Quốc Cường: Không mang áp lực phải nổi tiếng

17/02/2009 04:24 GMT+7 | Văn hoá

Hơn 10 năm theo nghề người mẫu, Quốc Cường chọn cho mình cuộc sống khá lặng lẽ. Hầu như người ta chỉ thấy hình ảnh của Quốc Cường qua những bộ sưu tập ở chuyên mục thời trang trên các báo. Còn những thông tin đời thường của anh gần như rất hiếm.

Diễn viên, người mẫu Quốc Cường

Giải thích về điều này, Quốc Cường cho biết: "Thời đó, ít báo hơn nên những người được phỏng vấn phải nổi tiếng, phải đủ thu hút độc giả. Tôi thấy công việc người mẫu của mình có gì để nói đâu".

Năm 2003, Quốc Cường được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời tham gia bộ phim Dốc tình.

Lần đầu tiên đóng phim, vai diễn của Quốc Cường đã được nhiều khán giả yêu thích. Tiếp theo đó là các vai phản diện trong 39 độ yêu, Dòng máu anh hùng.

Dù ở vai trò người mẫu hay diễn viên anh vẫn lặng lẽ với công việc và xuất hiện thật khiêm tốn trên báo chí.

Chúng tôi đã nhiều lần hẹn, nhưng Quốc Cường từ chối một cách khéo léo. Mãi đến khi hai bộ phim Sóng gió thương trường Tình án cùng lúc lên sóng truyền hình, anh mới chủ động gọi điện. Câu hỏi đầu tiên với Quốc Cường bắt đầu từ thắc mắc này.

* Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giải trí. Tham gia làm người mẫu, đóng phim coi như anh là người của công chúng. Thế nhưng, anh lại từ chối không ít cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tại sao?

Thật lòng mà nói, tôi ngại nói nhiều về mình lắm. Đây cũng là mặt hạn chế của tôi. Tôi biết, theo nguyên tắc nghề nghiệp: phải xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông để PR, để người ta quen mặt và thấy mức độ phổ biến của mình mà mời mình quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, tôi không làm được chuyện ấy. Tôi nghĩ cứ để mọi người thấy Quốc Cường qua phim ảnh được rồi. Khi nào tôi thấy mình làm được nhiều, tự khắc tìm đến báo chí thôi.

* Và anh không cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhược điểm này?

Tính tôi xưa nay là thế rồi, không thay đổi được. Trong đám đông diễn viên hay người mẫu, tôi không phải là người nổi bật. Có người bảo nhìn mặt tôi khó gần. Tôi muốn tạo cảm giác an toàn cho người đối diện nên không cố ™diễn∫, không giữ khoảng cách cho ra vẻ mình người của công chúng.

* Được biết, anh còn có tâm lý "sợ" báo chí?

Đúng thế. Tôi đã thấy nhiều nghệ sĩ, ca sĩ bị báo chí "đánh" te tua nên đâm ra sợ phỏng vấn. Mới đây, một phóng viên phỏng vấn tôi nhưng ghép vào một bài báo nói về mặt trái của giới người mẫu. Nếu ai không hiểu sẽ cho rằng tôi lên lớp, vạch áo cho người xem lưng.

* Thời điểm này, anh xuất hiện cùng lúc trong hai bộ phim truyền hình Sóng gió thương trường và Tình án. Anh lại vừa quay xong hai phim Bão yêu thương và Những mảnh vỡ phù hoa. Anh có cho rằng đã đến thời của mình?

Nói đến thời nghe to tát quá. Tất cả chỉ là thành quả của hơn nửa năm làm việc liên tục. Với Sóng gió thương trường là vai chính đầu tiên trong phim truyền hình. Tôi vui vì mỗi buổi chiều trong thời gian chiếu phim tôi nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè, khán giả.

Sau khi kết thúc hai phim này sẽ khởi chiếu hai phim kế tiếp. Xuất hiện như vậy cũng là con dao hai lưỡi. Nếu tôi diễn không thuyết phục, khán giả sẽ chán ngay. Tôi hy vọng khán giả đánh giá mình không dưới điểm trung bình.

* Anh có cảm thấy nuối tiếc vì mình tham gia đóng phim quá muộn? Nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ chọn thời trang hay điện ảnh?

Tôi vẫn chọn sàn diễn thời trang. Ban đầu, tham gia làm người mẫu tôi cứ nghĩ có chiều cao là được. Sau đó đến với nghề rồi mới biết phải tập luyện vất vả thế nào. Nhờ vậy nên thế hệ người mẫu của chúng tôi có được sự nghiêm túc.

Chính nghề người mẫu đem lại cho tôi nhiều kinh nghiệm sống để thể hiện ở lĩnh vực phim ảnh. Nếu cách đây 10 năm, muốn đóng phim chưa chắc tôi có cảm xúc, có kinh nghiệm sống để diễn xuất trước ống kính.

* Với vai chính Gia An trong phim Sóng gió thương trường hẳn để lại cho anh nhiều điều thú vị?

Tôi vui vì được nhà sản xuất, đạo diễn tin tưởng giao một vai diễn dài hơi. Tôi là diễn viên tay ngang nên phải cố gắng gấp nhiều lần.

Cảnh hôn Helen Thanh Đào trong phim Sóng gió thương trường

Thú vị nhất là ở những cảnh hôn với người đẹp Helen Thanh Đào. Từ trước đến nay, phim Việt Nam thường bị chê vì những pha hôn nhau thường gượng gạo. Tôi và Đào nhất quyết phải hôn thật tự nhiên nên đã tập hôn trước khi quay. Đến nỗi khi đạo diễn hô ngưng mà cả hai vẫn còn tiếp tục hôn vì còn cảm xúc của nhân vật.

* Có bao giờ anh lâm vào cảnh "phim giả tình thật" với các đồng nghiệp nữ?

Tôi có một thói quen hễ kết thúc công việc là quên hết những cảm xúc ở phim trường. Vả lại trong thâm tâm tôi không muốn có người yêu cùng làm trong giới nghệ thuật.

* Nhiều người mẫu đang nổi tiếng xem anh là người anh lớn. Mỗi khi nhắc đến anh với tình cảm rất trân trọng. Chắc phải có lý do nào đó?

Khi các bạn người mẫu ấy mới vào nghề, tôi hay nói cho họ biết những ưu điểm, khuyết điểm để thể hiện trên sàn diễn. Dần dần, các em thường xuyên nhờ tôi tư vấn và hướng dẫn phong cách trình diễn. Ai cần tư vấn tôi sẵn sàng chỉ bảo.

Quốc Cường - Thanh Hoài

* Gần đây, anh còn gắn bó với công việc biên đạo thời trang cho các cuộc thi siêu mẫu, hoa hậu. Anh có thể kể cho bạn đọc vài chuyện hậu trường trong các cuộc thi mà anh chứng kiến?

Như đã nói trên, tôi luôn muốn truyền kinh nghiệm của mình cho thế hệ người mẫu mới. Tôi tham gia làm công việc biên đạo thời trang với tinh thần ấy.

Trong nhiều cuộc thi, người thân của thí sinh chủ động tặng quà cho tôi và xin một vị trí quan trọng khi trình diễn. Tôi từ chối thẳng và nhất quyết sắp xếp theo chiều cao, số đo và thứ tự bốc thăm.

Nhiều người mẫu chuyên nghiệp đi thi sợ mình không nổi bật hơn các thí sinh bình thường. Các em không biết rằng tỏa sáng hay không là ở phong cách trình diễn và sự tự tin của mình.

* Nghe anh nói, có vẻ anh còn tâm huyết với thời trang?

Tuy không còn đứng trên sàn diễn nhưng tôi vẫn còn đam mê thời trang nhiều lắm.

Tôi ấp ủ nhiều ý tưởng táo bạo cho sàn diễn thời trang. Nếu sau này có nhiều tiền, tôi sẽ tổ chức một chương trình thời trang không phải chỉ có người mẫu đi ra đi vào. Công việc người mẫu trên sân khấu không chỉ có thế. Người mẫu phải múa, phải tạo dáng.

Ngoài công việc kinh doanh thời trang, tôi còn thích "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh ăn uống. Tôi đang trong giai đoạn dành dụm để thực hiện bằng được các dự định riêng của bản thân.

* Có phải trong cuộc sống, anh đặt ra cho mình nhiều mục tiêu để cố gắng hướng đến?

Ngược lại. Tôi không đặt mục tiêu nào cho mình cả. Nói như vậy có người bảo tôi sống không có lý tưởng, không có đích đến, không chí hướng... Nhưng tính tôi là vậy, không thay đổi được.

Tại sao phải đặt nhiều mục tiêu để khi không đạt được phải mang áp lực, căng thẳng. Tại sao cứ nhất định phải đi từ A đến B mình mới hạnh phúc? Tôi tìm kiếm niềm vui trên từng quãng đường mình đã đi qua.

Hoạt động trong lĩnh vực giải trí càng phải bình tĩnh để không chịu nhiều áp lực. Phương châm sống của tôi theo câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

* Do đâu anh có tinh thần lạc quan như thế?

Có lẽ tôi vô tư, không mang nặng áp lực phải nổi tiếng. Quan trọng tôi thấy mình sống thoải mái với công việc của mình. Bạn bè đồng trang lứa nhiều người làm lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều tiền. Tuy nhiên mỗi khi gặp, nghe họ kể áp lực công việc mới thấy mình hạnh phúc.

* Ngoài đóng phim, anh còn diễn kịch trên truyền hình. Anh sẽ gắn bó với công việc diễn xuất lâu dài?

Càng tham gia đóng phim tôi càng thích công việc này. Không biết trước điều gì nhưng tôi muốn gắn bó lâu dài.

Còn diễn kịch, tôi chỉ tham gia theo lời rủ của bạn bè. Sau vài vở kịch truyền hình, tôi rèn luyện đài từ của mình. Đáng lẽ Tết vừa rồi, tôi tham gia diễn kịch Rạo rực do Lý Khắc Lynh đạo diễn tại Nhà hát Sân khấu Nhỏ. Sau đó, vở gặp vài trục trặc nhỏ nên sẽ công diễn vào tháng Tư.

Theo Tiếp thị & Gia đình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm