Phim

Phim "Children of War" - Thảm cảnh trẻ em bị bắt vào lính

26/10/2010 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước khi trình bày bản báo cáo mới nhất về trẻ em và các cuộc xung đột vũ trang, Liên Hiệp Quốc đã có buổi chiếu giới thiệu bộ phim tài liệu đoạt giải mang tựa đề Children of war.

1. Được quay trong khoảng 3 năm ở vùng chiến sự miền Bắc Uganda, Children of war là phim tài liệu mô tả một nhóm trẻ em bị bắt tham gia nhóm quân nổi loạn Lord Resistance Army (LRA). Các em đã trải qua quá trình điều trị chấn thương và cảm xúc trong một trung tâm phục hồi.

“Phim nêu những lý do tại sao không nên đưa bất kỳ đứa trẻ nào vào các hành vi thù địch hoặc các nhóm có vũ trang” - Radhika Coomaraswamy, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nói.


Áp-phích phim Children of war
Theo Coomaraswamy, hiện vẫn có hàng ngàn trẻ em bị bắt làm lính. Bộ phim đã mô tả những đứa trẻ đang bị mất đi tuổi thơ và việc chúng phải vật lộn như thế nào khi vướng vào luật pháp và các tội ác. Trong quá trình làm phim, đạo diễn Mỹ Bryan Single đã dành rất nhiều thời gian trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của các em cho tới khi các em thực sự sẵn sàng cho quay phim. “Hầu hết các em chưa hề tiếp cận với người phương Tây. Các em xem đây là cách để nói về phẩm giá của mình”, đạo diễn Bryan Single nói với khán giả trước buổi chiếu phim.

2. Chọn lọc những trải nghiệm của riêng mình, Jane Ekayu - từng là một cố vấn về vấn đề trẻ em Uganda trong hơn 6 năm - đã kể cho khán giả nghe chuyện của một cậu bé 9 tuổi khi bị bắt đi lính. Cậu bé đã giết chết mẹ đẻ của mình. “Cũng như nhiều ông bố và bà mẹ khác, người mẹ của em đòi giết đứa con của mình khi bà nhất quyết không cho những kẻ nổi loạn bắt con đi lính. Nhưng bọn chúng nói rằng nếu bà cứ muốn vậy thì chúng sẽ để cho cậu bé giết bà” - Ekayu kể. Và cậu bé 9 tuổi đó đã giết mẹ mình. Nhưng cậu không phải là một ngoại lệ.

Ekayu từng làm việc tại một trung tâm phục hồi ở Uganda và đã giúp được 2.500 đứa trẻ trở về với gia đình và cộng đồng của mình. “Những đứa trẻ đó không tin ai, đặc biệt là người lớn. Chúng đã bị người lớn bắt đi. Chúng bị người lớn hành hạ, tra tấn. Vậy thì làm sao một đứa trẻ có thể tin tưởng được vào người lớn” - Ekayu từng nói như vậy với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và nhấn mạnh tới việc cần thiết phải gây dựng lòng tin.

Những đứa trẻ trong Children of war đã xem phim từ hồi tháng 6. Một trong số đó đã suy sụp và khóc. Ekayu cho biết: “Tôi không muốn cô bé xem phim nhưng cháu cứ khăng khăng”. Ekayu đã an ủi cô bé bằng cách nói rằng cô bé đã trở thành một người phát ngôn của những đứa trẻ đang trải qua những gì mà bé từng trải qua.

3. Đạo diễn Bryan Single quay Children of war bằng phim đen trắng chứ không dùng phim màu và anh giải thích: “Để nắm bắt được những câu chuyện của các em thì những màu sắc sáng sủa sẽ làm xao nhãng về mặt cảm xúc trong nội dung phim”.

Mới đây, Phong trào SPLA ở Sudan đã cam kết cuối năm nay sẽ giải ngũ khoảng 900 lính trẻ em và lên chương trình phục hồi cho các em. Trong khi đó, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở Philippines đang trong quá trình thu thập các chương trình phục hồi cho các em. Nhưng Coomaraswamy nhấn mạnh “thành công này chỉ nhấn mạnh việc nhất thiết phải tiếp tục các nỗ lực của chúng ta. Nghệ sĩ nhiều nước cũng đang tận tâm thực hiện các chiến dịch chống lại việc lạm dụng trẻ em.

“Những gì mà chúng ta chiến đấu cho hôm nay cũng chính là cho trẻ em trên toàn thế giới” - Coomaraswamy khẳng định.

TOP 10 PHIM ĂN KHÁCH

1. Paranormal Activity2: 41,5 triệu USD
2. Jackass 3D: 21,6 triệu USD
3. Red: 15 triệu USD
4. Hereafter: 12 triệu USD
5.
The Social Network: 7,3 triệu USD
6.
Secretariat: 6,9 triệu USD
7.
Life as We Know It: 6,1 triệu USD
8.
Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole: 3,2 triệu USD
9. The Town: 2,7 triệu USD
10.
Easy A: 1,7 triệu USD

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm