Cẩm Ly: "Vẫn còn cảm giác không hợp với nghề ca sĩ"

26/08/2008 16:35 GMT+7 | Văn hoá

Mặc dù đã đi hát 15 năm rồi nhưng cho đến tận bây giờ đôi khi tôi vẫn còn có cảm giác mình không thích hợp lắm với nghề ca sĩ, nhưng cũng không ngờ là tôi đã trụ được với nghề cũng khá là lâu rồi", Cẩm Ly tâm sự với phóng viên.

- Dường như thời gian gần đây chị có vẻ im hơi lặng tiếng, nhiều khán giả than phiền là ít thấy chị xuất hiện trên TV quá. Vì sao vậy?

- Thực ra trong thời gian vừa qua tôi cũng vẫn đi diễn bình thường, tuy nhiên hiện giờ đang là mùa mưa nên ít hát ở các sân khấu ngoài trời hơn trước. Tôi vẫn đều đặn tham gia quay hình cho các chương trình của đài, riêng một số chương trình trực tiếp có lúc tôi không sắp xếp được thời gian nên không tham gia. Từ nay cho đến hết tháng 8 tôi sẽ xuất hiện nhiều trên các đài HTV, BTV. Tôi nghĩ là do trùng hợp nên có lúc tôi lên TV nhiều, lúc lại ít nên khán giả mới có cảm giác đó thôi.
 
- Chị là một ca sĩ nổi tiếng nhưng lại rất ít xuất hiện trên báo chí, trong khi ai cũng biết đây là một kênh để quảng bá hình ảnh rất tốt. Tại sao vậy?

- Đa số các nhà báo cũng biết là tôi sống khá khép kín, ít khi nào chia sẻ chuyện riêng tư hoặc cố tình tạo những scandal để được xuất hiện trên mặt báo. Tôi rất sợ nói trước bước không qua, nên chỉ những việc nào chắc chắn thì tôi mới cung cấp thông tin cho báo chí. Thường thì tôi chỉ muốn nói về những dự án âm nhạc của mình chứ không thích nói về các đề tài khác, chính vì vậy mà mọi người có cảm giác là Cẩm Ly rất ít thông tin.

- Có vẻ như chị là người rất ngại sự đụng chạm nên càng ít xuất hiện trên mặt báo bao nhiêu thì càng “an toàn” bấy nhiêu?

- Cách sống cũng như quan niệm của mỗi người, mỗi ca sĩ rất khác nhau. Từ lúc mới vào nghề cho đến tận bây giờ tôi rất ngại đụng chạm đến người khác. Cùng một vấn đề có thể người này cho là đúng, người kia cho là sai, nhưng tôi thì lại để trong lòng chứ không nói ra.

- Có thể thấy tính cách của chị không thích hợp lắm với một ca sĩ?

- Tôi có nhiều cái không hợp với nghề này lắm. Những người quen của tôi ngày xưa không ai nghĩ là tôi sẽ trở thành ca sĩ cả. Trước đây người ta nói Cẩm Ly làm ca sĩ mà không dám ăn mặc sexy một chút, hay là khi tôi bị hư thanh quản bác sĩ cũng nói tôi không nên đi hát. Ca sĩ là người của công chúng, thường phải chịu lời ra tiếng vào cho nên mình phải biết đạp lên dư luận mà sống. Nếu tinh thần của mình không vững vàng thì rất dễ bị lung lay. Tính tôi rất nhạy cảm nên một ánh mắt, một lời nói vu vơ nào đó cũng rất dễ làm tôi bị tổn thương.


Cẩm Ly cùng chồng và hai con gái.

- Hiện nay có rất nhiều ca sĩ và họ phải cạnh tranh rất quyết liệt để có được thị phần khán giả. Chính vì lẽ đó mà một số ca sĩ không ngại dành nhiều thời gian để “chăm sóc” fanclub, riêng chị thì không. Chị cảm thấy tự tin với sức hút của cái tên Cẩm Ly nên không cần dùng “chiêu” hay vì một lý do nào khác?

- Đúng là một số ca sĩ chú trọng đến vấn đề này và họ làm rất tốt, họ có cả một hệ thống để chăm lo cho fanclub rất chuyên nghiệp. Đối với tôi, không phải là tôi quá tự tin vào sức hút của mình. Trước đây khi chưa lập gia đình, tôi có nhiều thời gian hơn nên thỉnh thoảng cũng họp fanclub, còn bây giờ tôi phải dành thời gian quán xuyến việc nhà, lo cho con cái nên để tổ chức được một buổi họp mặt fan là rất khó. Quý khán giả nếu yêu mến tôi thì hãy hiểu và thông cảm cho tôi, tôi chỉ có thể đáp lại tình cảm của mọi người bằng cách cố gắng thực hiện những sản phẩm âm nhạc đạt chất lượng cao nhất để gửi đến quý vị.

- Ca sĩ Phương Thanh từng chia sẻ rằng thế hệ Phương Thanh, Cẩm Ly đã hết bon chen với hào quang, giải thưởng để tập trung vào việc chăm lo cho cuộc sống riêng. Thế còn quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào?

- Đến bây giờ tôi tự nhận thấy trong nghề nghiệp vị trí của mình không quá cao cũng không quá thấp, tôi hay Phương Thanh cũng đều đã có một chỗ đứng trong lòng khán giả, được mọi người nhớ đến và yêu mến. Tôi vẫn luôn cố gắng làm việc liên tục để duy trì và giữ vững phong độ của mình. Còn về giải thưởng, tuy đã có được một bộ sưu tập kha khá nhưng tôi vẫn vui nếu mình nhận được những giải thưởng do khán giả bình chọn. Có thế bây giờ lớn rồi, ít bon chen hơn nhưng tâm lý của mỗi con người vẫn luôn muốn có được những niềm vui cho dù là nhỏ. Vì vậy đối với tôi giải thưởng là một động lực để làm việc hăng say hơn, và tôi luôn luôn trân trọng nó.

- Chị là một trong số ít ca sĩ phát hành CD liên tục và đa dạng về thể loại. Tuy nhiên điều đó vô tình tạo nên sự nhàm chán và khó gây được sức hút với khán giả. Chị nghĩ sao?

- Thật ra mỗi năm tôi chỉ phát hành một volume duy nhất, đó là CD đa phong cách và bao gồm đĩa tiếng, đĩa hình, karaoke. Mấy năm gần đây tôi phát triển thêm dòng nhạc dân ca và trữ tình nên thỉnh thoảng tôi cũng phát hành CD thể loại này. Ngoài ra các hãng khác cũng thường đặt hàng tôi những album theo từng thể loại nên khán giả có cảm giác tôi ra CD ồ ạt, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Tháng 9 này tôi sẽ phát hành CD Vol.11 với chủ đề “Đợi chờ những mùa đông” gồm nhiều thể loại. Hiện giờ đã thu âm và quay hình xong hết rồi, chỉ đợi ngày phát hành thôi.

- Thời gian gần đây nhiều khán giả cho rằng Cẩm Ly “thiên vị” dân ca vì chị không còn hát nhạc trẻ nhiều như trước. Chị có lo ngại khán giả trẻ sẽ quay lưng lại với mình không?

- Tuy xuất phát điểm là một ca sĩ hát nhạc trẻ nhưng tôi rất yêu thích những ca khúc dân ca, quê hương. Năm 2000 tôi bắt đầu thử nghiệm phong cách dân ca hiện đại với bài Chồng xa. Lúc đầu tôi nhận được rất nhiều lời khen và cả lời chê, nhưng dần dần theo thời gian tôi lại được đông đảo khán giả ủng hộ. Tôi đã phát hành vài album thể loại này và lượng băng đĩa bán ra rất khả quan. Khán giả đã chấp nhận Cẩm Ly như là một ca sĩ hát dân ca và điều đó khiến tôi tự tin để tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này. Tuy nhiên tôi xin khẳng định mình không bỏ quên nhạc trẻ, tôi không hề chuyển hướng mà chỉ mở rộng phong cách của mình. Tôi biết những khán giả yêu mến tôi không chỉ có những người lớn tuổi mà còn có rất nhiều bạn trẻ, và rất nhiều người trong số họ thích Cẩm Ly từ những bài nhạc trẻ nhưng bây giờ cũng rất thích nghe dân ca. Tôi cảm thấy rất mừng về điều đó.

- Năm 2008 cũng đánh dấu bước ngoặt của chị khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực kịch nói với hai vở diễn “May mắn thành sao” và “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Chị đã nhận được phản hồi như thế nào từ phía khán giả?

- Khi quyết định làm một việc gì đó tôi luôn quan niệm mình phải làm thật tốt chứ không phải chỉ dạo chơi. Tuy rất yêu thích kịch nói nhưng khi nhận lời tham gia diễn xuất tôi cũng rất lo lắng, nhưng nhờ có sự động viên của các anh chị em nghệ sĩ của sân khấu Nụ cười mới nên tôi đã cố gắng để làm tròn trách nhiệm của mình. Càng diễn thì tôi càng cảm thấy thích và rất vui khi khám phá thêm được nhiều điều thú vị từ bộ môn nghệ thuật này. Tôi cũng thích cả không khí của đoàn kịch, trong đó mọi người coi nhau như là một gia đình. Tôi cũng rất xúc động khi nhận được phản hồi tốt từ phía khán giả, có nhiều khán giả khi xem tôi diễn cũng khóc theo nhân vật của tôi luôn.

- Có thông tin cuối năm nay chị sẽ làm liveshow riêng. Tại sao đến bây giờ chị mới quyết định làm một liveshow chính thức?

- Là một ca sĩ thì ai cũng muốn có được một liveshow để kỉ niệm cuộc đời ca hát của mình, tôi cũng không là ngoại lệ. Có rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi không làm liveshow trong khi các ca sĩ khác làm rất thường xuyên. Tôi thấy mấy năm qua tình hình liveshow rất bão hòa và để làm được một chương trình thì có rất nhiều áp lực như về tài chính, sức khỏe, thời gian… nên tôi chưa làm vội.

- Liveshow này sẽ có điều gì đặc biệt?

- Liveshow này là chương trình kỉ niệm 15 năm đi hát của Cẩm Ly nên sẽ được đầu tư rất công phu và hoành tráng. Đây có thể coi là một cột mốc trong sự nghiệp của tôi nên mọi thứ đã được lên kế hoạch từ hồi đầu năm và được chuẩn bị rất chu đáo. Chương trình do Minh Vy đạo diễn và sẽ diễn ra một đêm duy nhất tại sân khấu Lan Anh TPHCM vào ngày 15/11 và nếu như không có gì thay đổi thì sẽ có thêm một đêm tại Cần Thơ vào ngày 6/12. Trong liveshow này tôi sẽ hát live với ban nhạc khoảng 20 bài và sẽ rất đa dạng về phong cách.

- Thành phần khách mời của liveshow sẽ bao gồm những nghệ sĩ nào, chị có thể bật mí?

- Hiện giờ danh sách chắc chắn sẽ có ca sĩ Quang Linh, Quốc Đại, diễn viên hài Hoài Linh, Chí Tài. Đêm diễn ở Cần Thơ sẽ có thêm nam ca sĩ Đan Trường. Ngoài ra, nếu kịp làm giấy phép thì sẽ có sự góp mặt của em gái tôi – ca sĩ Minh Tuyết.

Theo NS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm