Phim

LHP Kim Kê & Bách Hoa: “Dành chỗ” cho phim “tí hon”

04/10/2011 10:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Các nhà tổ chức LHP Kim Kê và Bách Hoa năm nay, sẽ khai mạc vào ngày 19/10, đã quyết định bổ sung hạng mục giải cho phim có kinh phí thấp nhằm khuyến khích các đạo diễn trẻ, tài năng, ghi nhận những tác phẩm “tí hon”, nhưng được giới phê bình đánh giá cao, gặt hái thành công doanh thu trong mùa Hè.

Các bộ phim tham gia tranh giải ở hạng mục này là những dự án có mức đầu tư không quá 8 triệu NDT (1,25 triệu USD).

“Tí hon” thắng cả những “gã khổng lồ”

Phim The Piano in a Factory (Cây dương cầm thép) của đạo diễn Trương Manh là một ví dụ. Phim là câu chuyện có bối cảnh từ đầu những năm 1990, kể về Trần Quế Lâm, một công nhân luyện thép thất nghiệp. Anh phải kiếm sống bằng việc chơi nhạc tại các đám hiếu, hỉ. Sau khi Trần mất việc, vợ anh lại đòi ly hôn. Để giành được quyền nuôi con, đứa bé rất thích chơi piano nhưng Trần lại không có tiền mua, anh đã đúc một cây đàn piano bằng thép.

Bộ phim này được dàn dựng từ năm 2010 với kinh phí 6 triệu NDT, nhưng nó đã gần như bị hủy do thiếu kinh phí. Cuối cùng phim vẫn ra được các rạp chiếu khắp Trung Quốc trong mùa Hè năm nay. Đáng nói là phim đã được khán giả đón nhận và giành được giải thưởng tại LHP Quốc tế Thượng Hải lần thứ 14, giải Điện ảnh Hoa Biểu và tại LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 23.

Hình ảnh người cha và cô con gái bên cây dương cầm thép trong "The Piano in a Factory" - bộ phim có kinh phí thấp nhưng được nhiều ca ngợi và thành công doanh thu.

Điển hình nữa là Just Call Me Nobody, bộ phim hài có mức đầu tư vừa, nhưng đã thắng lớn vào dịp Tết năm ngoái. Với doanh thu đạt 160 triệu NDT (25 triệu USD), phim còn “thắng” cả quả bom tấn Sacrifice, cũng được chiếu trong dịp này, của đạo diễn Trần Khải Ca. 

Giải Kim Kê - “Oscar của Trung Hoa”

Được Hội Điện ảnh Trung Quốc sáng lập hồi tháng 5/1981, giải Kim Kê là giải thưởng danh giá nhất, được ví như giải Oscar của điện ảnh Trung Hoa.

Giải có 19 hạng mục. Các giải thưởng đều do ban giám khảo quyết định. Ban đầu, giải Kim Kê chỉ tôn vinh phim và nghệ sĩ của Đại lục, nhưng từ năm 2005 đã mở rộng hạng mục diễn viên, trao giải cho các diễn viên Đài Loan, Hong Kong và quốc tế.

Ông Han Sanping, Chủ tịch Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc (CFG), cho rằng các công ty điện ảnh nên áp dụng cấu trúc đầu tư hình kim tự tháp nhằm tránh các rủi ro về tài chính. “Phim bom tấn là những sản phẩm cạnh tranh nhất trong nền công nghiệp điện ảnh” - ông Han nói. “Nhưng các công ty điện ảnh nên có nhiều mức đầu tư, từ vài triệu NDT đến hàng trăm triệu NDT cho các dự án của mình, như vậy mới có thể quay vòng được tiền vốn”.

Thực tế cho thấy, khi đã có mặt ở các rạp chiếu thì những bộ phim có kinh phí thấp, độc đáo và mang tính sáng tạo lại gây tiếng vang hơn so với các quả bom tấn, có dàn diễn viên ngôi sao. Tuy nhiên, vấn đề là liệu các nhà điều hành của những rạp chiếu có thể nhìn thấy được tiềm năng doanh thu của những bộ phim có kinh phí thấp hay không.

Yếu tố quan trọng quyết định thành công

Phim The Piano in a Factory đã “chết yểu” ở nhiều rạp tại một số thành phố do các chủ rạp đã ngừng chiếu phim ngay sau ngày đầu. Nhưng nhiều rạp ở Bắc Kinh vẫn “kiên định”. Nhờ vậy mà họ đã thu được lãi trong vòng 25 ngày, mặc dù thời điểm đó “chú lùn” này phải cạnh tranh với các quả bom tấn Robot Đại chiến 3Harry Potter và bảo bối tử thần 2.

Thành công của phim The Piano in a Factory đã trở thành một minh chứng điển hình cho các nhà làm phim Trung Quốc, mặc dù kinh phí eo hẹp nhưng vẫn làm được phim hay.

Phim Crazy Stone của đạo diễn Ninh Hạo, phát hành năm 2006, cũng là một ví dụ cho thành công của các bộ phim có kinh phí thấp. Được dàn dựng với tốn kém chưa đầy 3 triệu NDT (460.000 USD), phim đã thu về được 30 triệu NDT (4,61 triệu USD).

“Giống như thợ mộc khi đóng một chiếc ghế, đạo diễn nên quyết định chính xác mình sẽ làm phim thể loại gì trước khi bấm máy. Trong quá trình làm phim Crazy Stone, tôi chỉ lo lắng đóng được một chiếc ghế làm sao cho khán giả cảm thấy thoải mái” - đạo diễn Ninh Hạo nói.

Giải Bách Hoa - giải của công chúng

Được sáng lập từ năm 1962, giải thưởng này được tạp chíPopular Cinema bảo trợ. 7 giải thưởng ở 5 hạng mục đều do công chúng quyết định. Năm nào tạp chí Popular Cinema cũng gửi phiếu bình chọn tới các độc giả. Giải Phim hay nhất và các giải dành cho diễn viên đều phụ thuộc vào phiếu bình chọn của khán giả.

Đằng sau sự thành công của phim Crazy Stone phải kể đến con mắt tinh tường của nhà đầu tư. Tại hội chợ đầu tư điện ảnh năm 2005, Ninh Hạo và kịch bản phim của anh đã lọt vào “mắt xanh” của Lưu Đức Hoa. Siêu sao Hong Kong này có công ty đầu tư, sản xuất và phát hành phim riêng. Anh đã quyết định đầu tư cho Ninh Hạo.

Yếu tố quan trọng nữa nhằm mang lại thành công cho một dự án điện ảnh là marketing. Theo ông Wang Dayong, Chủ tịch Công ty Ltd. Truyền thông Văn hóa Cash Flower, đơn vị đảm trách phần marketing phim The Piano in a Factory: “Phim thành công doanh thu như vậy phần lớn là nhờ hiệu quả của thị trường ‘truyền miệng', nhiều người đã hiếu kỳ tới rạp xem phim sau khi nghe được nhiều lời khen”.

Không giống các phim bom tấn, các dự án điện ảnh có kinh phí thấp không thể đảm bảo được hợp đồng ở hầu hết các rạp chiếu. Đó chính là lý do tại sao phim Crazy Stone chỉ có mặt tại một số rạp chiếu ở Bắc Kinh, Thượng Hải và trông chờ và hiệu ứng của thị trường “truyền miệng”. 

Chọn thời điểm chiếu phim lý tưởng nhằm tránh được sự cạnh tranh của các quả bom tấn cũng là một yếu tố quan trọng giúp mang lại thành công cho phim kinh phí thấp.

+ 10 phim ăn khách nhất thị trường
Bắc Mỹ cuối tuần qua
:

1.Dolphin Tale: 14,2 triệu USD
2. Moneyball: 12,5 triệu USD
3.The Lion King: 11,1 triệu USD
4.50/50: 8,9 triệu USD
5. Courageous: 8,8 triệu USD
6.Dream House: 8,2 triệu USD
7.Abduction: 5,6 triệu USD
8.What's Your Number?: 5,6 triệu USD
9. Contagion: 5 triệu USD

Lương Tuấn Vĩ (Nguồn: Beijing Review)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm