Phim

PGS Trần Luân Kim: Điện ảnh cần có một cuộc đào tạo quy mô

21/07/2010 10:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau phiên họp nội bộ ĐH Hội Điện ảnh VN lần thứ VII diễn ra hôm qua (20/7) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, TT&VH có cuộc trò chuyện với PGS Trần Luân Kim - Chủ tịch Hội Điện ảnh VN khoá VI - xung quanh những vấn đề của ngành điện ảnh.

Đưa ít nhất 300 người ra nước ngoài học
 


Ông Trần Luân Kim. Ảnh tư liệu

* Thưa ông trước thềm ĐH Hội Điện ảnh VN lần thứ VII, rất nhiều ý kiến của các nghệ sĩ điện ảnh về những tồn tại cũng như những việc mà BCH Hội chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua được đăng tải trên báo chí. Ông nhận xét gì về điều này?

- Điện ảnh là hoạt động đa ngành. Nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực này cũng rất đông, mà tình hình đời sống điện ảnh hiện rất khó khăn. Nhiều ý kiến đóng góp là điều rất tốt. BCH Hội cũng cần ý kiến của anh em để khi kết thúc ĐH sẽ có bản kiến nghị gửi Đảng, Nhà nước về chiến lược cho cả ngành.

* Tại Đại hội VI, năm 2005, tôi còn nhớ, Hội cũng đã gửi bản kiến nghị 14, trong đó nêu những vấn đề cụ thể, như: Tiến tới xây dựng phim trường tại các thành phố lớn; thành lập Hiệp hội các nhà sản xuất và chiếu phim; xây dựng cơ chế phối hợp điện ảnh - truyền hình; thực hiện thu phí phát sóng các tác phẩm điện ảnh... Nhưng hình như, những kiến nghị đề ra chưa thực hiện được?

- Không hoàn toàn phải vậy. Nhiều điểm chi tiết trong kiến nghị đó đã được thực hiện. Xã hội hóa điện ảnh đang triển khai tốt, tất nhiên chưa đạt yêu cầu và tiếp tục cần sự quan tâm hơn nữa vì thời gian gần đây có vẻ trùng xuống. Hay các chế độ, chính sách với nghệ sĩ; luật hóa các thể chế liên quan tới lĩnh vực điện ảnh... cũng vậy. Việc hiện thực hóa tất cả các kiến nghị, theo tôi là điều khó khả thi. Nhưng trên tình thần đó, nhà nước sẽ có cách giải quyết phù hợp.

* Vậy bản thân ông sẽ kiến nghị gì cho chiến lược phát triển ngành điện ảnh?

- Trước hết là về nhân lực. Đội ngũ hiện nay rất mỏng. Hiện nay chúng ta chưa có nhân tài tạo nên tác phẩm có sức hút. Tôi ấp ủ từ lâu rồi việc đưa một lực lượng trẻ, gồm ít nhất 300 người ra nước ngoài học về điện ảnh. Đó là cái cách điện ảnh đã làm. Thứ hai, chúng ta phải huy động được nguồn lực dành cho ngành điện ảnh. Thứ ba, để có những bộ phim chất lượng và được đông đảo khán yêu thích, phải tăng số lượng phim sản xuất mỗi năm. Thứ tư, phải đẩy nhanh xã hội hóa điện ảnh, củng cố mối quan hiện điện ảnh - truyền hình. Điện ảnh là đầu vào của truyền hình, truyền hình là đầu ra của điện ảnh... chứ như hiện nay, chúng ta mới chỉ làm với tư cách cá nhân chứ không mang tính chính sách. Thứ năm, là Hội phải làm sao là mái nhà chung của anh em nghệ sĩ...

“Sao sáng” chưa thấy xuất hiện


Luồng gió mới phim Việt kiều
(Cảnh phim Bẫy rồng)

* Vừa qua, nhiều hội viên cho rằng, một số thành viên trong BCH, giữ cương vị quan trọng mà không làm gì. Nếu BCH mà không lấy được lòng tin của hội viên, thì vấn đề của Hội cũng không thể giải quyết được...

- Điều đó hoàn toàn đúng. Các thành viên trong BCH chưa hoàn thành nhiệm vụ nên xem xét lại chính bản thân mình vì họ đã được đại hội tín nhiệm.

* Về nhân lực cho ngành điện ảnh trong tương lai, ở cương vị Chủ tịch Hội Điện ảnh khóa VI, ông đã nhìn ra được những “ngôi sao sáng” kế cận?

- Đó là thực tế đáng lo ngại. Đã đến thế hệ thứ 3, thứ 4 mà những người đang gánh vác công việc thì rất ít, những “ngôi sao sáng” cũng chưa thấy xuất hiện.

Lực lượng điện ảnh trẻ hiện nay chủ yếu đào tạo ở trong nước; thực hành kém, nên kinh nghiệm cũng còn hạn chế... Mà sự khắc nghiệt của nghề này là phải có kỹ năng thực thụ thì mới thành công được. Hội đã thành lập ra Trung tâm Hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh trẻ hoạt động 5 năm nay. Trung tâm đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện, thực hành làm phim, chủ yếu là phim ngắn thôi, nhưng trong số đó nhiều phim đã tham dự các LHP quốc tế. Đã có những mầm mống đang nổi lên: Phan Đăng Di, Phan Huyền Thư... nhưng dường như vẫn còn quá ít. Để đột phá phải có lực lượng. Mà tìm kiếm ngẫu nhiên không bao giờ có được.

Sau thời kỳ hàng loạt nghệ sĩ điện ảnh được cử đi học dài hạn ở Liên Xô (cũ), vài thập niên trở lại đây, hầu như mới chỉ có những khóa học ngắn hạn, hoặc số ít nghệ sĩ tự bỏ tiền đi học... Thời gian gần đây, lực lượng làm phim Việt kiều - là những người được học hành bài bản ở nước ngoài - về tham gia làm phim đã đưa vào một không khí mới nhưng cũng chỉ là hiện tượng nhỏ lẻ... Chính vì vậy, theo tôi, phải có một cuộc đào tạo quy mô.

* Xin cảm ơn ông!
Không đổi tên Hội Điện ảnh Việt Nam

Căn cứ thành phần hội viên, chức năng, nhiệm vụ của Hội, một số chi hội đề nghị đổi tên Hội thành “Hội những người làm công tác điện ảnh và phim truyền hình VN” (gọi tắt là: Hội Điện ảnh và phim truyền hình VN). Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội VH-NT Trung ương đã có ý kiến giữ nguyên tên gọi Hội Điện ảnh Việt Nam như hiện nay.

ĐH Hội Điện ảnh VN lần VII sẽ chính thức khai mạc hôm nay (21/7) và bế mạc vào chiều mai, 22/7.


Thu Hằng (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm