Không có đất đai nên chóng được cổ phần

Thứ Sáu, 04/09/2009 13:42 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chủ trương cổ phần hóa các hãng phim nhà nước rục rịch từ dăm năm nay. 3 hãng phim nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL nằm trong diện cổ phần hóa là Hãng Phim truyện Việt Nam, Hãng Phim truyện I và Hãng Phim Giải Phóng phải hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa trong năm 2008 nhưng đến nay mới chỉ Hãng Phim truyện I “mở màn”. Cuối tháng 8 vừa qua, phiên đấu giá công khai cổ phần Hãng Phim truyện 1 đã diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện Bộ VH,TT&DL.

Hãng phim thành công ty

Ông Tất Bình - Giám đốc Hãng Phim truyện I - cho biết:

- Theo số liệu đã được Bộ chủ quản phê duyệt, vốn điều lệ của công ty là 14.026.000.000 đồng, tương ứng với 1.402.600 cổ phần. Trong đó, lượng đem ra đấu giá là 456.490 cổ phần (33% vốn điều lệ). Sau phiên đấu giá, toàn bộ số cổ phần trên đã được các nhà đầu tư đăng ký mua với giá 10.100 đồng/cổ phần, vừa bằng mức giá khởi điểm. Như vậy, nếu kết quả này được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ cấu cổ đông sẽ gồm: Nhà nước (Bộ VH, TT&DL): 35%; cán bộ nhân viên: 7%; nhà đầu tư chiến lược: 25%; cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 33%. Đại hội cổ đông lần thứ nhất dự kiến diễn ra trong tháng 10/2009 và công ty cổ phần có thể chính thức hoạt động vào đầu tháng 11/2009.


Giám đốc Tất Bình (phải) và đại diện Bộ VH,TT&DL tại phiên đấu giá

* Tên gọi mới của Hãng Phim truyện I sẽ là... Ông hy vọng gì vào pháp nhân mới này?
 
- Công ty cổ phần Phim truyện I. Thương hiệu Hãng Phim truyện I đã có uy tín ít nhiều trong ngành nên tạm thời chưa thay đổi. Ngoài sản xuất phim và dịch vụ làm phim là những lĩnh vực truyền thống đồng thời là thế mạnh của Hãng, theo phương án cổ phần hóa, công ty mới sẽ thêm nhiều hoạt động kinh doanh khác: Tổ chức sự kiện liên quan đến điện ảnh; liên kết xuất nhập khẩu phim; đào tạo diễn viên, kỹ thuật viên điện ảnh và truyền hình, liên kết xây dựng rạp chiếu phim... Hy vọng những ước mơ này sẽ thành hiện thực. Việc cổ phần hóa sẽ giúp hãng có điều kiện tham gia tốt hơn, chủ động hơn vào thị trường điện ảnh trong và ngoài nước.

Hãng phim khác có thể được định giá tới vài nghìn tỷ đồng

     Chỉ tiêu năm 2010, theo phương án cổ phần hóa, Hãng Phim truyện I sẽ sản xuất 3 phim truyện nhựa, 70 tập phim video, tổng doanh thu 60 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,5 tỷ đồng, số lao động 77 người, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.
* Một số hãng phim nhà nước ì ạch chuyển đổi có phải vì đã quen được bao cấp? Theo ông, vì sao Hãng Phim truyện I có thể đẩy nhanh các bước trong quy trình cổ phần hóa?


- Đâu có chuyện bao cấp hoàn toàn! 18 năm nay, các hãng phim nhà nước đều hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, tự lo lương cho nghệ sĩ và cán bộ nhân viên chứ không như các đơn vị nghệ thuật sân khấu! Cho đến giờ, trong ngành điện ảnh, chỉ Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh, Viện phim VN, Trung tâm Chiếu phim quốc gia và Trường quay Cổ Loa là được trả lương cố định hàng tháng.

Đối với các hãng phim khác, theo nhận biết của cá nhân tôi, họ không hề có tư tưởng “ì ạch”! Tuy nhiên, vướng mắc mà họ đang gặp là việc định giá tài sản doanh nghiệp, trong đó có khâu tính toán lợi thế giá trị trên cơ sở đất đai, nhà xưởng... Nếu cộng cả lợi thế này, giá trị một hãng phim có thể lên tới vài nghìn tỷ đồng. Con số này quá lớn và rất khó để thực hiện cổ phần trong điều kiện thị trường điện ảnh hiện nay ở nước ta. Ngoài ra, họ còn gặp những khó khăn trong việc sắp xếp lại lao động dôi dư...

Về phần mình, ngoài sự nỗ lực đẩy nhanh các bước trong quy trình cổ phần hóa, Hãng Phim truyện I không có đất đai nên việc định giá tài sản cũng dễ dàng hơn. Đồng thời, hãng hầu như không có lao động dôi dư khi phải sắp xếp lại nhân lực. Có lẽ, đây là lợi thế của hãng trong việc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa. Trong điều kiện hiện nay, mặc dù hãng không có đất cát, nhà xưởng, vẫn có khá nhiều doanh nghiệp mong muốn được trở thành đối tác chiến lược của công ty mới.

Giám đốc sẵn sàng vào hội đồng quản trị

* Xin ông “bật mí” về số cổ phần ông sở hữu? Nếu đại hội cổ đông sắp tới bầu ông vào hội đồng quản trị, ông có tham gia?

- Số cổ phần ưu đãi tôi được mua khoảng 4.000. Tôi đăng ký mua 83.000 cổ phần nữa. Những con số này đều được thể hiện trên sổ sách. Hiện tại, tôi sẵn sàng tham gia nếu được đại hội cổ đông bầu vào hội đồng quản trị. Nhưng ai mà nói trước một cách chắc chắn được điều gì nhỉ? Năm nay, tôi 60 tuổi rồi, chẳng biết có đủ sức khỏe để cùng các đồng nghiệp “chiến đấu” nữa hay không?!

* Xin cảm ơn ông và chúc Hãng Phim truyện I cổ phần hóa thành công!

H.Đông (thực hiện)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.