh với danh hiệu Hoa hậu. Vậy những năm tới đây, khi phải nhường sân cho các cuộc thi Hoa hậu khác, mà không thể không tìm Quý Bà đẹp, thành đạt đi thi quốc tế, liệu CIAT có chấp nhận hạ danh hiệu xuống tên gọi Hoa Khôi hay Người đẹp Quý Bà Việt Nam để tiếp tục tìm gương mặt sáng giá?
Quay lại sự kiện Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 được tổ chức tại Nha Trang. Sau khi Ngô Phương Lan đăng quang, cô đã ít nhất có 2 lần được đề nghị tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2007, 2008 nhưng cô đều lắc đầu từ chối.
![]() |
|
HH Thế giới người Việt Ngô Phương Lan |
Giả sử, nếu 2010 sẽ dành vinh danh Hoa hậu cho một “Quý cô” ở bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào đó mà họ cũng từ chối thì liệu Việt Nam có tìm được người nào xuất sắc hơn để tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Nếu buộc phải chấp nhận lấy những gương mặt đạt danh hiệu từ các cuộc thi Hoa Khôi, Người đẹp làm phương án thay thế, liệu sẽ còn những khó khăn nào nữa đặt ra với các đơn vị có bản quyền gửi thí sinh dự thi. Đó là chưa kể tới, danh hiệu Á hậu, Hoa Khôi, Người đẹp sẽ là một bước “thụt lùi” về điểm số cho thí sinh đó trong mắt ban giám khảo quốc tế khi đứng giữa một rừng các Hoa hậu đến từ các quốc gia khác.

