
Thời gian gần đây, các bộ phim của Hàn Quốc tràn ngập các gương mặt ca sĩ thần tượng. Họ nhận được không ít lời mời tham gia các dự án điện ảnh vì có thần tượng phim sẽ thu hút nhiều khán giả hơn và đây cũng chính là cơ hội tốt để các ngôi sao đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên làn sóng phim thần tượng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều diễn viên thực thụ mới bước vào nghề. Những diễn viên này cảm thấy nản chí khi các thần tượng lấy đi nhiều cơ hội diễn xuất của mình, thêm vào đó ngay cả các đạo diễn cũng không nhiệt tình đối với họ mà lại săn đón những ngôi sao thần tượng nổi tiếng.
Vào ngày 13/2 vừa qua, người đứng đầu công ty Dream Capture cho biết: “Ngày nay, chúng ta thiếu đi những diễn viên tân binh chuyên ngành, đặc biệt là các nữ diễn viên. Bất cứ khi nào tôi muốn tìm một diễn viên phù hợp thì họ đều đến từ các công ty âm nhạc. Từ khi công nghiệp thần tượng bùng nổ, tất cả các học viên đều có chung một xu hướng. Thật khó có thể tìm thấy một diễn viên mới có chuyên môn thực sự”.

Ông tiếp lời: “Thậm chí việc tuyển chọn thần tượng vẫn ưu tiên hoạt động ca hát lên hàng đầu. Tài năng mới thường được các công ty âm nhạc nhặt lựa nên các công ty điện ảnh rất khó tìm được người tài”.
Một nhà sản xuất dấu tên cũng nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi cố gắng tìm một gương mặt mới thì cũng khó có thể kiếm được một tài năng trong ngành diễn xuất. Ngày nay mọi người đều đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ nên không chọn lựa được người có cá tính riêng. Nếu các thần tượng diễn xuất không ổn thì đạo diễn cũng lựa chọn họ để thêm yếu tố mới mẻ cho khán giả”.

Đạo diễn của SidusHQ, ông Jung Ji Chul phát biểu: “Giờ, giới trẻ chỉ muốn theo đuổi việc ca hát chứ không thích diễn xuất. Chính điều này đã khiến các công ty âm nhạc lớn chọn lọc được hầu hết các học viên tài năng. Sau nam diễn viên Cho In Sung, có một khoảng trống trước khi ai đó giống Lee Min Ho xuất hiện. Chắc chắn ngành điện ảnh đang thiếu hụt những diễn viên mới xuất xuất sắc”.
Với phim truyền hình, thể loại rất nhạy cảm với số lượng người xem, các nhà sản xuất khẳng định họ thường sử dụng những gương mặt quen thuộc với khán giả hơn là tạo cơ hội cho một gương mặt mới.Đạo diễn Kim Sung Hoon của công ty YG Entertainment bày tỏ: “Trận chiến để giành giật số lượt người xem ngày càng quyết liệt hơn bao giờ hết. Điều đó cũng có nghĩa rằng các diễn viên tân binh rất khó có thể khởi nghiệp. Trước đây, những người mới vào nghề thường tham gia quảng cáo để lấy tên tuổi rồi sau đó mới tham gia diễn xuất trong phim. Tuy nhiên giờ đây, các diễn viên lại trải qua 3 đến 5 năm để trở thành thần tượng trước khi trở thành diễn viên”.

Ông Kim nói tiếp: “Vì càng ngày càng ít phim điện ảnh và truyền hình tập trung vào các nữ diễn viên nên càng ngày càng khó tìm và đào tạo các diễn viên nữ. Ngành công nghiệp điện ảnh vẫn đánh giá cao diễn xuất của Jun Do Yeon, điều đó có nghĩa rằng vẫn chưa có một gương mặt mới nào có thể thay thế vị trí của cô ấy”.
Người đứng đầu công ty N.O.A Entertainment, Na Byung lý giải: “Trước đây, nếu chúng tôi thấy một gương mặt mới có triển vọng, chúng tôi sẽ không ngần ngại chọn họ tham gia vai diễn chính trong phim. Tuy nhiên tình trạng của ngành công nghiệp điện ảnh ngày càng khó khăn vì thế mọi người cũng không sẵn sàng đầu tư vào những tài năng chưa hề được biết tới. Vì điều đó, các nhà sản xuất luôn luôn sử dụng những tên tuổi đã quen thuộc, khiến khán giả không thể biết đến các gương mặt mới trên màn ảnh”.
Mặc dù dư luận cho rằng làn sóng ngôi sao thần tượng đang gây khó dễ cho các diễn viên tân binh chuyên ngành nhưng điều đó không có nghĩa là những thần tượng ngày nay thiếu đi tài năng. Các tên tuổi thần tượng như Choi Seung Hyun, Park Yoo Chun, Ok Tae Yeon, IU và Lee Ki Kwang đều tự khẳng định tài năng của bản thân mình với nhiều vai diễn xuất sắc. Hay nữ diễn viên Yoo In Na từng có kinh nghiệm 10 năm đào tạo thần tượng trước khi cô xuất hiện trong bộ phim “High Kick Through the Roof” và “Secret Garden”.

(Ảnh: Theo Allkpop)
Ông Kim thuộc công ty YG Entertainment nói: “Các học viên tại những công ty âm nhạc được đào tạo ở rất nhiều lĩnh vực. Họ khởi nghiệp như một ca sĩ nhưng vẫn tham gia lớp học diễn xuất. Thậm chí nếu các học viên chưa được ra mắt nhưng có kinh nghiệm sẽ được nhà sản xuất để mắt tới.”
Hầu hết các đại diện của ngành công nghiệp giải trí đều phân thích sự thay đổi trên để thấy được rằng thế hệ mới ngày nay có nhiều tài năng và kỹ xảo ở nhiều lĩnh vực hơn so với các thế hệ đi trước.Người đứng đầu CJES Entertainment, Park Chang Ji kết luận: “Những ngôi sao trẻ ngày nay có nhiều tài năng bởi họ rất chăm chỉ luyện tập. Họ có thể vừa hát vừa diễn xuất. Mặc dù khởi nghiệp là ca sĩ nhưng họ có thể phát triển nghiệp diễn và tự đánh dấu tên tuổi của mình”.