Hồ Đức Vĩnh: Chỉ cần yêu người hiểu mình

14/05/2009 18:56 GMT+7 | Văn hoá

Chàng siêu mẫu tâm sự rằng anh không cần người yêu mình phải là diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng, chỉ cần một điều quan trọng nhất là người đó phải hiểu mình...



- Chào Đức Vĩnh, nghe nói bạn lại tham dự cuộc thi siêu mẫu Việt Nam sắp tới thì phải?

Sắp tới thì Vĩnh sẽ tham dự cuộc thi siêu mẫu Việt Nam nhưng ở cương vị là gương mặt đại diện và trực tiếp giúp đỡ, giảng dạy cho những bạn yêu thích thời trang sẽ tham gia trong chương trình. Ví như giúp đỡ các bạn cách đi đứng, lựa chọn trang phục… Vĩnh rất tâm đắc với nghề và rất thích được truyền lại những kinh nghiệm mình đã có cho những bạn trẻ yêu thích thời trang. và hi vọng sẽ giúp được các bạn trên những bước đi chập chững đầu tiên trên con đường đi của mình.

- Trên vai trò mới của mình trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, và là đàn anh đi trước, Vĩnh đánh giá như thế nào về những bạn trẻ đang nỗ lực để tìm cho mình chỗ đứng trong làng thời trang Việt?

Khi Vĩnh đăng quang Siêu mẫu Việt Nam từ năm 2003 đến nay đã hơn sáu năm và đây là lần thứ hai Vĩnh có vinh dự giúp đỡ những người mới như thế này. Như Vĩnh đã nói, Vĩnh rất tâm huyết với nghề và với những bạn trẻ yêu thích thời trang như mình, do đó Vĩnh tự hứa là sẽ truyền hết những kinh nghiệm mình có cho các bạn trẻ.

Vĩnh thấy rất nhiều các bạn có thực lực, có thừa tâm huyết nhưng lại thiếu người dẫn dắt và thiếu một hướng đi đúng đắn để đến thành công. Vĩnh nghĩ hiện có rất nhiều bạn trẻ có đủ thực lực để bước lên đỉnh của cuộc chơi thời trang, điều cốt lõi là các bạn sẽ nỗ lực như thế nào thôi.

- Có vẻ như Vĩnh rất dễ dàng để bước lên vị trí như hiện nay trong khi rất nhiều người đã nỗ lực rất nhiều nhưng không dễ dàng đạt được? Và hướng đi tới của Vĩnh sẽ là gì?

Vĩnh vào nghề đã sáu năm, cũng không hẳn là một thời gian ngắn. Mỗi chặng đường Vĩnh đi qua đều có một vết son mà nhiều người cũng nhận ra. Vĩnh nghĩ mình may mắn, hơn nữa còn được chỉ dạy bởi những người đi trước.

Vĩnh đến với nghệ thuật rất tình cờ, ngày trước Vĩnh không nhĩ mình sẽ trở thành siêu mẫu như bây giờ. Sắp tới thì Vĩnh cũng đã tìm cho mình một con đường mới nhưng chưa tiện để công bố, chỉ biết là sẽ không liên quan tới đóng phim hay ca hát như nhiều người mẫu khác vẫn làm.

- Vĩnh từng “than vãn” rằng tình cảm luôn bị gặp trục trặc trước những dịp lễ và đang cô đơn. Đã qua một thời gian khá lâu và bây giờ chuyện tình cảm của Vĩnh thế nào rồi?

Khá buồn là vẫn đang cô đơn. (Cười) Nhưng Vĩnh thấy có một điều an ủi là vì Vĩnh độc thân nên Vĩnh đang hoàn thành rất nhiều dự án. Vĩnh thấy hình như khi độc thân người ta tập trung cho công việc tốt hơn thì phải? Khi có người bên cạch nhiều lúc cũng vui nhưng mình sẽ bị phân tâm nhiều hơn. Hiện Vĩnh nghĩ là mọi thứ vẫn đang tốt đẹp.

- Như vậy là Vĩnh đang yêu cuộc sống độc thân?

Chắc có lẽ là vậy! (Cười)

-Như thế có là nghịch lý quá không khi một anh chàng như siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh cứ than vãn là độc thân?

Vĩnh nghĩ là tình yêu xuất phát từ con tim, đôi khi nó đến lúc nào ai mà biết được? Tuy đang độc thân nhưng Vĩnh không bao giờ cố gắng đi tìm tình yêu, Vĩnh cho rằng những gì đến với mình tự nhiên sẽ bền vững hơn.

- Vĩnh từng nói rằng rất hiếm để tìm được một người con gái để hiểu và thông cảm với cuộc sống và áp lực của nghề người mẫu. Đây cũng là nguyên nhân?

Có nhiều người nghĩ rằng nghề người mẫu sướng, chỉ cần đi đứng, diễn chút trên sân khấu là “hốt bạc” nhưng đâu biết rằng người mẫu chịu rất nhiều áp lực và có những mặt trái nữa. Hôm nay mình đi với người này cũng bị nói, ngày mai mình đi với người kia cũng bị nói. Đi với bạn trai cũng bị soi mà đi với những cô bạn gái khác nhau cũng bị đặt câu hỏi sao anh này lẳng lơ, sao anh này đào hoa? Vĩnh luôn chia sẻ với những người thân, người bạn xung quanh nhưng không nhất thiết là bạn gái và để có người hiểu được mình thì quả thực là khó.

-Nếu hai người cùng hoạt động trong một lĩnh vực thì có thể sẽ hiểu nhau nhiều hơn?

Đúng! Nhưng Vĩnh không dám trèo cao, Vĩnh nghĩ mình không đặt tiêu chuẩn cho mình trong tình yêu, Vĩnh vẫn có thể yêu một người bình thường, không cần là ca sĩ, người mẫu, hay diễn viên gì cả. Chỉ cần đơn giản là hiểu Vĩnh mà thôi.
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm