Ngọc Viễn Đông “hồi gia”

25/02/2012 06:53 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Sau một số lần trì hoãn vì nhiều lý do, nay Ngọc viễn Đông (ĐD: Cường Ngô) sẽ chính thức “hồi gia” vào 8/3 tới đây sau khi đã chu du tại một số nước và đem về một vài giải thưởng.


Một cảnh trong phim Ngọc viễn đông

Được vài nhà phê bình đánh giá là tác phẩm lãng mạn và điên khùng cuối cùng, vì sau này chắc chẳng ai làm phim kiểu này, Ngọc Viễn Đông (khoảng 110 phút) là một liên hoàn của 7 phim ngắn về phụ nữ Việt. Nó vừa là cái nhìn có tính cách triết lý về thân phận đàn bà, vừa là cách để ngợi ca cái đẹp, sự tự tôn phẩm hạnh mà nhiều khi chỉ tìm thấy ở người phụ nữ Viễn Đông.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc cho biết: “Tôi có món nợ lớn với rừng, biển của Việt Nam; cũng như tôi đã nợ với một thiểu số người thiện tâm, còn sống hay đã chết, họ giúp tôi vượt qua cõi nhân gian thất cách. Cái đẹp của thiên nhiên Việt Nam (đang bị hủy hoại) cũng như cái đẹp của nhân tâm người Việt (cũng đang bị tàn phá) với tôi là những viên ngọc cần trân quý và cần giới thiệu cho bạn bè khắp nơi biết. Dù chuyển thể là phải chấp nhận thay đổi, nhưng trong sâu xa, Ngọc Viễn Đông vẫn thể hiện được tinh thần của các truyện ngắn mà tôi đã viết từ lâu”.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm