Phim

Siêu phẩm Titanic tiếp nối xu hướng làm phim 3-D

24/09/2009 07:42 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Việc hãng phim Walt Disney chuẩn bị tái phát hành 2 tập phim Toy Story phiên bản 3-D đã khiến rất nhiều người tự hỏi liệu các hãng phim khác có dự định tạo thêm một chiều nữa cho các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của mình không. Và các thành viên tại hãng phim Lightstorm đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời khi tiết lộ siêu phẩm Titanic của họ đã sẵn sàng ra khơi thêm một lần nữa trong không gian ba chiều.


Đạo diễn phim Titanic, James Cameron (phải), đeo kính hỗ trợ xem hình ảnh 3-D tại liên hoan phim quốc tế Cannes hồi tháng 7 vừa rồi

Jon Landau, một đối tác của Lightstorm, cho biết: “Dĩ nhiên chúng tôi rất hứng thú trong việc khám phá các cơ hội tái phát hành những bộ phim trước đây của Lightstorm dưới dạng 3-D. Tôi không nghĩ đây là việc quá xa trong tương tai. Chúng tôi đã bắt tay vào công việc được một thời gian rồi”. Và trên thực tế Lightstorm đã hoàn tất quá trình thử nghiệm áp dụng công nghệ 3-D cho 2 bộ phim thành công nhất của đạo diễn James Cameron là Titanic và Terminator 2: Judgment Day.

Mặc dù những hãng phim lớn của Hollywood cũng sẽ bước theo con đường tất yếu này, tuy nhiên họ sẽ chỉ lựa chọn một số lượng phim hạn chế để đầu tư tiền “thổi phồng” những hình ảnh phẳng 2-D cho đến khi công nghệ 3-D được phổ biến rộng rãi, thời điểm này được dự đoán sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới.

Thể loại phim gia đình hiển nhiên sẽ là ứng cử viên cho những kế hoạch tái phát hành dưới dạng 3-D, bởi thế  hệ khán giả mới thường chỉ biết những đầu phim kinh điển thông qua DVD chứ chưa hề có dịp được thưởng thức ngoài rạp chiếu. Các đầu phim hoạt hình vi tính được dự đoán sẽ xếp đầu danh sách ưu tiên, bởi với chi phí trung bình 8 triệu USD cho việc “tân trang” mỗi bộ phim thuộc thể loại này, các nhà sản xuất sẽ nhanh chóng thu về lợi nhuận. Tuy vậy những loạt phim có tầm vóc khổng lồ như Star Wars hay The Matrix cũng đang được kỳ vọng có tên trong danh sách tái phát hành.

Công nghệ chuyển hóa hình ảnh từ 2 chiều thành 3 chiều đã cung cấp cho phiên bản mới của 2 tập Toy Story một chiều sâu trực quan mới. Tuy nhiên đây chưa phải là lúc khán giả mong đợi sẽ có nhiều thứ nhảy ra khỏi màn hình; ngay cả bộ phim hoạt hình “bom tấn” gần đây nhất là Up, mặc dù được thực hiện bằng công nghệ 3-D, thế nhưng cũng chỉ là một bước đi dè dặt của hãng phim Pixar.

Dự án không gian hóa  Toy Story được thực hiện sau khi hãng phim Disney thành công trong việc làm lại tác phẩm kinh điển The Nightmare Before Christmas của Tim Burton bằng công nghệ 3-D hồi năm 2006. Từ đó đến nay, sau 3 kỳ lễ Halloween, Disney đã thu về tới 24 triệu USD tiền bán vé.

Trong dự án The Nightmare Before Christmas, Disney đã thuê công ty ILM (Industrial Light + Magic) thực hiện phần chuyển đổi 3 chiều bằng một chương trình được phát triển bởi công ty phần mềm In-Three. Công ty có trụ sở tại California này hiện đang thực hiện khá nhiều dự án điện ảnh mới sẽ được phát hành dưới cả 2 định dạng 2-D và 3-D. Lãnh đạo In-Three cho biết các hãng phim khác sẽ nối bước Disney và tái phát hành những tác phẩm nối tiếng của mình một khi số lượng các rạp chiếu 3-D đáp ứng được nhu cầu của khán giả.

Damian Wader, phó chủ  tịch bộ phận marketing của In-Three, cho biết: “Mọi người đều tỏ ra lo lắng với số lượng rạp chiếu 3-D”. Hiện tại ở Mỹ có chưa tới 2 nghìn phòng chiếu 3-D, tuy nhiên ngay từ bây giờ Landau đã khuyên nhủ các nhà làm phim Hollywood: “Nếu hiện giờ các anh có đủ khả năng để quay gì đó bằng công nghệ 3-D, thì hãy quay nó bằng 3-D. Và sau này các anh sẽ không phải chuyển đổi gì nữa”.

Trần Việt (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm